Khánh Hòa phấn đấu khai thác gần 90.000 tấn thủy sản

VOV.VN -Hơn 1.000 tàu cá đánh bắt xa bờ của Bình Định sẽ vươn khơi, khai thác tại các ngư trường truyền thống như Trường Sa, Hoàng Sa…

Năm nay, ngư dân tỉnh Khánh Hòa phấn đấu khai thác gần 90.000 tấn thủy sản, trong đó khai thác biển chiếm 95%. Hiện tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ của Nhà nước từng bước hiện đại hóa nghề cá.

Theo đó, trong năm 2015, hơn 1.000 tàu cá đánh bắt xa bờ của Bình Định sẽ vươn khơi, khai thác tại các ngư trường truyền thống như Trường Sa, Hoàng Sa. Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kiện toàn các nghiệp đoàn nghề cá, xây dựng 2 ngư đội câu cá ngừ đại dương là ngư đội Song Tử Tây và Đá Tây A với 45 tàu khai thác, liên kết với các doanh nghiệp thu mua, chế biến xuất khẩu.

Ông Đỗ Trung Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác các công trình thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm 2015 Khánh Hòa tiến hành đầu tư, nâng cấp 2 cảng cá cùng các dịch vụ hậu cần nghề cá. Dự kiến giữa năm 2015 sẽ hoàn thành để phục vụ cho bà con tốt hơn. Riêng cảng cá Hòn Rớ sẽ được nâng cấp thành cầu cảng dài 170 mét cùng các dịch vụ đi kèm như nước đá, xăng dầu…kịp thời cung cấp cho bà con kịp chuyến biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sản lượng khai thác thủy sản tiếp tục tăng
Sản lượng khai thác thủy sản tiếp tục tăng

VOV.VN - Sản lượng khai thác thủy sản tại tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 32.000 tấn, trong đó khai thác cá ngừ đại dương đạt hơn 1.300 tấn.

Sản lượng khai thác thủy sản tiếp tục tăng

Sản lượng khai thác thủy sản tiếp tục tăng

VOV.VN - Sản lượng khai thác thủy sản tại tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 32.000 tấn, trong đó khai thác cá ngừ đại dương đạt hơn 1.300 tấn.

Khai thác thủy sản đạt 1.882 ngàn tấn
Khai thác thủy sản đạt 1.882 ngàn tấn

VOV.VN -Giá xăng dầu giảm và giá thủy sản tăng cao đang khuyến khích ngư dân bám biển.

Khai thác thủy sản đạt 1.882 ngàn tấn

Khai thác thủy sản đạt 1.882 ngàn tấn

VOV.VN -Giá xăng dầu giảm và giá thủy sản tăng cao đang khuyến khích ngư dân bám biển.