Kennedy đã yêu cầu mua 1.200 điếu xì gà trước khi cấm vận Cuba

VOV.VN - Sau khi bỏ cấm vận, nhiều khả năng, Mỹ sẽ lại trở thành một thị trường nhập khẩu tiềm năng mặt hàng này của Cuba.

Cùng với mối quan hệ Mỹ - Cuba dần được cải thiện, sản phẩm xì gà Cuba, một sản phẩm nổi tiếng của Cuba trên thị trường thế giới cùng dần sẽ trở lại thị trường Mỹ.

Trong quá khứ, Mỹ từng là nhà nhập khẩu xì gà lớn nhất tại Cuba. Tuy nhiên, sau cách mạng Cuba năm 1959, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận với Cuba khiến hoạt động thương mại giữa Mỹ và Cuba bị đình trệ, sản phẩm xì gà Cuba bị cấm bán tại Mỹ.

Sản phẩm xì gà Cuba bị cấm bán tại Mỹ từ năm 1962. (Ảnh: KT)
Trước khi ký lệnh cấm vận đối với Cuba vào tháng 2/1962, Tổng thống Mỹ khi đó là ông John F. Kennedy đã yêu cầu thư ký báo chí của ông này mua 1.200 điếu xì gà của Cuba.

Theo giới kinh doanh, nếu các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Cuba được dỡ bỏ, mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba sẽ trở lại bình thường. Các công ty thuốc lá của Cuba lại được phép hoạt động tại thị trường Mỹ. Nhiều khả năng, Mỹ sẽ lại trở thành một thị trường nhập khẩu tiềm năng mặt hàng này của Cuba.

Theo thống kê, mỗi năm Cuba sản xuất từ 130 - 140 triệu điếu xì gà. Hiện tại, Tây Ban Nha là thị trường tiêu thụ xì gà Cuba lớn nhất trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Cuba
Thêm một dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Cuba

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Cuba đã bắt đầu thảo luận về việc thực hiện các hiệp định di trú giữa hai nước ký năm 1994 và 1995.

Thêm một dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Cuba

Thêm một dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Cuba

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Cuba đã bắt đầu thảo luận về việc thực hiện các hiệp định di trú giữa hai nước ký năm 1994 và 1995.

Bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba: Bước đột phá lịch sử
Bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba: Bước đột phá lịch sử

Ngày 18/12 (giờ Hà Nội), Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cùng có bài phát biểu trên truyền hình về bước đội phá trong quan hệ 2 nước.

Bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba: Bước đột phá lịch sử

Bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba: Bước đột phá lịch sử

Ngày 18/12 (giờ Hà Nội), Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cùng có bài phát biểu trên truyền hình về bước đội phá trong quan hệ 2 nước.

Bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba: Những bước đi cụ thể
Bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba: Những bước đi cụ thể

VOV.VN - Mỹ cho biết hai nước đang thảo luận về khả năng nâng cấp tại cuộc đối thoại về vấn đề nhập cư sắp tới, tạo tiền đề để đề cập các vấn đề khác.

Bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba: Những bước đi cụ thể

Bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba: Những bước đi cụ thể

VOV.VN - Mỹ cho biết hai nước đang thảo luận về khả năng nâng cấp tại cuộc đối thoại về vấn đề nhập cư sắp tới, tạo tiền đề để đề cập các vấn đề khác.

Dư luận hoan nghênh quyết định bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba
Dư luận hoan nghênh quyết định bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba

VOV.VN - Dư luận cộng đồng Cuba ở Mỹ hoan nghênh quyết định này.

Dư luận hoan nghênh quyết định bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba

Dư luận hoan nghênh quyết định bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba

VOV.VN - Dư luận cộng đồng Cuba ở Mỹ hoan nghênh quyết định này.