Kim ngạch thương mại Việt Nam-Đức tăng mạnh

Hiện Đức là đối tác thương mại lớn nhất của nước ta tại châu Âu.

Cục Thống kê Liên bang Đức dự báo tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Đức trong năm 2010 sẽ tăng mạnh.

Tính tới tháng 8 vừa qua, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt trên 3,8 tỷ USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đức đạt trên 2,5 tỷ USD.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết, triển vọng thương mại hai chiều giữa hai nước trong những tháng cuối năm cũng rất khả quan.

Dự kiến, kim ngạch thương mại hai chiều trong cả năm 2010 có thể đạt ít nhất là 5,7 tỷ USD, tăng 1 tỷ USD so với năm ngoái, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đức đạt 3,7 tỷ USD.

Theo ông Nguyễn Minh Dũng, sở dĩ kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng mạnh là do Đức đã vượt qua giai đoạn suy thoái vì cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu.

Những mặt hàng chủ yếu của ta xuất khẩu sang Đức là giày dép, hàng dệt may, cà phê hạt, đồ gỗ và thủy sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên