Khó chặn gà thải Trung Quốc thẩm lậu vào Việt Nam
(VOV) - Gà thẩm lậu vào Việt Nam từ nhiều đường mòn, lối mở gây khó khăn cho công tác kiểm tra kiểm soát.
Liên quan đến tình trạng gà kém chất lượng từ Trung Quốc thẩm lậu vào Việt Nam, ngày 29/10, ông Đào Minh Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, gà của Trung Quốc đang thẩm lậu ồ ạt vào Việt Nam qua các tỉnh thành như Lạng Sơn, Quảng Ninh…
Các loại gà này đều là gà thải loại, có chất lượng thấp, gây nguy cơ dịch bệnh. Bộ Công Thương cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra và ngăn chặn xử lý nhiều trường hợp. Đơn cử như vụ kiểm tra phát hiện 3.150 kg gà nhập lậu từ Trung Quốc của đội thị trường số 30 Hà Nội ngày 6/10.
Đáng chú ý ở một số khu vực như chợ Hà Vĩ (Thường Tín, Hà Nội), đội quản lý thị trường đã xử lý hàng chục tấn gà, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng gà thẩm lậu lại xuất hiện.
Không chỉ có mặt hàng gà thẩm lậu, mặt hàng nội tạng gia cầm mặc dù đã cấm nhập khẩu, chuyển khẩu nhưng vẫn còn một lượng thẩm lậu lớn thâm nhập vào Việt Nam.
“Lực lượng kiểm tra, kiểm soát quá mỏng, việc phối hợp liên ngành chưa hiệu quả, gà thẩm lậu vào Việt Nam chủ yếu bằng đường mòn, lối mở, xe vận chuyển vào ban đêm nên việc kiểm tra, kiểm soát hết sức khó khăn, chi phí cho công tác tiêu hủy gây nhiều tốn kém…” - ông Hải cho hay.
Ông Đào Minh Hải cũng cho biết thêm, thời gian qua, nhiều hiện tượng thương nhân Trung Quốc qua Việt Nam thu mua một số thứ kỳ lạ như móng bò, rễ cây và đặc biệt là hiện tượng tập trung thu mua hải sản, thủy sản, nhất là cá cơm dọc bờ biển Việt Nam, dẫn đến ảnh hưởng đến việc sản xuất nước mắm ở Phú Quốc, Phan Thiết và Đà Nẵng. Những thương lái này hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua trung gian là các hộ gia đình ở Việt Nam để thu mua.
“Chúng tôi đang bám theo dõi nhưng vẫn chưa phát hiện các hành vi trực tiếp thu mua của các thương nhân Trung Quốc. Bộ Công Thương đang tập trung kiểm tra, đảm bảo hoạt động thu mua của Trung Quốc phải đúng pháp luật Việt Nam” - ông Hải nêu rõ./.