Kiến nghị không nên bỏ tổng đại lý kinh doanh gas

Thực tế các tổng đại lý vừa qua đã tổ chức phân phối gas đến các vùng sâu, vùng xa rất hiệu quả.

Dự thảo Nghị định về kinh doanh khí (gas) thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP của Chính phủ đang lấy ý kiến đóng góp của doanh nghiệp (DN) và người dân. Theo các DN ở khu vực miền Nam, Dự thảo Nghị định mới có nhiều điều cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

Các DN thuộc Chi hội gas miền Nam đề nghị không nên hạ chuẩn đối với thương nhân đầu mối vì sẽ khiến thị trường thêm phức tạp bởi hiện nay thị trường đang dư vỏ bình, dư trạm chiết. Đối với tổng đại lý, chỉ nên đổi sang thuật ngữ “thương nhân phân phối gas chai” với điều kiện, quyền và nghĩa vụ tương đương Nghị định 107 nhằm ổn định hoạt động kinh doanh. Còn các cửa hàng bán lẻ gas nên quy định rõ chỉ bán tối đa sản phẩm của 3 thương nhân đầu mối để tránh hiểu lầm.


Tổng đại lý là hình thức được Luật Thương mại công nhận. (Ảnh: KT)
Một DN có thị phần gas lớn tại TP HCM cho rằng, quy định tại Điều 7 (điều kiện về xuất nhập khẩu gas) và Điều 13 (điều kiện về phân phối gas) theo hướng giảm điều kiện của thương nhân đầu mối là không phù hợp. Trên thị trường hiện đã có quá nhiều thương hiệu gas, vì thế không nên giảm điều kiện về chai gas để kết nạp thêm các DN đầu mối nhỏ lẻ. Như vậy, sẽ có thêm nhiều thương hiệu gas nhỏ tiếp tục ra đời và tạo thêm tình trạng thu gom, hoán cải vỏ chai gas phát triển.

Về Chương II (kinh doanh gas) của dự thảo, bà Lê Thị Anh Mẫn, Phó Tổng giám đốc Saigon Petro đề nghị bổ sung hình thức tổng đại lý kinh doanh gas, hoặc thay thế bằng “thương nhân phân phối gas chai”, lý do: Tổng đại lý là hình thức được Luật Thương mại công nhận. Mỗi khâu trong hệ thống phân phối gas có vị trí, vai trò khác nhau. Không thể suy luận đơn giản vì có thêm tổng đại lý thì thêm khâu trung gian, tăng thêm chi phí đến người tiêu dùng, mà thực tế các tổng đại lý vừa qua đã tổ chức phân phối gas đến các vùng sâu, vùng xa rất hiệu quả.

Một tổng đại lý gas (quận Tân Bình) nêu: Thực tế, nhiều DN bán hàng qua hệ thống tổng đại lý có giá bán lẻ thấp hơn DN bán hàng trực tiếp cho đại lý hoặc cửa hàng. Nếu không có tổng đại lý thì một số DN đầu mối lớn sẽ gặp khó khăn do phát sinh chi phí cao khi phân phối đến đại lý ở vùng xa, các đại lý có sản lượng nhỏ lẻ hoặc các đại lý ở các tỉnh không có chi nhánh của DN đầu mối.

Ông Nguyễn Quang Ninh- Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại - dịch vụ dầu khí Vũng Tàu- cho rằng, nghị định mới có nhiều điểm rất thiếu thực tế, không giải quyết được nạn san chiết, chiếm dụng, hoán cải vỏ bình gas trái phép đang gây nhức nhối trong dư luận. Nghị định mới nên tập trung khắc phục những tồn tại, bất cập trên thị trường gas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm trong kinh doanh gas
Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm trong kinh doanh gas

Hiệp hội Gas Việt Nam và Cục cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) vừa ký kết Kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh gas.

Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm trong kinh doanh gas

Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm trong kinh doanh gas

Hiệp hội Gas Việt Nam và Cục cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) vừa ký kết Kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh gas.

Sẽ đình chỉ cơ sở kinh doanh gas không an toàn
Sẽ đình chỉ cơ sở kinh doanh gas không an toàn

Sở Công thương thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn khí hoá lỏng

Sẽ đình chỉ cơ sở kinh doanh gas không an toàn

Sẽ đình chỉ cơ sở kinh doanh gas không an toàn

Sở Công thương thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn khí hoá lỏng

Phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh gas
Phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh gas

Đó là Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc và Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam.

Phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh gas

Phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh gas

Đó là Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc và Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam.

Từ 30/6 chấn chỉnh hoạt động kinh doanh gas
Từ 30/6 chấn chỉnh hoạt động kinh doanh gas

Sở Công thương TP HCM đồng ý sẽ lùi thời gian áp dụng Công văn số 290/SCT-KTATMT đến ngày 30/6/2014.

Từ 30/6 chấn chỉnh hoạt động kinh doanh gas

Từ 30/6 chấn chỉnh hoạt động kinh doanh gas

Sở Công thương TP HCM đồng ý sẽ lùi thời gian áp dụng Công văn số 290/SCT-KTATMT đến ngày 30/6/2014.

Sẽ kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh gas
Sẽ kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh gas

VOV.VN - Doanh nghiệp gas phải tuân theo những quy định của Luật giá, cơ chế bình ổn cũng như quá trình kiểm tra, kiểm soát giá.

Sẽ kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh gas

Sẽ kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh gas

VOV.VN - Doanh nghiệp gas phải tuân theo những quy định của Luật giá, cơ chế bình ổn cũng như quá trình kiểm tra, kiểm soát giá.