Huy động vốn từ tiền gửi của các ngân hàng ở nước ngoài
VOV.VN -Bộ Tài chính đã xây dựng phương án để có thể huy động được nguồn vốn này và chính phủ đang xem xét.
Liên quan đến ý kiến cho rằng, các ngân hàng thương mại trong nước đang có khoản gửi ở ngân hàng nước ngoài nên đem về cho Chính phủ vay để đầu tư các dự án giao thông, tại họp báo Chính phủ chiều 1/10, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến cho biết: “Chính phủ, Bộ Tài chính, NHNN đã tiến hành nghiên cứu, xem xét. Hiện nay, Bộ Tài chính xây dựng phương án để có thể huy động được nguồn vốn này. Phương án này đang được Chính phủ xem xét”.
![]() |
Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến |
Lãnh đạo NHNN cũng cho rằng đây là một trong các giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như hoạt động của các ngân hàng hiện nay để có đóng góp thêm vào các nguồn ngân sách.
Theo Bộ Giao thông vận tải, trong 5 năm tới, Việt Nam cần 50 tỷ USD để đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, do vướng quy định trần nợ công, nguồn vốn vay ODA sẽ chỉ đáp ứng được 28% tổng nhu cầu, hơn 70% còn lại phải trông chờ vào vốn tư nhân, xã hội hóa./.