Khuyến khích doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào công nghệ

Việt Nam mong muốn đầu tư từ phía Vương quốc Bỉ vào các lĩnh vực mà DN của Bỉ có nhiều thế mạnh về trình độ công nghệ, khoa học, quản lý.

Chiều 12/3, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam Thái tử Vương  quốc Bỉ Philippe và phái đoàn kinh tế Bỉ đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng  Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh về kinh tế -xã hội và quan hệ song phương giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư hợp tác phát triển.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã thông báo tới Thái tử Philippe và phái đoàn kinh tế Bỉ về tình hình kinh tế- xã hội cũng như mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế 5 năm tới của Việt Nam (2011-2016), tập trung trọng tâm vào 3 lĩnh vực:

Thứ nhất là tái cơ cấu đầu tư công, trong đó giảm tỷ trọng đầu tư công thay vào đó là đầu tư của tư nhân. NSNN chỉ tham gia đối tác với tư nhân theo hình thức (PPP) vào các lĩnh vực không có khả năng hoàn vốn và nhóm vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn. Các lĩnh vực kết cấu hạ tầng và các lĩnh vực khác đều ưu tiên cho tư nhân đầu tư.

Thứ hai cải cách mạnh mẽ doanh nghiệp, trọng tâm là doanh nghiệp nhà nước trên nguyên tắc cổ phẩn hóa và chuyển đổi sang các hình thức khác. Doanh nghiệp nhà nước chỉ đầu tư vào các lĩnh vực phi lợi nhuận mà tư nhân đầu tư không có lợi, nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân trong nước cũng như các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài vào làm ăn ở Việt Nam.

Cuối cùng là thị trường tài chính tập, trung tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, sau đó tăng cường mở rộng hình thức đầu tư thị trường chứng khoán và bảo hiểm. Mục đích thu hút FDI của các tập đoàn, doanh nghiệp khu vực châu Âu, EU có trình độ công nghệ cao, trình độ khoa học kỹ thuật và quản lý cao.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders khẳng định, Vương quốc Bỉ sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy phát triển ở Việt Nam, trên diễn đàn hợp tác Bỉ - Việt Nam đã có nhiều lĩnh vực đến nay đạt những kết quả tốt, nhưng Vương quốc Bỉ mong muồn đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hợp tác, đặc biệt là thị trường tài chính của Việt Nam.

Các lĩnh vực cụ thể Bỉ đầu tư vào Việt Nam là các dự án về nông nghiệp và lâm nghiệp, đặc biệt các dự án ở Đồng bằng sông Cửu Long xử lý nước thải và cung cấp nước. Ngoài ra, phía Bỉ mong muốn đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực y tế ở Huế và TP HCM và một số địa phương khác. Phía Bỉ cũng quan tâm dành cho Việt Nam dự án cung cấp vệ tinh nhỏ và lĩnh vực nạo vét là thế mạnh của các doanh nghiệp Bỉ.

Hiện nay tổng vốn đầu tư của Bỉ vào Việt Nam là 107 triệu USD với 41 dự án, đứng thứ 38 trên tổng số 96 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đánh giá, các dự án của Bỉ đầu tư tại Việt Nam quy mô không lớn nhưng hiệu quả và phù hợp với Việt Nam. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách hành chính mạnh mẽ để thúc đẩy đầu tư nhanh hơn. Đồng thời đề nghị mong muốn đầu tư từ phía Vương quốc Bỉ vào các lĩnh vực mà doanh nghiệp của Bỉ có nhiều thế mạnh về trình độ công nghệ, khoa học, quản lý…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên