Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ nuôi biển và chế biến thủy sản ở Vân Đồn

VOV.VN - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa kiểm tra hai mô hình ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng và chế biến thủy sản tại đặc khu Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh. Các mô hình ứng dụng công nghệ mới hướng tới kiểm soát tốt hơn quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và gắn với tiêu thụ.

Hai mô hình ứng dụng công nghệ mới được triển khai ở đặc khu Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh gồm mô hình nuôi cá song (cá mú trân châu) bằng lồng HDPE theo quy trình VietGAP và mô hình ứng dụng công nghệ enzyme trong sản xuất, chế biến một số sản phẩm từ mực gắn với liên kết tiêu thụ. Người nuôi được hướng dẫn quản lý con giống, thức ăn và môi trường; cơ sở chế biến được hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật để sản phẩm có chất lượng ổn định hơn.

Ở mô hình nuôi cá song, lồng HDPE được sử dụng cùng quy trình VietGAP, hướng tới giảm rủi ro trước sóng gió và kiểm soát điều kiện nuôi. Người nuôi được hỗ trợ lựa chọn con giống, quản lý thức ăn, theo dõi môi trường, sử dụng chế phẩm sinh học và ghi chép nhật ký để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Cùng với thay đổi vật liệu làm ô lồng nuôi, những việc này giúp người nuôi theo dõi quá trình sản xuất và có căn cứ điều chỉnh khi điều kiện nuôi thay đổi.

Tại Công ty TNHH Thanh Tùng Vân Đồn, công nghệ enzyme được ứng dụng trong chế biến chả mực nhằm cải thiện độ dai, độ giòn và độ ổn định của sản phẩm. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty cho biết, sự hỗ trợ của chương trình khuyến nông giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận kỹ thuật và phát triển sản phẩm.

“Khi nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị, cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là chương trình khuyến nông, doanh nghiệp và người dân có thêm điều kiện tiếp cận kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ vào chế biến, tạo ra những sản phẩm mới và nâng cao hiệu suất sản xuất”, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm. 

Theo ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hoạt động khuyến nông đang đưa tiến bộ kỹ thuật vào nuôi trồng, khai thác, bảo quản và chế biến thủy sản. Hỗ trợ người dân phát triển nuôi biển cũng là hướng để giảm áp lực khai thác nguồn lợi tự nhiên.

Trung tâm khuyến nông quốc gia đã tuyên truyền để bà con nuôi biển hướng tới ứng dụng công nghệ mới, phát triển nuôi trồng thủy sản; tăng cường ứng dụng công nghệ nuôi trồng, công nghệ ứng dụng thiết bị, công nghệ sử dụng thức ăn thế hệ mới, công nghệ khai thác, công nghệ bảo quản, chế biến.

"Tất cả những công nghệ này đều giúp bà con phát triển ngành thủy sản ven biển để có thể nâng cao hiệu quả nuôi trồng, sản xuất thủy sản và góp phần tăng cường nuôi trồng và giảm khai thác để chống khai thác IUU như hiện nay”, ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.

Tại đặc khu Vân Đồn, bước đầu, sự hỗ trợ của khuyến nông đã đi vào những công việc cụ thể, từ quản lý đàn cá trên biển đến kiểm soát từng mẻ chả mực trong cơ sở chế biến. Để các mô hình được duy trì và nhân rộng, cần tiếp tục theo dõi chi phí, chất lượng sản phẩm và khả năng tiêu thụ. Những kết quả ấy sẽ là căn cứ để chương trình khuyến nông điều chỉnh cách hỗ trợ, giúp người nuôi và doanh nghiệp lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất của mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Dư địa lớn để Quảng Ninh tổ chức lại nghề nuôi biển
Dư địa lớn để Quảng Ninh tổ chức lại nghề nuôi biển

VOV.VN - Từ khoảng 45.000 ha khu vực biển đã được quy hoạch cho nuôi trồng thủy sản, Quảng Ninh đã nâng tổng không gian nuôi biển lên hơn 139.600 ha, gấp 3 lần so với không gian trước đây. Đây là dư địa lớn để Quảng Ninh tổ chức lại nghề nuôi biển theo hướng tập trung, công nghiệp, hiện đại.

Dư địa lớn để Quảng Ninh tổ chức lại nghề nuôi biển

Dư địa lớn để Quảng Ninh tổ chức lại nghề nuôi biển

VOV.VN - Từ khoảng 45.000 ha khu vực biển đã được quy hoạch cho nuôi trồng thủy sản, Quảng Ninh đã nâng tổng không gian nuôi biển lên hơn 139.600 ha, gấp 3 lần so với không gian trước đây. Đây là dư địa lớn để Quảng Ninh tổ chức lại nghề nuôi biển theo hướng tập trung, công nghiệp, hiện đại.

Khuyến nông thay đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị nông sản
Khuyến nông thay đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị nông sản

VOV.VN - Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021- 2025 đã góp phần tích cực trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh - tuần hoàn, mở rộng mô hình sản xuất đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP theo hướng hữu cơ.

Khuyến nông thay đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị nông sản

Khuyến nông thay đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị nông sản

VOV.VN - Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021- 2025 đã góp phần tích cực trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh - tuần hoàn, mở rộng mô hình sản xuất đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP theo hướng hữu cơ.

Khuyến nông - Người bạn đồng hành đưa Sơn La trở thành “hiện tượng nông nghiệp”
Khuyến nông - Người bạn đồng hành đưa Sơn La trở thành “hiện tượng nông nghiệp”

VOV.VN - Trong hành trình phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, bền vững, đưa Sơn La trở thành “hiện tượng nông nghiệp” của cả nước, hệ thống khuyến nông đã có những đóng góp không nhỏ; là người bạn đồng hành, là cầu nối cho những chủ trương, chính sách, theo phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”.

Khuyến nông - Người bạn đồng hành đưa Sơn La trở thành “hiện tượng nông nghiệp”

Khuyến nông - Người bạn đồng hành đưa Sơn La trở thành “hiện tượng nông nghiệp”

VOV.VN - Trong hành trình phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, bền vững, đưa Sơn La trở thành “hiện tượng nông nghiệp” của cả nước, hệ thống khuyến nông đã có những đóng góp không nhỏ; là người bạn đồng hành, là cầu nối cho những chủ trương, chính sách, theo phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”.

Nhân rộng các mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả kinh tế cao
Nhân rộng các mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả kinh tế cao

VOV.VN - Các mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo ra các sản phẩm cụ thể và mang tính riêng biệt, góp phần khai thác được tiềm năng lợi thế của địa phương.

Nhân rộng các mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả kinh tế cao

Nhân rộng các mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả kinh tế cao

VOV.VN - Các mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo ra các sản phẩm cụ thể và mang tính riêng biệt, góp phần khai thác được tiềm năng lợi thế của địa phương.