Khủng hoảng giá các mặt hàng ở Séc

VOV.VN - Trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng - lương thực, Cộng hòa Séc ghi nhận mức tăng đột biến giá thực phẩm, nhiên liệu và dịch vụ, chạm mốc cao nhất trong năm nay.

Cộng hòa Séc cũng nằm trong nhóm những quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) có chỉ số lạm phát cao nhất trong khối.

Trước tình hình nguồn cung năng lượng đang gặp nhiều khó khăn, giá xăng dầu của Séc được ghi nhận tăng tới gần 48% và giá năng lượng sinh hoạt trong các hộ gia đình cũng tăng khoảng 36% so với năm ngoái. Chi phí vận tải tăng mạnh nhất vượt ngưỡng 24% trong 6 tháng qua và giá nhà hàng và khách sạn tăng 23,1%.

Trong bối cảnh phần lớn các loại hàng hóa tăng giá  đã khiến cho các loại dịch vụ của Séc cũng tăng mạnh từ đầu năm nay ở mức trung bình khoảng hơn 20%. Theo báo cáo, Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia đứng đầu EU về tốc độ tăng giá một số các mặt hàng như bột mỳ, dầu ăn và nhiều loại thực phẩm khác. Cơ quan chức năng nước này cho biết bột mỳ là mặt hàng có mức tăng cao nhất khi tăng tới gần 70% so với năm ngoái, giá dầu ăn đã tăng tới 56%, giá đường tăng 41%...

Theo Ngân hàng trung ương Séc, lạm phát dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lên 17,8% trong tháng 7, nghĩa là tăng khoảng 0,6% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, với những biến động về giá cả hiện tại cũng như ảnh hưởng nặng nề từ cuộc xung đột ở Ukraine, mức lạm phát có thể sẽ chạm mốc gần 20% trong ba tháng tới. Hiện tại, mức lạm phát ở Cộng hòa Séc và các quốc gia Baltic đang nằm trong nhóm cao nhất của Liên minh châu Âu.

Mặc dù, Cộng hòa Séc hiện đã tích trữ khoảng 79% lượng khí đốt tuy nhiên trong trường hợp nguồn cung khí đốt tự nhiên bị cắt trong thời gian tới, Cộng hòa Séc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phân bổ khí đốt hiện nay đối với các nhóm đối tượng tiêu dùng.

Điều này cũng có thể đẩy nền kinh tế Séc vào cuộc suy thoái trầm trọng. Hiện tại, các hộ gia đình Séc đang phải đương đầu với thực trạng chi phí sinh hoạt tăng cao đột biến, tiền lương không theo kịp đà tăng lạm phát và có khả năng sẽ tiếp tục tăng cao đặc biệt trong mùa thu đông tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

179 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Thượng viện Séc
179 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Thượng viện Séc

VOV.VN - Theo đề cử của các đảng phái và phong trào, sẽ có 179 ứng cử viên tham gia vào cuộc bầu cử Thượng viện Séc vào cuối tháng 9/2022. So với năm 2016, số ứng viên năm nay ít hơn 54 người.

179 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Thượng viện Séc

179 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Thượng viện Séc

VOV.VN - Theo đề cử của các đảng phái và phong trào, sẽ có 179 ứng cử viên tham gia vào cuộc bầu cử Thượng viện Séc vào cuối tháng 9/2022. So với năm 2016, số ứng viên năm nay ít hơn 54 người.

Séc hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ đề cử Đại sứ mới tại Séc
Séc hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ đề cử Đại sứ mới tại Séc

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky hoan nghênh việc Nhà Trắng thông báo rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử nhà đầu tư Bijan Sabet cho vị trí Đại sứ mới tại Cộng hòa Séc.

Séc hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ đề cử Đại sứ mới tại Séc

Séc hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ đề cử Đại sứ mới tại Séc

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky hoan nghênh việc Nhà Trắng thông báo rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử nhà đầu tư Bijan Sabet cho vị trí Đại sứ mới tại Cộng hòa Séc.

Séc dự kiến triển khai 1.200 quân ở biên giới phía Đông của NATO
Séc dự kiến triển khai 1.200 quân ở biên giới phía Đông của NATO

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm qua đã thông qua dự thảo ủy quyền cho quân đội nước này hoạt động ở nước ngoài cho đến năm 2024. Điểm đáng lưu ý là việc Quân đội Séc dự kiến triển khai lên đến 1.200 quân ở biên giới phía Đông của NATO.

Séc dự kiến triển khai 1.200 quân ở biên giới phía Đông của NATO

Séc dự kiến triển khai 1.200 quân ở biên giới phía Đông của NATO

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm qua đã thông qua dự thảo ủy quyền cho quân đội nước này hoạt động ở nước ngoài cho đến năm 2024. Điểm đáng lưu ý là việc Quân đội Séc dự kiến triển khai lên đến 1.200 quân ở biên giới phía Đông của NATO.