Khoảng 500 tấn vải U hồng của Bắc Giang sẽ được xuất khẩu sang châu Âu

VOV.VN - Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 29,7 nghìn ha vải thiều. Do thời tiết thuận lợi nên đến nay, tỷ lệ vải ra hoa đạt cao, dự báo được mùa. Dự kiến sẽ có khaongr 500 tấn vải sớm U hồng sẽ được xuất khẩu sáng thị trường Châu Âu.

Thực hiện chiến lược xuất khẩu trái vải vào thị trường châu Âu và một số thị trường khác, ngay từ cuối năm ngoái, Công ty Mova Plus đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo sản xuất và hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu vải sớm U Hồng tại xã Phúc Hòa và vải thiều tại huyện Lục Ngạn trong năm 2025. Đồng thời, Công ty cử cán bộ cùng các hộ tại vùng trồng và đơn vị sơ chế đóng gói chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho việc xuất khẩu khoảng 500 tấn vải sớm U hồng sang thị trường Châu Âu trong năm nay.

Đến nay, Công ty chuẩn bị triển khai hoạt động xúc tiến thương mại vải thiều tại châu Âu; làm việc với Đại sứ quán, Tham tán, Thương vụ của Việt Nam tại châu Âu (Đức, Pháp, Bỉ, Séc…), các kênh phân phối, hệ thống bán hàng tại châu Âu để chuẩn bị cho hoạt động xúc tiến, quảng bá vải thiều của tỉnh Bắc Giang tại châu Âu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phạm Văn Thịnh khẳng định, vải thiều là cây trồng chủ lực của địa phương, mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân vùng trọng điểm canh tác cây trồng này. Vì vậy, việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm luôn được tỉnh quan tâm.

"Tỉnh Bắc Giang luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ vải thiều cho bà con. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục liên kết với nông dân sản xuất bao tiêu vải thiều; các địa phương sẽ hỗ trợ kiểm soát việc tuân thủ hợp đồng, quy trình sản xuất"- ông Thịnh nhấn mạnh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2025, trong đó chú trọng xúc tiến sản phẩm tại các khu du lịch nổi tiếng như: Nha Trang, Phú Quốc… ; đồng thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các văn bản gửi Đại sứ quán, Tham tán, Thương vụ Việt Nam ở một số nước có định hướng mở rộng xuất khẩu, phát triển thị trường tiêu thụ.

Được biết, toàn tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 29,7 nghìn ha vải thiều. Do thời tiết thuận lợi nên đến nay, tỷ lệ vải ra hoa đạt cao, dự báo được mùa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vải thiều Úc gần 6 triệu đồng/hộp xuất hiện trên chợ Tết
Vải thiều Úc gần 6 triệu đồng/hộp xuất hiện trên chợ Tết

VOV.VN - Là thức quả bình dân quen thuộc với người tiêu dùng Việt, thế nhưng vào dịp cận Tết Ất Tỵ, nhiều người phải chi từ 5-6 triệu đồng để mua 1 hộp vải thiều nhập khẩu từ Úc làm quà biếu.

Vải thiều Úc gần 6 triệu đồng/hộp xuất hiện trên chợ Tết

Vải thiều Úc gần 6 triệu đồng/hộp xuất hiện trên chợ Tết

VOV.VN - Là thức quả bình dân quen thuộc với người tiêu dùng Việt, thế nhưng vào dịp cận Tết Ất Tỵ, nhiều người phải chi từ 5-6 triệu đồng để mua 1 hộp vải thiều nhập khẩu từ Úc làm quà biếu.

Công nghiệp cơ khí vẫn còn "lẹt đẹt" khi thiếu vai trò của “sếu đầu đàn”
Công nghiệp cơ khí vẫn còn "lẹt đẹt" khi thiếu vai trò của “sếu đầu đàn”

VOV.VN - Hiện các doanh nghiệp công nghiệp cơ khí vẫn chưa có đủ tiềm năng và khả năng, nhất là chưa có nhiều doanh nghiệp “sếu đầu đàn” để sở hữu các công nghệ nguồn, đủ năng lực cũng như kinh nghiệm khi thực hiện các dự án trọn gói.

Công nghiệp cơ khí vẫn còn "lẹt đẹt" khi thiếu vai trò của “sếu đầu đàn”

Công nghiệp cơ khí vẫn còn "lẹt đẹt" khi thiếu vai trò của “sếu đầu đàn”

VOV.VN - Hiện các doanh nghiệp công nghiệp cơ khí vẫn chưa có đủ tiềm năng và khả năng, nhất là chưa có nhiều doanh nghiệp “sếu đầu đàn” để sở hữu các công nghệ nguồn, đủ năng lực cũng như kinh nghiệm khi thực hiện các dự án trọn gói.

Vải thiều Lục Ngạn mất mùa, giá tăng cao chóng mặt
Vải thiều Lục Ngạn mất mùa, giá tăng cao chóng mặt

VOV.VN - Những ngày này, giá thu mua vải thiều tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) liên tục tăng, đạt mốc cao nhất từ trước đến nay. Thậm chí, nhiều điểm cân không có vải để thu mua.

Vải thiều Lục Ngạn mất mùa, giá tăng cao chóng mặt

Vải thiều Lục Ngạn mất mùa, giá tăng cao chóng mặt

VOV.VN - Những ngày này, giá thu mua vải thiều tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) liên tục tăng, đạt mốc cao nhất từ trước đến nay. Thậm chí, nhiều điểm cân không có vải để thu mua.