Khởi công cảng Vân Phong

Tổng vốn của cảng này trị giá 4.000 tỷ đồng

Sáng 31/10, tại tỉnh Khánh Hòa diễn ra lễ khởi công xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.

Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong sẽ được khởi đầu bằng 2 gói công trình xây dựng 2 cầu cảng đầu tiên do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng.

Mỗi cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu chở hàng công suất hơn 9.000 TEU (tiêu), dịch vụ hậu cần, kho bãi container và các khu dịch vụ liên quan đạt tiêu chuẩn quốc tế trên bờ. Dự kiến, cầu cảng đầu tiên được thi công trong khoảng 18 tháng.

Đến nay, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ký thỏa thuận về đầu tư cảng, hậu cần và vận tải biển với Tập đoàn Maersk (của Đan Mạch), ký hợp tác chiến lược với Tập đoàn SSA (Mỹ) và ký thỏa thuận hợp tác với các hãng vận tải biển quốc tế lớn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên