Khởi công đường dẫn cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Cầu này bắc qua sông Bắc Luân nối thành phố Móng Cái (Việt Nam) với thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

Sáng nay (15/3), tại Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khởi công Dự án đường dẫn cầu Bắc Luân 2 tại vị trí cuối tuyến đường dẫn cầu Bắc Luân 2 trên địa bàn phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

Cầu Bắc Luân 2 là cầu đường bộ bắc qua sông Bắc Luân nối thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam với thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc có vị trí cách cầu Bắc Luân hiện tại khoảng 3,2 km về phía hạ lưu.



Dự án đường dẫn cầu Bắc Luân 2 được đầu tư xây dựng theo hình thức BT (xây dựng- chuyển giao) có chiều dài toàn tuyến 3,5 km theo quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cầu Bắc Luân 2 và đường dẫn cầu Bắc Luân 2 có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển thương mại giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc. Dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về vận chuyển hàng hóa, hành khách, thuận lợi cho giao thương giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu thương mại, phát triển kinh tế, du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.


Ông Đỗ Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ

Ông Đỗ Thông yêu cầu: “Các Sở, ban ngành, UBND thành phố Móng Cái phải tổ chức giám sát, theo dõi và hỗ trợ nhà đầu tư để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, chức năng của cơ quan của Nhà nước có thẩm quyền đối với dự án theo đúng quy định; thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh để kịp thời theo sát, hỗ trợ, tháo gỡ khó khắn trong quá trình thi công, hoàn thành quy hoạch khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam- Trung Quốc. UBND thành phố Móng Cái đẩy nhanh công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng quy trình, đúng chính sách pháp luật cho nhân dân trong vùng dự án. Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết, bố trí đủ vốn để triển khai công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ của dự án”. 

Dự án đường dẫn cầu Bắc Luân 2 do Liên danh Công ty TNHH Chế tạo thiết bị điện Phong Trạch Quảng Đông – Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển An Đức Quảng Tây – Công ty TNHH PTY Úc Sanshe và Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển An Đắc làm chủ đầu tư. Thời gian thi công dự kiến là 12 tháng với  tổng mức đầu tư hơn 930 tỷ đồng. Nguồn vốn do nhà đầu tư huy động thực hiện, việc thu hồi vốn thông qua việc đầu tư các dự án khác theo quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ký Hiệp định xây cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam – Trung Quốc
Ký Hiệp định xây cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam – Trung Quốc

Chiếc cầu nối thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Ký Hiệp định xây cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam – Trung Quốc

Ký Hiệp định xây cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam – Trung Quốc

Chiếc cầu nối thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Đàm phán Hiệp định tàu thuyền đi lại ở cửa sông Bắc Luân
Đàm phán Hiệp định tàu thuyền đi lại ở cửa sông Bắc Luân

VOV.VN -Việt Nam và Trung Quốc nhất trí sẽ tích cực đàm phán để có thể sớm ký kết Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân trong năm nay.

Đàm phán Hiệp định tàu thuyền đi lại ở cửa sông Bắc Luân

Đàm phán Hiệp định tàu thuyền đi lại ở cửa sông Bắc Luân

VOV.VN -Việt Nam và Trung Quốc nhất trí sẽ tích cực đàm phán để có thể sớm ký kết Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân trong năm nay.

Giao lưu hữu nghị trên dòng Bắc Luân
Giao lưu hữu nghị trên dòng Bắc Luân

Đây là lần thứ 8 hoạt động giao lưu văn hóa giữa thanh niên hai nước Việt-Trung được tổ chức nhằm thúc đẩy mối tình hữu nghị cùng phát triển

Giao lưu hữu nghị trên dòng Bắc Luân

Giao lưu hữu nghị trên dòng Bắc Luân

Đây là lần thứ 8 hoạt động giao lưu văn hóa giữa thanh niên hai nước Việt-Trung được tổ chức nhằm thúc đẩy mối tình hữu nghị cùng phát triển

Khởi công cầu Bắc Luân II bắc qua biên giới Việt – Trung
Khởi công cầu Bắc Luân II bắc qua biên giới Việt – Trung

VOV.VN -Công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển thương mại giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc...

Khởi công cầu Bắc Luân II bắc qua biên giới Việt – Trung

Khởi công cầu Bắc Luân II bắc qua biên giới Việt – Trung

VOV.VN -Công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển thương mại giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc...

Hơn 930 tỷ đồng làm đường dẫn cầu Bắc Luân II
Hơn 930 tỷ đồng làm đường dẫn cầu Bắc Luân II

VOV.VN - Dự án có chiều dài hơn 3,4 km do Liên danh Trung Quốc và Australia đầu tư theo hình thức BT được thực hiện trong thời gian 12 tháng.

Hơn 930 tỷ đồng làm đường dẫn cầu Bắc Luân II

Hơn 930 tỷ đồng làm đường dẫn cầu Bắc Luân II

VOV.VN - Dự án có chiều dài hơn 3,4 km do Liên danh Trung Quốc và Australia đầu tư theo hình thức BT được thực hiện trong thời gian 12 tháng.