Khánh thành Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

(VOV) - Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc sẽ thúc đẩy quá trình hình thành đặc khu kinh tế, đồng thời, bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo.

Sáng 15/12, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp với Bộ Giao Thông Vận tải và UBND tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ Khánh thành Cảng Hàng không Quốc tế  Phú Quốc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo và cắt băng khánh thành.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tham dự sự kiện quan trọng này.

Dự án “xây dựng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc” với tổng mức đầu tư 3000 tỷ đồng, do công ty tư vấn thiết kế nổi tiếng CPG – PAE (Singapore – Mỹ) thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại và đồng bộ. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO), đáp ứng hoạt động của các loại máy bay hiện đại như Boeing 777, Boeing 747-400 và tương đương. Trong đó có 8 đường lăn, sân đậu máy bay với 08 vị trí đậu... Riêng nhà ga hành khách đáp ứng phục vụ hơn 2,65 triệu hành khách/năm, công suất giờ cao điểm đạt 1.350 hành khách/giờ, được đầu tư các trang thiết bị công nghệ tiên tiến.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khánh thành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (ảnh: Nhật Bắc/Chinhphu.vn)


Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc là điều kiện thúc đẩy quá trình hình thành đặc khu kinh tế, đồng thời tạo tiền đề vững chắc trong bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của đất nước. Thủ tướng đánh giá cao sự khắc phục khó khăn của chủ đầu tư dự án, các nhà thầu và chính quyền địa phương.

Để Cảng hàng không  quốc tế Phú Quốc hoạt động có hiệu quả,  góp phần đưa Phú Quốc trở thành khu du lịch tầm cỡ chất lượng cao trong khu vực và Quốc tế, Thủ tướng yêu cầu các ngành chức năng trung ương và địa phương cần đẩy nhanh việc đưa điện lưới quốc gia ra đảo, xây dựng đường quanh đảo và đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân. 

“Thay mặt Chính phủ, tôi yêu cầu Phú Quốc, Kiên Giang, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, các bộ, ngành trung ương tiếp tục cập nhật, bổ sung hoàn thiện quy hoạch phát triển đảo Phú Quốc, quản lý tốt việc thực hịên quy hoạch, trong đó hết sức lưu ý việc quy hoạch hạ tầng, kinh tế xã hội, quy hoạch dân cư, du lịch tôi cũng đề nghị Phú Quốc, Kiên Giang phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tiếp tục nghiên cứu...” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Sau lễ khánh thành, các giai đoạn tiếp theo sẽ xây dựng Nhà ga hành khách, sân đậu ô tô, hệ thống đường giao thông kết nối, đài chỉ huy máy bay hạ cất cánh, đài dẫn đường và các công trình phụ trợ khác./.                                                                 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên