Huyện đảo Phú Quốc chuyển mình

VOV.VN - Những lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên đã giúp huyện đảo Phú Quốc trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Có mặt tại Bãi Dài, huyện đảo Phú Quốc, chúng tôi không khỏi choáng ngợp bởi một khu phức hợp nguy nga với hàng trăm biệt thự sang trọng, khu vui chơi giải trí. Ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết: “Huyện đảo Phú Quốc đang đổi thay từng ngày. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã và đang đầu tư mạnh vào Phú Quốc…”.

Đến nay, huyện đảo Phú Quốc đã được đầu tư kết cấu hạ tầng khá toàn diện, ổn định, bao gồm sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế và hệ thống giao thông nội đảo. Các công trình dịch vụ du lịch, cấp điện, nước đã và đang có. Bên cạnh đó, nhiều dự án trọng điểm cũng tiếp tục được triển khai như cảng hành khách quốc tế, mở rộng sân bay quốc tế giai đoạn 2, cáp treo, khu vui chơi giải trí, trong đó có casino.

Phú Quốc đang là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Trước đây, Phú Quốc không có khách sạn 5 sao. Giờ đây, nhiều khách sạn hạng sang, đẹp mắt mọc lên dọc bờ biển như: Vin Group, Novotel, JW Marriott, Accor, Melia... Ngoài ra còn nhiều khách sạn đẳng cấp 4 - 5 sao của các tập đoàn như CEO Group, BIM Group, MIK Group, Vin Group, Sun Group... đang đầu tư và chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Cuối năm 2017, huyện Phú Quốc có gần 300 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 11.000 phòng; trong đó khách sạn từ 4 đến 5 sao được gần 4.000 phòng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2017 của số cơ sở lưu trú là 28%/năm, của số phòng là 38,6%. Con số này quả thật ấn tượng, lớn hơn bất kỳ một địa phương nào trên cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, hay các điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng như Nha Trang và Đà Nẵng. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng mạnh dạn đầu tư nhà nghỉ, phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Trong chiến lược phát triển của huyện đảo Phú Quốc đến năm 2030, Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch 3.861ha để phát triển du lịch, trong đó hơn 3.000ha dành cho phát triển du lịch sinh thái, hơn 800ha phát triển du lịch hỗn hợp. Bên cạnh đó, chưa kể 1.235ha dành cho phát triển phức hợp du lịch, dịch vụ và dân cư.

Với quy hoạch rõ ràng, cơ chế hành lang pháp lý minh bạch, đặc biệt Phú Quốc là đặc khu kinh tế đã tạo ra sức hút lớn không chỉ đối với các nhà đầu tư mà cả đối với du khách trong và ngoài nước. Dự kiến, đề án phát triển đặc khu Phú Quốc sẽ được thông qua giữa năm 2018, cùng với Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt.

Ông Đinh Khoa Toàn cho biết, Phú Quốc có vị trí địa lý chiến lược gần với các thị trường có mức độ tăng trưởng lớn, có diện tích mặt biển giáp với các nước ASEAN, gần đường vận chuyển hàng hoá quốc tế từ Đông sang Tây, cách thủ đô các nước ASEAN không quá 2 giờ bay, rất gần với các trung tâm du lịch phát triển và công nghiệp của các nước trong khu vực.

Phú Quốc có lợi thế đặc biệt to lớn về tài nguyên đa dạng sinh học và tài nguyên biển; cùng với tiềm năng phát triển du lịch đẳng cấp thế giới và truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Những lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và thông tin những ưu đãi vượt trội của đặc khu kinh tế đã giúp huyện đảo Phú Quốc trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khi Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế, nhà đầu tư sẽ được ưu đãi về thuế suất để thu hút dòng vốn đầu tư, đơn giản hóa thủ tục cấp phép đầu tư... Người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng thông qua nhận chuyển nhượng trực tiếp từ tổ chức, cá nhân trong nước từ các dự án nhà ở thương mại, bất động sản nghỉ dưỡng.

Đến nay, Phú Quốc đã thu hút 271 dự án với tổng vốn đầu tư 377.836 tỷ đồng, tương đương 17,2 tỷ USD. Trong đó, có 226 dự án cấp phép đầu tư với tổng vốn đầu tư 250.000 tỷ đồng, chủ yếu là du lịch, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí.

Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc áp dụng mô hình đặc khu kinh tế đặc biệt sẽ giúp gia tăng mức thu nhập bình quân theo đầu người của Phú Quốc lên 5.300USD vào năm 2020 và 13.000USD vào năm 2030; tạo thêm việc làm cho 57.600 người cũng như thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức hiến máu đầu xuân trên đảo Phú Quốc
Tổ chức hiến máu đầu xuân trên đảo Phú Quốc

VOV.VN - Lễ hội Xuân hồng 2017, dự kiến sẽ kéo dài trong 2 tháng, với mục tiêu vận động và tiếp nhận khoảng 3.000 đơn vị máu.  

Tổ chức hiến máu đầu xuân trên đảo Phú Quốc

Tổ chức hiến máu đầu xuân trên đảo Phú Quốc

VOV.VN - Lễ hội Xuân hồng 2017, dự kiến sẽ kéo dài trong 2 tháng, với mục tiêu vận động và tiếp nhận khoảng 3.000 đơn vị máu.  

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

Máy bay đưa 134 con chim và động vật quý hiếm ra đảo Phú Quốc ​
Máy bay đưa 134 con chim và động vật quý hiếm ra đảo Phú Quốc ​

VOV.VN - Hai chuyến bay đặc biệt đã hạ cánh an toàn với sự giám sát của các chuyên gia để bảo đảm an toàn cho 134 con chim và động vật quý hiếm. 

Máy bay đưa 134 con chim và động vật quý hiếm ra đảo Phú Quốc ​

Máy bay đưa 134 con chim và động vật quý hiếm ra đảo Phú Quốc ​

VOV.VN - Hai chuyến bay đặc biệt đã hạ cánh an toàn với sự giám sát của các chuyên gia để bảo đảm an toàn cho 134 con chim và động vật quý hiếm. 

Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch đảo Phú Quốc
Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch đảo Phú Quốc

VOV.VN - Thứ Trưởng Bộ Xây dựng vừa trao Quyết định và hồ sơ điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc.

Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch đảo Phú Quốc

Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch đảo Phú Quốc

VOV.VN - Thứ Trưởng Bộ Xây dựng vừa trao Quyết định và hồ sơ điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc.