Khởi công xây dựng ga hành khách sân bay Long Thành

VOV.VN - Sáng 30/3, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ khởi công gói thầu thi công cọc công trình nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có diện tích 5.000 ha, tổng mức đầu tư là 336.630 tỷ đồng, được chia làm 3 giai đoạn. Khi hoàn thành, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ có 4 đường cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ đồng bộ, công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV cho biết: Dự án đầu tư xây dựng sân bay ở giai đoạn 1 với quy mô đầu tư 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Trong đó, công trình nhà ga hành khách có tính chất kỹ thuật phức tạp, áp dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại, hướng tới cạnh tranh với các trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Do đó việc khởi công hạng mục cọc, nền móng của công trình nhà ga hành khách - công trình quan trọng nhất có ý nghĩa quyết định đến tiến độ của toàn bộ đại dự án đặc biệt quan trọng này.

Theo ông Lại Xuân Thanh, ACV và các nhà thầu thi công, tư vấn, giám sát...đã ký giao ước thi đua 50 ngày đêm thi công hạng mục san nền – thoát nước và thử nghiệm móng cọc, mục tiêu cuối tháng 5 có thể triển khai đại trà việc đóng cọc.

"Các nhà thầu cam kết hoàn thành việc đóng cọc trong tháng 9 để tháng 10 bắt đầu thi công phần thân nhà ga. Đồng thời cũng chuẩn bị mặt bằng triển khai khởi công vào cuối năm nay hạng mục khu bay, cũng như phục vụ cho Tổng công ty quản lý bay để triển khai hạng mục đài chỉ huy", ông Lại Xuân Thanh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai đóng Hương lộ 10 để thi công sân bay Long Thành
Đồng Nai đóng Hương lộ 10 để thi công sân bay Long Thành

VOV.VN - Sáng nay (25/3), các đơn vị liên quan tổ chức đóng đường ĐT 733 (Hương lộ 10) đoạn đi qua phạm vi xây dựng sân bay Long Thành để phục vụ thi công.

Đồng Nai đóng Hương lộ 10 để thi công sân bay Long Thành

Đồng Nai đóng Hương lộ 10 để thi công sân bay Long Thành

VOV.VN - Sáng nay (25/3), các đơn vị liên quan tổ chức đóng đường ĐT 733 (Hương lộ 10) đoạn đi qua phạm vi xây dựng sân bay Long Thành để phục vụ thi công.

Đưa sân bay Long Thành vào khai thác dịp Quốc khánh năm 2025
Đưa sân bay Long Thành vào khai thác dịp Quốc khánh năm 2025

VOV.VN - Toàn bộ các hạng mục hạ tầng khu bay Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được khởi công đồng bộ trong tháng 12/2022 và hoàn thành phần xây dựng trong quý 2/2024, đưa vào khai thác ngày 2/9/2025.

Đưa sân bay Long Thành vào khai thác dịp Quốc khánh năm 2025

Đưa sân bay Long Thành vào khai thác dịp Quốc khánh năm 2025

VOV.VN - Toàn bộ các hạng mục hạ tầng khu bay Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được khởi công đồng bộ trong tháng 12/2022 và hoàn thành phần xây dựng trong quý 2/2024, đưa vào khai thác ngày 2/9/2025.

Chưa nhận đủ đất sạch, chủ đầu tư sân bay Long Thành lo chậm tiến độ
Chưa nhận đủ đất sạch, chủ đầu tư sân bay Long Thành lo chậm tiến độ

VOV.VN - UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa bàn giao thêm gần 360 ha đất cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV – chủ đầu tư dự án) để phục vụ giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành.

Chưa nhận đủ đất sạch, chủ đầu tư sân bay Long Thành lo chậm tiến độ

Chưa nhận đủ đất sạch, chủ đầu tư sân bay Long Thành lo chậm tiến độ

VOV.VN - UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa bàn giao thêm gần 360 ha đất cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV – chủ đầu tư dự án) để phục vụ giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành.