Kim ngạch thương mại Australia - Trung Quốc năm 2023 tăng 9,8%

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, tổng kim ngạch thương mại năm 2023 Australia - Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng đáng ghi nhận, đạt 9,8%, vượt mức trước đại dịch năm 2019, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các hoạt động thương mại hai chiều trong năm 2024.

Báo cáo kết quả xuất nhập khẩu Australia - Trung Quốc năm 2023 cho thấy, tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt hơn 230 tỷ USD (tương đương 350 tỷ AUD), tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ trong quan hệ thương mại hai nước trong năm vừa qua, vượt xa kim ngạch thương mại thời kỳ trước đại dịch Covid-19, năm 2019 là 169,62 tỷ USD (tương đương 257,63 tỷ AUD).

Theo đó, chỉ tính riêng kim ngạch xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc đạt 233 tỷ AUD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số hàng tháng kể từ đầu năm 2023. Con số tích cực này phản ánh tính bổ sung cao giữa hai nước về kinh tế và thương mại, cùng với việc quan hệ song phương không ngừng được cải thiện trong suốt năm qua. Sự phục hồi của các mặt hàng xuất khẩu chính của Australia như lúa mạch , len và than đá đã tạo động lực cho tăng trưởng thương mại hai nước.

 

 

Các chuyên gia Australia cho rằng kim ngạch thương mại song phương vào năm 2024 sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, với nhiều mặt hàng thương mại như rượu vang và tôm hùm Australia có khả năng quay trở lại bàn ăn của người tiêu dùng Trung Quốc, dưới những nỗ lực chung của cả hai phía. Đầu tháng 1 vừa qua, Trung Quốc cũng đã thông báo việc tăng hạn ngạch nhập khẩu len sợi và lúa mạch từ Australia thêm khoảng 5%, nới lỏng các hạn chế về nhập khẩu gỗ. Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) cũng đã cho biết đang xem xét việc dỡ bỏ thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với rượu vang từ Australia.

Quan hệ Australia-Trung Quốc bắt đầu tan băng kể từ cuộc gặp của lãnh đạo hai nước ở Bali, Indonesia vào cuối năm 2022. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Australia Anthony Albanese vào tháng 11 năm ngoái đã cải thiện hơn mối quan hệ hai nước. Dự kiến trong năm 2024, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ thăm chính thức Australia, nhằm góp phần giải quyết các vướng mắc trong quan hệ hai nước, đặc biệt là việc dỡ bỏ các rào cản thương mại vì lợi ích của cả hai bên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đề xuất cách thức quản lý mối quan hệ với Australia
Trung Quốc đề xuất cách thức quản lý mối quan hệ với Australia

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang từng bước được cải thiện song giữa hai bên vẫn tồn tại những khác biệt.

Trung Quốc đề xuất cách thức quản lý mối quan hệ với Australia

Trung Quốc đề xuất cách thức quản lý mối quan hệ với Australia

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang từng bước được cải thiện song giữa hai bên vẫn tồn tại những khác biệt.

Australia không để những khác biệt định hình quan hệ với Trung Quốc
Australia không để những khác biệt định hình quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc đang diễn ra, tối nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Australia khẳng định, quan hệ giữa hai nước không nên được định hình bằng những khác biệt.

Australia không để những khác biệt định hình quan hệ với Trung Quốc

Australia không để những khác biệt định hình quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc đang diễn ra, tối nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Australia khẳng định, quan hệ giữa hai nước không nên được định hình bằng những khác biệt.

Australia vừa phát triển vừa điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc
Australia vừa phát triển vừa điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc trong lúc điều chỉnh các khác biệt trong quan hệ song phương.

Australia vừa phát triển vừa điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc

Australia vừa phát triển vừa điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc trong lúc điều chỉnh các khác biệt trong quan hệ song phương.