Khánh thành Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN -Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã cắt băng khánh thành, đưa vào hoạt động Nhà máy.

Chiều 30/6, tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời LIG - Quảng Trị.

Các khâu lắp ráp, hoàn thiện Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG-Quảng Trị (Ảnh: TTXVN)

Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG - Quảng Trị do Công ty Cổ phần LICOGI 13 làm chủ đầu tư trên địa bàn xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Dự án có tổng mức đầu tư 1.125 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 60 ha, công suất của nhà máy là 49,5 MWp.

Dự án  được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã cắt băng khánh thành, đưa vào hoạt động Nhà máy điện mặt trời LIG- Quảng Trị.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là dự án điện mặt trời đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2019, tỉnh Quảng Trị đã chọn 30 dự án để khởi công với tổng mức vốn đầu tư lên đến 110.000 tỷ đồng. Dự kiến nhà máy điện mặt trời LIG- Quảng Trị đưa vào vận hành sẽ cung cấp lên lưới điện quốc gia lượng điện sạch hơn 70 triệu kWh, giải quyết việc làm đồng thời cải thiện môi trường, giảm phát thải hiệu ứng nhà kính.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị biểu dương các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Người đại biểu nhân dân)

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu và trao quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án tại tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu tỉnh Quảng Trị cần phát huy những lợi thế trong phát triển công nghiệp năng lượng, những lĩnh vực sản xuất mới, công nghệ cao, lâm nghiệp... Đồng thời, đề nghị tỉnh sớm khắc phục một số vấn đề vướng mắc như thủ tục về đất đai, thuế, tăng cường đối thoại giúp các doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành nhà máy điện mặt trời công suất hơn 30MW tại Ninh Thuận
Khánh thành nhà máy điện mặt trời công suất hơn 30MW tại Ninh Thuận

VOV.VN - Sau khi đưa vào vận hành, nhà máy Phước Hữu dự kiến sản xuất và cung ứng tổng sản lượng hơn 47.600 MWh điện mỗi năm. 

Khánh thành nhà máy điện mặt trời công suất hơn 30MW tại Ninh Thuận

Khánh thành nhà máy điện mặt trời công suất hơn 30MW tại Ninh Thuận

VOV.VN - Sau khi đưa vào vận hành, nhà máy Phước Hữu dự kiến sản xuất và cung ứng tổng sản lượng hơn 47.600 MWh điện mỗi năm. 

 Nhà máy Điện Mặt trời Vĩnh Tân 2 chính thức vận hành
Nhà máy Điện Mặt trời Vĩnh Tân 2 chính thức vận hành

VOV.VN - Đây là nhà máy điện mặt trời thứ 17 của tỉnh đưa vào hoạt động trên diện tích hơn 49ha, tổng công suất lắp đặt 42,65 MWp.

 Nhà máy Điện Mặt trời Vĩnh Tân 2 chính thức vận hành

Nhà máy Điện Mặt trời Vĩnh Tân 2 chính thức vận hành

VOV.VN - Đây là nhà máy điện mặt trời thứ 17 của tỉnh đưa vào hoạt động trên diện tích hơn 49ha, tổng công suất lắp đặt 42,65 MWp.

Khánh thành nhà máy điện mặt trời lớn nhất miền Trung
Khánh thành nhà máy điện mặt trời lớn nhất miền Trung

VOV.VN - Sáng 25/6, tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội đã chính thức khánh thành, đưa vào vận hành.

Khánh thành nhà máy điện mặt trời lớn nhất miền Trung

Khánh thành nhà máy điện mặt trời lớn nhất miền Trung

VOV.VN - Sáng 25/6, tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội đã chính thức khánh thành, đưa vào vận hành.