Kiên Giang vinh danh, khen thưởng các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, hôm nay (12/10), Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang tổ chức vinh danh, khen thưởng các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho 28 doanh nghiệp tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh; tặng 24 bằng khen doanh nhân Kiên Giang tiêu biểu năm 2024; tuyên dương 10 doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh 20 năm qua.​ Ngoài ra, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng trao ủng hộ 100 triệu đồng vào Quỹ khuyến học tỉnh Kiên Giang để hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh  khó khăn của tỉnh.

Sau 20 năm phát triển, Kiên Giang đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang có gần 12 ngàn doanh nghiệp, với số vốn đăng ký hơn 207.900 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế-xã hội, góp phần tích cực giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước trên địa bàn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã thể hiện trách nhiệm xã hội cao, chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong 9 tháng của năm 2024 tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt mức 119.000 tỷ đồng; xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 686 triệu USD, đóng góp an sinh xã hội qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trên 10 tỷ đồng.​

Để ghi nhận thành tích của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân đã có nhiều nỗ lực vượt mọi khó khăn thử thách, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD trong năm 2024, dịp này Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khen thưởng cho 28 doanh nghiệp và 24 doanh nhân Kiên Giang tiêu biểu năm 2024, là hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Bà Phạm Thị Như Phượng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang cho biết, thời gian qua tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển thông thoáng của doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh có những bước phát triển nhanh, cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu, quy mô và lĩnh vực hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.​

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang: 23 căn nhà bị sập, nhiều người bị thương do lốc xoáy
Kiên Giang: 23 căn nhà bị sập, nhiều người bị thương do lốc xoáy

VOV.VN - Sáng nay (10/10), UBND huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cho biết, mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào chiều tối 9/10 đã làm sập hoàn toàn 23 căn nhà, tốc mái 29 căn nhà và làm bị thương nhiều người, trong đó có trường hợp nặng phải chuyển bệnh viện tuyến trên điều trị. Thiệt hại ban đầu ước tính nhiều tỷ đồng.

Kiên Giang: 23 căn nhà bị sập, nhiều người bị thương do lốc xoáy

Kiên Giang: 23 căn nhà bị sập, nhiều người bị thương do lốc xoáy

VOV.VN - Sáng nay (10/10), UBND huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cho biết, mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào chiều tối 9/10 đã làm sập hoàn toàn 23 căn nhà, tốc mái 29 căn nhà và làm bị thương nhiều người, trong đó có trường hợp nặng phải chuyển bệnh viện tuyến trên điều trị. Thiệt hại ban đầu ước tính nhiều tỷ đồng.

Kiên Giang kiến nghị 6 vấn đề lớn với Phó Thủ tướng Lê Thành Long
Kiên Giang kiến nghị 6 vấn đề lớn với Phó Thủ tướng Lê Thành Long

VOV.VN - Chiều nay (8/10), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tiếp xúc cử tri nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kiến nghị những khó khăn, vướng mắc với Trung ương.

Kiên Giang kiến nghị 6 vấn đề lớn với Phó Thủ tướng Lê Thành Long

Kiên Giang kiến nghị 6 vấn đề lớn với Phó Thủ tướng Lê Thành Long

VOV.VN - Chiều nay (8/10), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tiếp xúc cử tri nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kiến nghị những khó khăn, vướng mắc với Trung ương.