Kiều hối đạt kỷ lục 9 tỷ USD

Theo WB, Việt Nam tiếp tục là một trong 16 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới.

Theo dự đoán của Ngân hàng Thế giới (WB), lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2011 ước đạt khoảng 9 tỷ USD, tăng khoảng 1 tỷ USD so với năm 2010 và lập kỷ lục từ trước đến nay. 

Có thể, con số này tiếp tục tăng vì càng về cuối năm, lượng kiều hối từ các nước chuyển về Việt Nam thông qua các hệ thống ngân hàng ngày một tăng.

Trưởng phòng Dịch vụ Kiều hối Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) ông Ngô Xuân Hải cho biết dự kiến doanh số kiều hối năm 2011 của Vietinbank đạt 1,3 tỷ USD, tăng 15% so với năm trước.

Còn ông Trịnh Hoài Nam, Phó Giám đốc Công ty Kiều hối Đông Á cho biết, tính đến chiều 29/12, lượng kiều hối đổ về Đông Á ước đạt khoảng 1,6 tỷ USD, tăng hơn 300 triệu USD so với cùng kỳ.

Mặc dù trong 2 năm qua, tình hình kinh tế toàn cầu có khó khăn, song lượng kiều hối chuyển từ nguồn Việt kiều ở các nước Mỹ, Canada, Australia và các lao động xuất khẩu ở các thị trường như Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản… vẫn tăng trưởng tốt.

Thực tế, lượng tiền gửi về Việt Nam đã tăng dần qua các năm và ngày càng trở thành nguồn lực đáng kể cho nền kinh tế. Mười năm trở lại đây, nguồn kiều hối gửi về từ mức 1,34 tỷ USD vào năm 2000 đã tăng lên 8,26 tỷ vào năm 2010 và năm 2011 dự kiến đạt 9 tỷ USD. Tuy nhiên, dù lượng kiều hối đổ về tăng mạnh theo từng năm, nhưng lượng ngoại tệ này bán cho ngân hàng vẫn khá khiêm tốn, chỉ 10-20%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên