Dự án “Làm sạch nước nuôi tôm” đạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp Cà Mau

VOV.VN - Ngày 26/10, tại Vòng Trung kết cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Cà Mau, Dự án “Ứng dụng công nghệ điện phân trực tiếp tiếp cho xử lý nước nuôi tôm siêu thâm canh” đạt giải Nhất.

Có 10 dự án vào vòng Trung kết Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” của tỉnh Cà Mau. Trong đó, nhiều dự án gắn liền và hướng tới phát triển các đặc sản có tiếng hoặc phát huy thế mạnh của vùng đất Mũi. Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Dự án “Ứng dụng công nghệ điện phân trực tiếp cho xử lý nước nuôi tôm siêu thâm canh” của nhóm thí sinh: Huỳnh Công Tấn, Tiêu Hoàng Pho và Dương Thanh Lực.

Nhóm tác giả của dự án đã ứng dụng được công nghệ và có sự sáng tạo, giúp xử lý, làm sạch nguồn nước đầu vào và xử lý được nguồn nước thải ra để tái xử dụng trong quá trình nuôi tôm siêu thâm canh. Dự án đã được thực nghiệm tại hộ nuôi, phát huy giá trị bảo vệ môi trường khi giúp người nuôi tôm không dùng hóa chất Clorin xử lý nguồn nước.

Đây là lần thứ ba tỉnh Cà Mau tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Cuộc thi lần này có 81 dự án khởi nghiệp đăng ký tham gia. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đánh giá, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp năm nay có chất lượng tốt hơn các năm. Tỉnh Cà Mau sẽ phân loại các dự án đạt giải và có những hỗ trợ phù hợp để phát triển các dự án. Cà Mau đang cần những con người khởi nghiệp dấn thân, trăn trở về phát triển thế mạnh bản địa.

“Để khơi dậy ý tưởng dự án khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trước tiên giới trẻ phải trăn trở tìm cách để khai thác tiềm năng, bảo tồn, phát huy thế mạnh của địa phương mình. Đặc biệt, là các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế. Cùng với đó phải ứng dụng khoa học công nghệ và phải có sự năng động, sáng tạo thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đề xuất được những cái dự án đáp ứng được yêu cầu đầy đủ các cái tiêu chí của một dự án đổi mới sáng tạo” - ông Lê Văn Sử nói.

Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” nằm trong sự kiện CamuUP’22 diễn ra trong ngày 25 và 26. Sự kiện hướng tới hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, nhằm tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cá nhân, doanh nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Cà Mau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển.

Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển.

Khởi nghiệp tại Đăk Lăk vẫn thiếu kết nối với thị trường
Khởi nghiệp tại Đăk Lăk vẫn thiếu kết nối với thị trường

VOV.VN - Kết nối được với thị trường là mong muốn của các doanh nghiệp nhỏ lẻ tại Đăk Lăk khi bắt đầu khởi nghiệp.

Khởi nghiệp tại Đăk Lăk vẫn thiếu kết nối với thị trường

Khởi nghiệp tại Đăk Lăk vẫn thiếu kết nối với thị trường

VOV.VN - Kết nối được với thị trường là mong muốn của các doanh nghiệp nhỏ lẻ tại Đăk Lăk khi bắt đầu khởi nghiệp.

42 dự án tranh tài tại bán kết cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp
42 dự án tranh tài tại bán kết cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp

VOV.VN - Có 42 dự án của các bạn trẻ ở 11 tỉnh, thành dự thi Vòng bán kết 2 để giành vé vào vòng chung kết.

42 dự án tranh tài tại bán kết cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp

42 dự án tranh tài tại bán kết cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp

VOV.VN - Có 42 dự án của các bạn trẻ ở 11 tỉnh, thành dự thi Vòng bán kết 2 để giành vé vào vòng chung kết.