Khởi công dự án khu đô thị Thủ Thiêm

(VOV) - Trong đó có 1.100 căn nhà ở kết hợp thương mại, biệt thự, chung cư, gần 46.000 m2 dành cho công trình công cộng

Sáng nay (26/4), UBND TPHCM và liên doanh của 2 doanh nghiệp là: Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), công  ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh tổ chức lễ khởi công dự án Khu dân cư thấp tầng và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính khu đô thị Thủ Thiêm.

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo các Bộ Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Xây dựng.

Dự án khu dân cư thấp tầng có tổng diện tích 37,5 ha, gồm một số phân khu chức năng như: nhà ở, thương mại, trường học... cùng với các hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật được qui hoạch theo tiêu chí văn minh, hiện đại, đồng bộ trong tổng thể Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong đó có 1.100 căn nhà ở kết hợp thương mại, biệt thự, chung cư, gần 46.000 m2 dành cho công trình công cộng, 170.000 m2 dành cho giao thông, 170.000 m2 hạ tầng kỹ thuật...

Song song với việc khởi công khu dân cư thấp tầng, Liên doanh VIDIFI- Đại Quang Minh còn tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng 4 tuyến đường giao thông chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức xây dựng- chuyển giao, được qui hoạch nhằm phân chia và kết nối 8 khu chức năng chính của khu đô thị này.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành sau khi di dời 100 cơ quan đơn vị, hơn 15.000 hộ với 60.000 dân.

Việc TPHCM đầu tư cùng lúc 2 dự án này nhằm hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo sự đồng bộ, gắn kết, thúc đẩy sự phát triển cho cả khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nói: “Dự án 4 tuyến đường giao thông trọng điểm và dự án khu nhà thấp tầng là những dự án quan trọng, khởi động những dự án xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm, biến một vùng đầm lầy trở thành trung tâm đô thị trung tâm, tài chính, ngân hàng thương mại dịch vụ, hiện đại đạt trình độ khu vực”.

Dịp này, chủ đầu tư đã tặng quĩ vì người nghèo của Thành phố và quận 2 số tiền 1 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên