ILO tin tưởng các gói hỗ trợ của Việt Nam đang đi đúng hướng

VOV.VN - Tại Việt Nam, tỷ lệ lao động phi chính thức trong lực lượng lao động ở mức cao (71% gồm cả khu vực nông nghiệp) đặt ra thách thức lớn khi thiết kế và thực hiện các gói hỗ trợ liên quan đến Covid-19.

Ông André Gama, phụ trách chương trình về An sinh xã hội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam cho biết: Đại dịch Covid-19 đã khiến cả thế giới không chỉ rơi vào cuộc khủng hoảng về y tế, mà còn khơi mào cho một khủng hoảng về kinh tế.

Khi các chính phủ hành động để ngăn chặn đại dịch, nhiều nỗ lực lại gây tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế. Do đó, các chính phủ đã bắt buộc phải bổ sung các biện pháp hỗ trợ đời sống của người dân kèm theo các chính sách bảo vệ y tế cộng đồng.

Tại Việt Nam, cũng như ở quốc gia khác trong khu vực, tỷ lệ lao động phi chính thức trong lực lượng lao động ở mức cao (71%, bao gồm cả lao động trong ngành nông nghiệp) đặt ra một thách thức lớn khi thiết kế và thực hiện các gói hỗ trợ liên quan đến Covid-19. Do nhiều người lao động không được ghi nhận trong các hệ thống dữ liệu chính thức, các chương trình hướng tới một số nhóm lao động cụ thể có thể trở nên rất phức tạp, tốn kém, và mất thời gian để có thể thực hiện được.

Nghị quyết 68 của Chính phủ Việt Nam "về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19" là bước đi quan trọng. Nghị quyết hướng tới việc mở rộng độ bao phủ và tăng cường hiệu quả của các gói hỗ trợ của Việt Nam bằng cách thêm các nhóm lao động được nhận hỗ trợ, và giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính.

ILO tin rằng các gói hỗ trợ kinh tế của Chính phủ Việt Nam đang đi đúng hướng và chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng triển khai chương trình ngay cả khi làn sóng Covid-19 hiện vẫn đang diễn tiến phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấy lại sức bật kinh tế sau đại dịch, các nước tung ra nhiều gói hỗ trợ
Lấy lại sức bật kinh tế sau đại dịch, các nước tung ra nhiều gói hỗ trợ

VOV.VN - Với tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu cải thiện tại nhiều quốc gia, vừa kiểm soát đại dịch, vừa thúc đẩy các chính sách phục hồi kinh tế hậu đại dịch.

Lấy lại sức bật kinh tế sau đại dịch, các nước tung ra nhiều gói hỗ trợ

Lấy lại sức bật kinh tế sau đại dịch, các nước tung ra nhiều gói hỗ trợ

VOV.VN - Với tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu cải thiện tại nhiều quốc gia, vừa kiểm soát đại dịch, vừa thúc đẩy các chính sách phục hồi kinh tế hậu đại dịch.

Các gói hỗ trợ kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 chưa kịp thời
Các gói hỗ trợ kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 chưa kịp thời

VOV.VN - Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, các gói hỗ trợ kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 giống như "thuốc chưa đủ liều" nên sẽ khó đạt mục tiêu như kỳ vọng.

Các gói hỗ trợ kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 chưa kịp thời

Các gói hỗ trợ kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 chưa kịp thời

VOV.VN - Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, các gói hỗ trợ kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 giống như "thuốc chưa đủ liều" nên sẽ khó đạt mục tiêu như kỳ vọng.

Đề xuất nghiên cứu gói tín dụng hỗ trợ kinh tế sau dịch corona
Đề xuất nghiên cứu gói tín dụng hỗ trợ kinh tế sau dịch corona

VOV.VN - Bộ KHĐT vừa đề xuất Thủ tướng giao NHNN nghiên cứu ngay một số chính sách tín dụng hỗ trợ kinh tế trong bối cảnh dịch corona diễn biến phức tạp.

Đề xuất nghiên cứu gói tín dụng hỗ trợ kinh tế sau dịch corona

Đề xuất nghiên cứu gói tín dụng hỗ trợ kinh tế sau dịch corona

VOV.VN - Bộ KHĐT vừa đề xuất Thủ tướng giao NHNN nghiên cứu ngay một số chính sách tín dụng hỗ trợ kinh tế trong bối cảnh dịch corona diễn biến phức tạp.