Khu công nghiệp ở Đồng Nai hoạt động gần 20 năm chưa xong đền bù

VOV.VN - Chiều nay (13/10), đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai có buổi giám sát tại UBND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); tình hình hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai giai đoạn từ năm 2020-2022”.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai triển khai giám sát tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng về nội dung trên. Báo cáo với đoàn giám sát, ông Võ Trí Phương - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, tỉnh hiện có trên 1.400 dự án FDI.

Tổng vốn đăng ký đầu tư của các dự án FDI trên 29,3 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh trên 15.200 tỷ đồng và gần 166 triệu USD. Tổng số lao động làm việc tại các KCN của tỉnh gần 590.000 người.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện tại, diện tích đất khu công nghiệp đã cho thuê đạt 86%. Còn khoảng 800 ha đất của các KCN gặp vướng mắc về đền bù, giải tỏa. Đến nay, có KCN gần kỷ niệm 20 năm thành lập mà vẫn chưa hoàn tất công tác đền bù.

Bà Hoàng cho biết, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương tìm giải pháp hoàn tất các thủ tục còn dang dở. Do quỹ đất KCN không còn nhiều nên ảnh hưởng, hạn chế việc thu hút đầu tư FDI của tỉnh.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết, qua giám sát, đến nay, chưa phát hiện các vụ việc rửa tiền, trốn thuế, chuyển giá trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp FDI.

Ông Cường yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống tiêu cực, sai phạm với doanh nghiệp FDI: “Đối với cơ quan thuế, phải đảm bảo thu và không để trốn thuế, chống chuyển giá. Đối với hải quan phải đảm bảo C/O xuất xử hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Còn bên công an phải phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm rửa tiền”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đền bù giải tỏa đất đai rất khó, nghĩ đến đã thấy hãi hùng”
“Đền bù giải tỏa đất đai rất khó, nghĩ đến đã thấy hãi hùng”

VOV.VN - ĐBQH nêu thực tế việc đền bù, giải tỏa ở các dự án nhượng quyền sử dụng việc tự thỏa thuận rất hay gặp vướng mắc, một số ít gia đình không thỏa thuận được, thậm chí họ không cho gặp để thỏa thuận.

“Đền bù giải tỏa đất đai rất khó, nghĩ đến đã thấy hãi hùng”

“Đền bù giải tỏa đất đai rất khó, nghĩ đến đã thấy hãi hùng”

VOV.VN - ĐBQH nêu thực tế việc đền bù, giải tỏa ở các dự án nhượng quyền sử dụng việc tự thỏa thuận rất hay gặp vướng mắc, một số ít gia đình không thỏa thuận được, thậm chí họ không cho gặp để thỏa thuận.

Người dân tiếp tục khiếu nại về tiền đền bù giải phóng mặt bằng
Người dân tiếp tục khiếu nại về tiền đền bù giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Bức xúc trước sự không minh bạch trong các khoản tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Yên Phong. Người dân Phong Xá, xã Đông Phong đã gửi đơn lên các cấp, tuy nhiên sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Người dân tiếp tục khiếu nại về tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Người dân tiếp tục khiếu nại về tiền đền bù giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Bức xúc trước sự không minh bạch trong các khoản tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Yên Phong. Người dân Phong Xá, xã Đông Phong đã gửi đơn lên các cấp, tuy nhiên sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Xóa dự án “treo” rồi thì bù đắp thiệt hại cho người dân thế nào?
Xóa dự án “treo” rồi thì bù đắp thiệt hại cho người dân thế nào?

VOV.VN - Người dân sống trên những dự án "treo" nói chung phải chịu không ít thiệt thòi suốt quãng thời gian dài, nên cần cơ chế để bù đắp, đảm bảo công bằng về quyền lợi chính đáng cho họ.

Xóa dự án “treo” rồi thì bù đắp thiệt hại cho người dân thế nào?

Xóa dự án “treo” rồi thì bù đắp thiệt hại cho người dân thế nào?

VOV.VN - Người dân sống trên những dự án "treo" nói chung phải chịu không ít thiệt thòi suốt quãng thời gian dài, nên cần cơ chế để bù đắp, đảm bảo công bằng về quyền lợi chính đáng cho họ.