Khởi nghiệp đổi mới trong sinh viên nông nghiệp là đào tạo doanh nhân trong tương lai

VOV.VN - Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của ngành nông nghiệp, hôm nay (15/6) tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị “Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên nông nghiệp”.

Gần 20 gian hàng tham gia hội nghị của các cơ sở đào tạo đã giới thiệu đến các đại biểu những ý tưởng cũng như kết quả thực hiện một số dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Với 32 cơ sở đào tạo, trong đó có 4 cơ sở đào tạo Đại học, 28 trường Cao đẳng, các cơ sở đào tạo của ngành nông nghiệp đã và đang góp phần quan trọng lan toả và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trên cả nước nói chung, lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Bên cạnh tham gia các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo do các Bộ, ngành tổ chức, các trường thuộc Bộ còn phối hợp và tham gia các chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại các địa phương.

Gợi mở ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ, các Viện, trường và Hiệp hội doanh nghiệp đã cùng trao đổi những ý tưởng mới thông qua các mô hình khởi nghiệp của sinh viên ngành nông nghiệp.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao chia sẻ, trong bối cảnh công nghiệp 4.0, sự chuyển dịch từ nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế số, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, mỗi dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên ngành nông nghiệp thể hiện được tính đổi mới sáng tạo với tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học và khả năng áp dụng vào thực tế của các dự án.

“Cần bổ sung thêm về nghiên cứu thị trường với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn. Nếu chỉ nói thị trường thì khái niệm rất rộng, nghiên cứu thị trường bán hay thị trường mua, bên cạnh đó sản phẩm muốn xuất khẩu cũng phải nghiên cứu đến các quy chuẩn, tiêu chuẩn. Đồng thời, cũng cần áp dụng những công nghệ mới trong chế biến và sản xuất sản phẩm mới. Lĩnh vực dược liệu hiện nay có nhu cầu rất lớn trên thị trường ngành nông nghiệp cũng như các cơ sở đào tạo có thể hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong lĩnh vực này”, bà Vũ Kim Hạnh cho biết.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên không chỉ kết thúc là giải thưởng đạt được mà phải hướng đến thị trường, thương mại được sản phẩm.

Khởi nghiệp không chỉ đơn thuần là phong trào, mà khởi nghiệp chính là “kích hoạt” ý tưởng mới trong học sinh, sinh viên cùng với sự tham gia của cả các thầy, cô trong nhà trường nhằm mục tiêu để các sinh viên ứng dụng ý tưởng đổi mới sáng tạo vào thực tiễn, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trở thành những người làm chủ doanh nghiệp. Muốn vậy cần thay đổi toàn bộ hoạt động giáo dục ở trong nhà trường, chuyển từ giáo dục lý thuyết sang giáo dục lý thuyết kết hợp với thực hành.

“Mục tiêu là con người, là các học sinh, sinh viên những người tạo ra những ý tưởng khởi nghiệp, tạo ra những mô hình, sản phẩm khởi nghiệp đó chính là những doanh nghiệp trong tương lai. Khởi nghiệp không phải thi để xếp hạng, đạt Giải thưởng mà chính là đào tạo những doanh nhân trong tương lai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ kết nối với các doanh nghiệp đến các Viện, trường để cùng nhà trường mở ra một cách tiếp cận mới đó là tiếp cận theo tư duy kinh tế”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giảm phát thải trong canh tác nông nghiệp, thước đo giá trị nông sản
Giảm phát thải trong canh tác nông nghiệp, thước đo giá trị nông sản

VOV.VN - Việt Nam đang đối mặt với việc thu hẹp sản xuất liên quan đến chất lượng đất đang bị suy thoái nghiêm trọng. Đây là ý kiến đưa ra tại hội thảo Hiện trạng và định hướng quản lý sức khỏe đất hướng tới sản xuất trồng trọt bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức mới đây tại TP.HCM.

Giảm phát thải trong canh tác nông nghiệp, thước đo giá trị nông sản

Giảm phát thải trong canh tác nông nghiệp, thước đo giá trị nông sản

VOV.VN - Việt Nam đang đối mặt với việc thu hẹp sản xuất liên quan đến chất lượng đất đang bị suy thoái nghiêm trọng. Đây là ý kiến đưa ra tại hội thảo Hiện trạng và định hướng quản lý sức khỏe đất hướng tới sản xuất trồng trọt bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức mới đây tại TP.HCM.

Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái
Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái

VOV.VN - Đồng Tháp sẽ tập trung các mục tiêu để trở thành tỉnh tiên phong kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh vào năm 2030. Đây là nội dung quan trọng tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND tỉnh Đồng Tháp diễn ra ngày 11/6.

Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái

Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái

VOV.VN - Đồng Tháp sẽ tập trung các mục tiêu để trở thành tỉnh tiên phong kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh vào năm 2030. Đây là nội dung quan trọng tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND tỉnh Đồng Tháp diễn ra ngày 11/6.

Sơn La thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, bền vững
Sơn La thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

VOV.VN - Sơn La đã và đang đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư tham gia thu mua, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, góp phần từng bước phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.

Sơn La thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Sơn La thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

VOV.VN - Sơn La đã và đang đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư tham gia thu mua, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, góp phần từng bước phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.