IMF hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm 2014

VOV.VN -  Quỹ Tiền tệ Quốc tế vẫn khuyến cáo chính phủ Mỹ nên có những cải cách cho tăng trưởng dài hạn.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 17/6 đã hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm nay xuống còn 2% vì những yếu kém của nền kinh tế hàng đầu thế giới này trong quý đầu năm nay. Dù triển vọng khả quan cho kinh tế Mỹ còn ở phía trước, IMF vẫn khuyến cáo chính phủ Mỹ nên có những cải cách cho tăng trưởng dài hạn.

Trong bản đánh giá thường niên về kinh tế Mỹ công bố hôm qua, IMF cho rằng, trong nửa cuối năm nay Mỹ có thể đạt tăng trưởng khoảng 3% để bù lại sự phát triển chậm chạp của quý 1. Theo IMF, 3% cũng là mức tăng trưởng kỳ vọng của Mỹ trong năm sau và đây là mức tăng trưởng hàng năm cao nhất của Mỹ kể từ năm 2005.

 

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 4 vừa qua đã giảm xuống 6,3%, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua và được giữ vững trong tháng 5. Quỹ Tiền tệ quốc tế tin tưởng rằng tăng trưởng việc làm của Mỹ sẽ tiếp tục ổn định song cho rằng thị trường lao động thực tế yếu hơn những con số thống kế. 

Tỷ lệ thất nghiệp dài hạn của Mỹ vẫn ở mức cao và sự tham gia của lực lượng lao động ở dưới mức kỳ vọng của các yếu tố nhân khẩu học trong khi mức lương hầu như không được cải thiện. Thêm vào đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế chỉ ra rằng, tăng trưởng dài hạn của Mỹ sẽ xuống 2%, thấp hơn 1% so với trung bình từ năm 1948 đến 2007. Đây cũng là mức thấp nhất trong lịch sử nước Mỹ và nguyên nhân là do sự kết hợp của các yếu tố dân số già và tăng trưởng sản lượng chậm lại.

IMF hối thúc Mỹ mở rộng chương trình Tín dụng thuế thu nhập vốn chỉ giới hạn cho các gia đình có trẻ nhỏ và đã chứng minh tính hiệu quả trong 40 năm qua. Bên cạnh đó, IMF cũng khuyến cáo Mỹ tăng mức lương tối thiểu đang ở vào loại thấp nhất trong số các nước tiên tiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IMF: Khủng hoảng Ukraine gây ra hậu quả kinh tế khó lường
IMF: Khủng hoảng Ukraine gây ra hậu quả kinh tế khó lường

VOV.VN - Chủ tịch IMF cảnh báo, khủng hoảng chính trị tại Ukraine sẽ gây ra hậu quả kinh tế nghiêm trọng cho nhiều nước khác.

IMF: Khủng hoảng Ukraine gây ra hậu quả kinh tế khó lường

IMF: Khủng hoảng Ukraine gây ra hậu quả kinh tế khó lường

VOV.VN - Chủ tịch IMF cảnh báo, khủng hoảng chính trị tại Ukraine sẽ gây ra hậu quả kinh tế nghiêm trọng cho nhiều nước khác.

IMF thông qua khoản vay 17 tỷ USD cho Ukraine
IMF thông qua khoản vay 17 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Gói hỗ trợ nhằm giúp Ukraine khôi phục kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng ổn định

IMF thông qua khoản vay 17 tỷ USD cho Ukraine

IMF thông qua khoản vay 17 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Gói hỗ trợ nhằm giúp Ukraine khôi phục kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng ổn định

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc xuống dưới 7%
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc xuống dưới 7%

VOV.VN - Trung Quốc cũng có thể sẽ không đạt mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đề ra cho năm 2014 là khoảng 7,5%.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc xuống dưới 7%

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc xuống dưới 7%

VOV.VN - Trung Quốc cũng có thể sẽ không đạt mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đề ra cho năm 2014 là khoảng 7,5%.

Tổng Giám đốc IMF được đề xuất ứng cử vị trí Chủ tịch EC
Tổng Giám đốc IMF được đề xuất ứng cử vị trí Chủ tịch EC

VOV.VN - Thủ tướng Đức vừa đề xuất bổ nhiệm bà Christine Lagarde vào cương vị Chủ tịch Uỷ ban châu Âu.

Tổng Giám đốc IMF được đề xuất ứng cử vị trí Chủ tịch EC

Tổng Giám đốc IMF được đề xuất ứng cử vị trí Chủ tịch EC

VOV.VN - Thủ tướng Đức vừa đề xuất bổ nhiệm bà Christine Lagarde vào cương vị Chủ tịch Uỷ ban châu Âu.