Kiến nghị xử lý 13,7 tỷ đồng sử dụng sai mục đích trong chương trình 135

Theo đó, chuyển quyết toán năm sau gần 10,4 tỷ đồng; các địa phương phải bố trí nguồn để hoàn trả vốn cho chương trình 135 gần 2,1 tỷ đồng.

Đây là thông tin do ông Lê Minh Khái – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đưa ra tại buổi họp báo sáng nay (30/10) về kết quả kiểm toán Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) năm 2007. Ngoài ra, còn khoảng 1,2 tỷ đồng phải xuất toán, giảm cấp phát thanh toán và giảm khác.

Các kết quả đáng ghi nhận của Chương trình 135 là đã góp phần thay đổi cơ bản bộ mặt vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cải thiện chương trình chăm sóc sức khoẻ, giáo dục… Đây là chương trình có hiệu quả, hợp lòng dân, góp phần tích cực vào công tác xoá đói, giảm nghèo. Mục tiêu của chương trình là đến 2010, 100% xã trong diện 135 làm chủ được đầu tư. “Đến nay, cả nước có trên 1000 xã khó khăn thì cũng đã có trên 1000 xã có thể làm chủ được đầu tư”- ông Hà Hùng - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc khẳng định.

Theo ông Lê Minh Khái, qua kiểm toán, chất lượng công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán còn hạn chế như: tính sai khối lượng, áp dụng sai đơn giá; nhiều hồ sơ thiết kế sơ sài, thiếu chi tiết; không có báo cáo địa chất khu vực thi công; Một số đơn vị được kiểm toán chưa chấp hành nghiêm túc công tác đấu thầu theo qui định.

Kết quả kiểm toán tại 10 trong tổng số hơn 40 địa phương được thụ hưởng chương trình 135, thì có 3 tỉnh (Kon Tum, Trà Vinh, Long An) có công trình đầu tư từ năm 2005 nhưng chưa đưa vào sử dụng và đã bị xuống cấp.

Sở dĩ, còn tồn tại những yếu kém này, theo ông Hà Hùng, là vì chương trình được triển khai tại những vùng miền núi đặc biệt khó khăn, trình độ của cán bộ ở những địa phương này còn nhiều hạn chế; ở một số địa phương, công tác điều tra, giám sát đối tượng còn lơ là; việc phối hợp liên ngành còn chậm… Chính vì thế, các sai phạm xảy ra không lớn nhưng nhiều.

Cũng theo ông Lê Minh Khái, những tồn tại, yếu kém qua kết quả kiểm toán năm 2007 phần lớn đã được các địa phương khắc phục; công tác giải ngân kịp thời (trên 80,2% kinh phí được sử dụng, đạt 119,31% dự toán giao; việc sử dụng vốn, kinh phí nhìn chung đúng mục đích và có hiệu quả hơn. Đã qua 2 năm thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2, nhưng Trung ương chưa bố trí vốn để thực hiện nội dung Hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật; chưa ban hành bộ tài liệu cho dự án Đào tạo…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên