Khai mạc Diễn đàn Mekong 2015

VOV.VN - Diễn đàn Mekong 2015 được tổ chức tại Lào có chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và tiểu vùng Mekong trong cộng đồng kinh tế ASEAN”.

“Đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và tiểu vùng Mekong trong cộng đồng kinh tế ASEAN” là chủ đề Diễn đàn Mekong 2015 diễn ra sáng 15/10, tại Thủ đô Vientiane (Lào). Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và  Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Quốc gia Lào  tổ chức.  

Tại Diễn đàn, các đại biểu là các chuyên gia kinh tế của Bộ kế hoạch đầu tư Việt Nam, Bộ Công thương Lào, Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia và đại diện các doanh nghiệp Lào, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia…. đã đi sâu phân tích những vấn đề chung của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), thống nhất đây là một thực thể kinh tế bao gồm 10 nước của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, là một bước tiến rất cơ bản và quan trọng của quá trình hợp tác kinh tế của ASEAN.

Ông Phương Hữu Việt - Chủ tịch Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia phát biểu tại Diễn đàn.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Ông Phương Hữu Việt - Chủ tịch Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia cho biết, mục tiêu của Diễn đàn là nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư các nước tiểu vùng Mekong trong cộng đồng kinh tế ASEAN; Tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và Lào có cơ hội trao đổi về tác động của hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, kết nối ASEAN với tiểu vùng Mekong mở rộng và những nội dung có liên quan trong sản xuất kinh doanh; Các doanh nghiệp nhận thức rõ hơn những thuân lợi, khó khăn, những cơ hội, thách thức…, từ đó có những biện pháp điều chỉnh thích hợp có lợi nhất để chủ động, tăng cường khả năng phát triển hợp tác thương mại, đầu tư, đáp ứng yêu cầu của Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Các bài tham luận tại Diễn đàn nêu bật các vấn đề đang được quan tâm hiện nay như khuôn khổ chung về Cộng đồng kinh tế ASEAN; Hợp tác đầu tư Việt Nam-ASEAN và triển vọng khi tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN; Kết nối ASEAN và tiểu vùng Mekong mở rộng của diễn giả Việt Nam; Thương mại và xuất khẩu Lào khi tham gia vào Cộng đồng kinh tế ASEAN; Đào tạo nguồn nhân lực Lào đáp ứng yêu cầu hội nhập của diễn giả Lào...

Các đại biểu tham dự Diễn đàn.
Về sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN, các đại biểu cho rằng, trong thời gian qua, Việt Nam đã tham gia đầy đủ, hoàn thành nghiêm túc các cam kết và đóng góp hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN; chủ động thúc đẩy tăng cường đoàn kết, thống nhất về vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức lớn nảy sinh ở khu vực.

Việt Nam đã tích cực cùng ASEAN thúc đẩy thực hiện các biện pháp còn lại trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng; đóng góp xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN giai đoạn sau 2015; đẩy mạnh quan hệ giữa ASEAN với các đối tác và phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội ở khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc hứa hỗ trợ 3 tỷ USD cho các nước Tiểu vùng Mekong
Trung Quốc hứa hỗ trợ 3 tỷ USD cho các nước Tiểu vùng Mekong

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN và các nước Tiểu vùng Mekong

Trung Quốc hứa hỗ trợ 3 tỷ USD cho các nước Tiểu vùng Mekong

Trung Quốc hứa hỗ trợ 3 tỷ USD cho các nước Tiểu vùng Mekong

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN và các nước Tiểu vùng Mekong

Thủ tướng dự Diễn đàn Kinh tế 5 nước tiểu vùng Mekong
Thủ tướng dự Diễn đàn Kinh tế 5 nước tiểu vùng Mekong

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam đã và đang tạo môi trường đầu tư kinh doanh hiệu quả cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tướng dự Diễn đàn Kinh tế 5 nước tiểu vùng Mekong

Thủ tướng dự Diễn đàn Kinh tế 5 nước tiểu vùng Mekong

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam đã và đang tạo môi trường đầu tư kinh doanh hiệu quả cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đóng góp tích cực của Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao Mekong – Nhật Bản
Đóng góp tích cực của Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao Mekong – Nhật Bản

VOV.VN -Hoạt động của Thủ tướng khẳng định vị trí và sự đóng góp tích cực của Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

Đóng góp tích cực của Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao Mekong – Nhật Bản

Đóng góp tích cực của Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao Mekong – Nhật Bản

VOV.VN -Hoạt động của Thủ tướng khẳng định vị trí và sự đóng góp tích cực của Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

Nhật Bản và các nước khu vực Mekong thông qua Chiến lược Tokyo 2015
Nhật Bản và các nước khu vực Mekong thông qua Chiến lược Tokyo 2015

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Mekong-Nhật Bản bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây tại Biển Đông làm phức tạp thêm tình hình, gây xói mòn lòng tin.

Nhật Bản và các nước khu vực Mekong thông qua Chiến lược Tokyo 2015

Nhật Bản và các nước khu vực Mekong thông qua Chiến lược Tokyo 2015

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Mekong-Nhật Bản bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây tại Biển Đông làm phức tạp thêm tình hình, gây xói mòn lòng tin.