Không có chuyện vải Trung Quốc ngược vào Việt Nam

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ cũng cho biết, thông tin Trung Quốc đóng một số cửa khẩu là không chính xác.

Tại họp báo Chính phủ chiều nay (1/7), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên khẳng định: “Thông tin vải thiều đi ngược về phía Việt Nam là không chính xác. Vải thiều của Việt Nam đang được xuất qua Trung Quốc”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, trong phiên họp Chính phủ, một số tỉnh có đường biên giới nói đến hạn chế về lưu thông do sự kiểm soát tiểu ngạch của Trung Quốc chứ không phải là đóng cửa. Còn lại tới giờ này đều lưu thông bình thường.

Làm rõ hơn về thực trạng tiêu thụ quả vải Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết nhờ đẩy mạnh đưa vải thiều vào miền Nam, nông dân đã tiêu thụ được 60-70% lượng vải thiều mà các năm trước phải phụ thuộc thị trường Trung Quốc. “Nhiều người miền Nam chưa biết đến vải thiều. Nếu 90 triệu dân mỗi người ăn vài lạng sẽ giúp nông dân tiêu thụ được vải thiều”, ông Hải nói.

Trở lại với giải pháp tiêu thụ nông sản, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết:  “Giải pháp cấp bách hiện nay chúng ta đã và đang làm vừa trước mắt vừa lâu dài là tìm thị trường tiêu thụ hàng hóa mà người dân làm ra, các doanh nghiệp sản xuất ra, nhất là nông sản. Nhưng phải nói là hàng hóa của chúng ta cũng có những khó khăn”.

Bộ trưởng ví dụ trái thanh long, hầu hết thanh long được xuất ra ngoài nước. Trái thanh long của Việt Nam gần như là loại mặt hàng không nước nào có thể cạnh tranh được nhưng xuất đi xa thì chưa có biện pháp bảo quản tốt. Chúng ta đang tìm các đối tác. Chính phủ đã chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lên tiếng, Bộ Ngoại giao đã thông báo tinh thần này cho các sứ quán của chúng ta ở các nước tiếp tục tiếp thị với các nước để chúng ta tiêu thụ.

“Tôi ví dụ 1 mặt hàng như thế để cho thấy hiện nay Chính phủ đã chỉ đạo ráo riết, tính toán các giải pháp, kể cả trước mắt lẫn lâu dài, đồng thời nói với người dân rằng: Khi sản xuất phải tính toán về chất lượng gắn với bảo quản, tiêu thụ. Cơ quan chức năng thì tìm thị trường tiêu thụ; rồi cũng phải tính toán phương thức chế biến như thế nào. Có nhiều giải pháp đồng bộ để xử lý vấn đề này. Hiện nay, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo ráo riết. Xin thông báo để các báo nghiên cứu, tiếp tục theo dõi, tuyên truyền để người dân hiểu, chia sẻ và cùng tham gia thực hiện” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên tiếp bắt giữ vải Trung Quốc nhập lậu
Liên tiếp bắt giữ vải Trung Quốc nhập lậu

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng vải may mặc nhập lậu về thành phố khá nhiều và đa số đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Liên tiếp bắt giữ vải Trung Quốc nhập lậu

Liên tiếp bắt giữ vải Trung Quốc nhập lậu

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng vải may mặc nhập lậu về thành phố khá nhiều và đa số đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Quả vải Trung Quốc xâm nhập ngược vào Việt Nam
Quả vải Trung Quốc xâm nhập ngược vào Việt Nam

Trong khi vải thiều tươi của Việt Nam năm nay xuất khẩu qua biên giới nhỏ giọt, loại quả này từ Trung Quốc đang xuất ngược sang ta, gây ra nhiều lo ngại.

Quả vải Trung Quốc xâm nhập ngược vào Việt Nam

Quả vải Trung Quốc xâm nhập ngược vào Việt Nam

Trong khi vải thiều tươi của Việt Nam năm nay xuất khẩu qua biên giới nhỏ giọt, loại quả này từ Trung Quốc đang xuất ngược sang ta, gây ra nhiều lo ngại.