Séc hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ đề cử Đại sứ mới tại Séc

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky hoan nghênh việc Nhà Trắng thông báo rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử nhà đầu tư Bijan Sabet cho vị trí Đại sứ mới tại Cộng hòa Séc.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Lipavsky cho biết, Séc đang có mối quan hệ tốt nhất trong lịch sử với Mỹ và rất hoan nghênh thông báo của Nhà Trắng về việc bổ nhiệm sớm chức vụ Đại sứ Mỹ tại Séc.

Thông tin về việc Mỹ sẽ bổ nhiệm vị trí Đại sứ Mỹ tại Séc xuất hiện từ tháng 4/2022 khi ông Lipavsky có cuộc gặp với người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ Antony Blinken. Tuy nhiên, đến hôm 3/8, Tổng thống Biden mới chính thức đề cử nhà đầu tư người Mỹ Bijan Sabet cho vị trí này. Việc đề cử vẫn cần được Thượng viện Mỹ thông qua.

Đại sứ Mỹ cuối cùng tại Praha là Stephen King, cuối năm 2020 ông tuyên bố sẽ từ bỏ chức vụ này khi tân Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Kể từ đó, chức vụ Đại sứ của Mỹ tại Praha đã bị bỏ trống. Ông Stephen King là Đại sứ Mỹ thứ 9 tại Séc và tiếp quản văn phòng vào tháng 12/2017.

Nếu được Thượng viện thông qua, ông Bijan Sabet sẽ trở thành Đại sứ Mỹ thứ 10 tại Séc. Ông Bijan Sabet 53 tuổi, là người đồng sáng lập và là đối tác chung của công ty đầu tư mạo hiểm Spark Capital. Trước đó, ông từng là Giám đốc điều hành cấp cao tại một số công ty khởi nghiệp về công nghệ ở Thung lũng Silicon, California và Massachusetts. Ông cũng là thành viên của Hội đồng Quản trị của Trường Cao đẳng Boston./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước
Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước

VOV.VN - Séc và Nga hôm qua (31/5) đã hoàn thành việc rút gọn số lượng cán bộ, nhân viên ngoại giao tại mỗi nước theo quyết định trục xuất của nhau.

Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước

Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước

VOV.VN - Séc và Nga hôm qua (31/5) đã hoàn thành việc rút gọn số lượng cán bộ, nhân viên ngoại giao tại mỗi nước theo quyết định trục xuất của nhau.

Cộng hòa Séc chính thức đảm nhận Chủ tịch luân phiên EU
Cộng hòa Séc chính thức đảm nhận Chủ tịch luân phiên EU

VOV.VN - Chiều 1/7, Cộng hòa Séc đã chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) sau cuộc họp chung giữa các thành viên của Ủy ban châu Âu và Nội các Séc tại lâu đài của thành phố cổ Litomysl, phía đông của Cộng hòa Séc.

Cộng hòa Séc chính thức đảm nhận Chủ tịch luân phiên EU

Cộng hòa Séc chính thức đảm nhận Chủ tịch luân phiên EU

VOV.VN - Chiều 1/7, Cộng hòa Séc đã chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) sau cuộc họp chung giữa các thành viên của Ủy ban châu Âu và Nội các Séc tại lâu đài của thành phố cổ Litomysl, phía đông của Cộng hòa Séc.

Cộng hòa Séc cắt giảm 1/3 sự phụ thuộc khí đốt của Nga vào mùa thu
Cộng hòa Séc cắt giảm 1/3 sự phụ thuộc khí đốt của Nga vào mùa thu

VOV.VN - Chính phủ Séc cho biết, Tập đoàn năng lượng của nước này hiện có thể đảm bảo khả năng lưu trữ khoảng 3 tỷ m3 khí đốt tại một cơ sở mới ở Hà Lan, như vậy, vào khoảng tháng 9 tới, nước này sẽ có thể cắt giảm bớt 1/3 sự phụ thuộc khí đốt từ Nga.

Cộng hòa Séc cắt giảm 1/3 sự phụ thuộc khí đốt của Nga vào mùa thu

Cộng hòa Séc cắt giảm 1/3 sự phụ thuộc khí đốt của Nga vào mùa thu

VOV.VN - Chính phủ Séc cho biết, Tập đoàn năng lượng của nước này hiện có thể đảm bảo khả năng lưu trữ khoảng 3 tỷ m3 khí đốt tại một cơ sở mới ở Hà Lan, như vậy, vào khoảng tháng 9 tới, nước này sẽ có thể cắt giảm bớt 1/3 sự phụ thuộc khí đốt từ Nga.