Khi nào dự án 6.900 tỷ đồng đạt kỳ vọng ban đầu đề ra?

VOV.VN - Dự án Cụm các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng với tổng mức đầu tư 6.900 tỷ đồng do Công ty Cổ phần giải trí nghe nhìn Toàn Cầu làm chủ đầu tư, sau 3 năm rầm rộ khởi công chỉ đang dừng lại ở việc hạ cốt, tận thu đất san lấp dẫn, khiến dư luận hoài nghi tính khả thi của dự án.

Như Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã có bài: "Cận cảnh dự án gần 7000 tỷ đồng tại Thanh Hóa", với nội dung phản ánh: Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2194 /QĐ-UBND, về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên ô tô Vinaxuki Thanh Hóa, tại các xã Đại Lộc, Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc và cho Công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn Cầu thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Cụm các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng.

Dự án này có tổng mức đầu tư 6.900 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn Cầu làm chủ đầu tư, kỳ vọng sẽ đóng góp ngân sách cho địa phương 1000 tỷ đồng, giải quyết cho hơn 11000 lao động. Thế nhưng, đến giờ dự án vẫn còn ngổn ngang. 

Theo tìm của phóng viên để có mặt bằng thực hiện dự án, Công ty cổ phần giải trí nghe nhìn Toàn Cầu đã ký kết hợp đồng nguyên tắc thi công gói thầu san lấp, chuẩn bị mặt bằng dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng với Công ty TNHH Mạnh Nguyễn Tiến.

Ngày 9/9/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 162/GP-UBND cho Công ty TNHH Mạnh Nguyễn Tiến được phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất làm vật liệu san lấp) trong diện tích Dự án đầu tư xây dựng công trình: nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng tại các xã Đại Lộc, Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đến ngày 13/9/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3706/QĐ- UBND, phê duyệt quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất làm vật liệu san lấp trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng tại xã Đại Lộc, Triệu Lộc của Công ty TNHH Mạnh Nguyễn Tiến với trữ lượng cấp quyền khai thác khoáng sản là 529.366 m3 đất làm vật liệu san lấp.

Cụ thể, diện tích khu vực khai thác 12,8ha; khối lượng khoáng sản được khai thác: 476.429m3 đất làm vật liệu san lấp; phương pháp khai thác lộ thiên; thời hạn khai thác đến ngày 27/1/2025.

Ngày 11/12/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản 18395/UBND-CN cho phép Công ty TNHH Mạnh Nguyễn Tiến khai thác khoáng sản trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng tại các xã Đại Lộc, Triệu Lộc.

Nội dung văn bản 18395 UBND-CN thống nhất với nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép Công ty TNHH Mạnh Nguyễn Tiến được tiếp tục khai thác đất làm vật liệu san lấp trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng tại các xã: Đại Lộc, Triệu Lộc. Đồng thời văn bản 18395 yêu cầu Công ty TNHH Mạnh Nguyễn Tiến phải thực hiện nghiêm túc việc khai thác, vận chuyển đất san lấp đảm bảo theo hồ sơ thiết kế, Giấy phép khai thác khoáng sản và các nội dung liên quan trong khu vực thực hiện dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đồng thời cũng tại văn bản 18395 thể hiện, yêu cầu Công ty TNHH Mạnh Nguyễn Tiến phải thực hiện nghiêm túc việc khai thác, vận chuyển đất san lấp đảm bảo theo hồ 2 sơ thiết kế, Giấy phép khai thác khoáng sản và các nội dung liên quan trong khu vực thực hiện dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, người dân sinh sống gần khu vực dự án cho biết: Hoạt động vận chuyển đất ra khỏi dự án đã dừng mấy tháng nay, hiện chỉ có 1 máy múc cỡ nhỏ với một công nhân vận hành san gạt.

"Không biết dự án có đi vào hoạt động hay không, ban đầu triển khai thi công rầm rộ, có ngày hàng trăm lượt xe tải trọng lớn ra vào vận chuyển đất ra khỏi công trường", người dân cho hay.

Tìm hiểu vì sao cả một dự án quy mô lớn tầm cỡ gần 7000 tỷ đồng mà chỉ có một máy và một công nhân hoạt động, ông Hoàng Ngọc Đức, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc (cũ) nay là xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ với phóng viên: “Hết tháng 1/2025 là hết thời hạn cho phép tận thu, mà khối lượng đất khi thực hiện hạ cốt là rất lớn, sau khi được cấp phép trở lại, họ sẽ tiếp tục triển khai để ban giao mặt bằng cho chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án".

Trong khi người dân, các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa mong chờ, kỳ vọng dự án sớm đi vào hoạt động, giải quyết công ăn việc làm thì đến giờ dự án vẫn "giậm chân tại chỗ", không biết đến khi nào tiếp tục khởi động lại.

Đến khi nào dự án án hoàn thành, không để lãng phí việc sử dụng đất? Câu hỏi này chúng tôi xin chuyển đến các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa. 

toan_cau_15.jpg

Cận cảnh dự án gần 7000 tỷ đồng tại Thanh Hóa

VOV.VN - Dự án Cụm các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng, với tổng mức đầu tư 6.900 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn Cầu làm chủ đầu tư, kỳ vọng sẽ đóng góp ngân sách cho địa phương 1000 tỷ đồng, giải quyết cho hơn 11000 lao động. Thế nhưng kỳ vọng và thực tiễn rất khác nhau.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Khốn khổ vì dự án treo nhiều năm
Khốn khổ vì dự án treo nhiều năm

VOV.VN - Suốt 16 năm qua, người dân thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, thành phố Huế phải khổ sở vì nằm trong quy hoạch của một dự án du lịch nghỉ dưỡng và sân golf quy mô lớn. Mọi hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà cửa đều bị cấm, trong khi việc di dời và đền bù vẫn chưa được thực hiện.

Khốn khổ vì dự án treo nhiều năm

Khốn khổ vì dự án treo nhiều năm

VOV.VN - Suốt 16 năm qua, người dân thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, thành phố Huế phải khổ sở vì nằm trong quy hoạch của một dự án du lịch nghỉ dưỡng và sân golf quy mô lớn. Mọi hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà cửa đều bị cấm, trong khi việc di dời và đền bù vẫn chưa được thực hiện.

Một dự án tại Tiền Giang bị “treo” nhiều năm, người dân “kêu trời”
Một dự án tại Tiền Giang bị “treo” nhiều năm, người dân “kêu trời”

VOV.VN - Dự án nâng cấp, mở rộng đường huyện lộ 52 tại xã Tân Hội, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị “treo” nhiều năm và sau đó bị hủy; trong khi đó nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng lại “bỏ hoang” ,vừa gây lãng phí vừa gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Một dự án tại Tiền Giang bị “treo” nhiều năm, người dân “kêu trời”

Một dự án tại Tiền Giang bị “treo” nhiều năm, người dân “kêu trời”

VOV.VN - Dự án nâng cấp, mở rộng đường huyện lộ 52 tại xã Tân Hội, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị “treo” nhiều năm và sau đó bị hủy; trong khi đó nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng lại “bỏ hoang” ,vừa gây lãng phí vừa gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Tết buồn của 53 hộ dân ở Bình Phước “sống treo” vì dự án mỏ đá vôi Thanh Lương
Tết buồn của 53 hộ dân ở Bình Phước “sống treo” vì dự án mỏ đá vôi Thanh Lương

VOV.VN - Năm nay lại thêm cái Tết buồn với 53 hộ dân ở huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước có đất bị thu hồi bởi Dự án mỏ đá vôi Thanh Lương. Gần chục năm nay, nhiều hộ dân phải sống trong cảnh tạm bợ với muôn vàn khó khăn vì sự lần lữa thất hứa chi trả bồi thường của chủ đầu tư dự án.

Tết buồn của 53 hộ dân ở Bình Phước “sống treo” vì dự án mỏ đá vôi Thanh Lương

Tết buồn của 53 hộ dân ở Bình Phước “sống treo” vì dự án mỏ đá vôi Thanh Lương

VOV.VN - Năm nay lại thêm cái Tết buồn với 53 hộ dân ở huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước có đất bị thu hồi bởi Dự án mỏ đá vôi Thanh Lương. Gần chục năm nay, nhiều hộ dân phải sống trong cảnh tạm bợ với muôn vàn khó khăn vì sự lần lữa thất hứa chi trả bồi thường của chủ đầu tư dự án.