Kết luận vụ Asanzo sẽ được công bố chính thức vào ngày 30/10

Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính sẽ chủ trì một cuộc họp với các Bộ, ngành chức năng vào tuần tới để kết luận vụ việc Asanzo và sẽ thông báo chính thức.

Tại cuộc họp báo chuyên đề thông tin kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2019, do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức chiều 24/10, đại diện cơ quan báo chí tập trung sự quan tâm đến vụ việc liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Asanzo.

Ông Nguyễn Văn Ba - đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, Tổng cục Hải quan có căn cứ xác định dấu hiệu vi phạm sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ và trốn thuế của Asanzo.

Ông Nguyễn Văn Ba (bìa phải) đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu phát biểu tại cuộc họp báo.

Dự kiến đầu tuần tới, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính sẽ chủ trì một cuộc họp với các Bộ, ngành chức năng để kết luận về vụ việc Asanzo. Sau đó, Tổng cục Hải quan sẽ công bố chính thức các vấn đề liên quan đến Asanzo.

Trả lời về nguyên nhân lùi thời hạn công bố kết luận liên quan đến hành vi vi phạm của Asanzo, ông Ba cho biết, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan vào cuộc xác minh vụ việc doanh nghiệp Asanzo bị tố nhập hàng Trung Quốc để gắn mác Việt Nam.

Thời hạn yêu cầu hoàn tất báo cáo lên Thủ tướng là 30/7, nhưng sau đó các cơ quan liên quan xin hoãn đến ngày 30/8.

Vụ việc có nhiều vấn đề phức tạp phát sinh, ngày 19/9, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc gia hạn thời gian công bố kết luận vụ Asanzo là ngày 30/10./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Asanzo họp báo tự "minh oan", tuyên bố hoạt động trở lại
Asanzo họp báo tự "minh oan", tuyên bố hoạt động trở lại

VOV.VN - Đại diện Asanzo bày tỏ hy vọng doanh nghiệp được "minh oan" nhờ vào sự khách quan, tôn trọng pháp luật của các đoàn kiểm tra.

Asanzo họp báo tự "minh oan", tuyên bố hoạt động trở lại

Asanzo họp báo tự "minh oan", tuyên bố hoạt động trở lại

VOV.VN - Đại diện Asanzo bày tỏ hy vọng doanh nghiệp được "minh oan" nhờ vào sự khách quan, tôn trọng pháp luật của các đoàn kiểm tra.

Nhiều khoảng trống pháp lý về hàng Việt Nam nhìn từ vụ Asanzo
Nhiều khoảng trống pháp lý về hàng Việt Nam nhìn từ vụ Asanzo

VOV.VN - Lỗ hổng trong quy định gắn mác "made in Viet Nam" đang là miếng mồi béo bở cho những gian thương muốn mượn danh để trục lợi...

Nhiều khoảng trống pháp lý về hàng Việt Nam nhìn từ vụ Asanzo

Nhiều khoảng trống pháp lý về hàng Việt Nam nhìn từ vụ Asanzo

VOV.VN - Lỗ hổng trong quy định gắn mác "made in Viet Nam" đang là miếng mồi béo bở cho những gian thương muốn mượn danh để trục lợi...

Sharp Việt Nam gửi đơn tố cáo Asanzo làm giả tài liệu, con dấu
Sharp Việt Nam gửi đơn tố cáo Asanzo làm giả tài liệu, con dấu

VOV.VN - Sharp Việt Nam vừa gửi đơn tới Bộ Công an tố cáo Asanzo làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả...

Sharp Việt Nam gửi đơn tố cáo Asanzo làm giả tài liệu, con dấu

Sharp Việt Nam gửi đơn tố cáo Asanzo làm giả tài liệu, con dấu

VOV.VN - Sharp Việt Nam vừa gửi đơn tới Bộ Công an tố cáo Asanzo làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả...