IMF cảnh báo nguy cơ giảm phát tại Eurozone

VOV.VN - Giảm phát thấp sẽ ảnh hưởng xấu tới khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu đang bước sang năm thứ 5 sau cuộc khủng hoảng tài chính.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ lạm phát thấp và kêu gọi khu vực đồng Euro nhanh chóng hành động để đối phó trước sức ép giá cả đi xuống sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng và làm giảm khả năng trả nợ công.

Ủy ban chính sách của IMF nhấn mạnh đà tăng yếu của giá cả sẽ ảnh hưởng xấu tới khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu đang bước sang năm thứ 5 sau cuộc khủng hoảng tài chính.

Lạm phát ở Eurozone ở mức thấp so với các khu vực và quốc gia khác (Ảnh: WSJ)

Ủy ban này cũng cho biết các nguy cơ làm giảm triển vọng kinh tế toàn cầu bao gồm bất ổn tại các thị trường mới nổi, tỷ lệ lạm phát thấp ở các nền kinh tế phát triển, nợ công cao và căng thẳng địa chính trị.

IMF đặc biệt lo ngại về mức lạm phát quá thấp tại khu vực đồng Euro, hiện ở 0,5%, thấp nhất trong vòng 4 năm và còn khá xa mới đạt được mục tiêu của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) là 2%. Tuy nhiên, cho đến nay, ngoại trừ việc tiếp tục duy trì lãi suất ở mức thấp, ECB vẫn chưa mạnh tay trong việc tung ra các gói kích thích kinh tế khác.

Tỷ lệ lạm phát thấp đã trở thành mối lo ngại thường trực đối với những nhà kinh tế tại châu Âu với lo sợ giá cả tăng yếu có thể hướng nền kinh tế khu vực đến tình trạng giảm phát.

Chủ tịch ECB Mario Draghi trước đó cũng lưu ý các nhà đầu tư rằng ông sẽ không cho phép bất kỳ hành động làm tăng giá đồng Euro gây ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu và gây ra giảm phát.

ECB cho biết, ngân hàng hiện cũng đang dõi theo những diễn biến tại Ukraine do tình hình leo thang tại đây có thể sẽ gây tác động nghiêm trọng về mặt kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực khí đốt.

Mức lạm phát quá thấp sẽ khiến các quốc gia khó cạnh tranh trên thị trường quốc tế và gây khó khăn cho chính phủ cũng như khu vực tư nhân trong việc giảm gánh nặng nợ nần.

Các quan chức IMF trong nhiều năm qua đã tích cực kêu gọi các ngân hàng trung ương đẩy mạnh cuộc chiến chống lạm phát thấp và giá cả liên tục giảm ở nhiều quốc gia khu vực đồng Euro.

 “Lạm phát thấp chắc chắn sẽ đi cùng với tăng trưởng thấp”, David Lipton, chuyên gia kinh tế của IMF nhận định. IMF dự báo kinh tế khu vực đồng Euro sẽ phục hồi ở mức 1,2% trong năm 2014 tuy nhiên thể chế tài chính này cũng khuyến cáo Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) nên tiếp tục giữ lãi suất thấp để phòng ngừa nguy cơ giảm phát. 

Đặc biệt IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi ở châu Âu từ 2,75% xuống còn 2,4% do những căng thẳng xung quanh cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine và sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. 

Do đó, IMF hối thúc khu vực đồng Euro cần có giải pháp kịp thời và cho biết IMF chưa nhìn thấy khả năng đạt được mục tiêu lạm phát của ECB trong khi tình hình lạm phát tại Mỹ và Nhật Bản có vẻ khả quan và sẽ đạt mục tiêu mà ngân hàng trung ương các nước này đặt ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Eurozone cần củng cố sâu hơn về tài chính
Kinh tế Eurozone cần củng cố sâu hơn về tài chính

VOV.VN - Mặc dù các số liệu cho thấy những tín hiệu về sự hồi phục, song vẫn còn đó những chỉ số chưa tốt.

Kinh tế Eurozone cần củng cố sâu hơn về tài chính

Kinh tế Eurozone cần củng cố sâu hơn về tài chính

VOV.VN - Mặc dù các số liệu cho thấy những tín hiệu về sự hồi phục, song vẫn còn đó những chỉ số chưa tốt.

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn còn yếu và chậm
IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn còn yếu và chậm

VOV.VN - Thể chế tài chính quốc tế này đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế xuống còn 3,6% cho năm nay và 3,9% năm sau.

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn còn yếu và chậm

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn còn yếu và chậm

VOV.VN - Thể chế tài chính quốc tế này đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế xuống còn 3,6% cho năm nay và 3,9% năm sau.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nga còn 1,3%
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nga còn 1,3%

VOV.VN - IMF cũng hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống 3,6% trong năm 2014.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nga còn 1,3%

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nga còn 1,3%

VOV.VN - IMF cũng hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống 3,6% trong năm 2014.