Kinh nghiệp hợp tác giữa Bắc Ninh và Singapore: Gõ đúng cửa nhà đầu tư

VOV.VN - Tính đến hết tháng 11/2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa tỉnh Bắc Ninh và Singapore đạt hơn 1 triệu USD. Hợp tác giữa Bắc Ninh và Singapore diễn ra hiệu quả, mang lại lợi ích xứng tầm cho hai bên.

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, tại Tọa đàm “Gặp gỡ Đoàn Ngoại giao, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam”, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính đến hết tháng 11/2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa tỉnh Bắc Ninh và Singapore đạt 1,005.6 triệu USD. Hợp tác giữa Bắc Ninh và Singapore diễn ra hiệu quả, mang lại lợi ích xứng tầm cho hai bên.

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai hiệu quả hợp tác với Singapore, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác Singapore trên các lĩnh vực và tiềm năng như đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp, hợp tác thương mại, đào tạo và đạt được những kết quả quan trọng, trong đó hợp tác kinh tế là điểm sáng trong mối quan hệ giữa hai bên. Bắc Kinh đã thực hiện những giải pháp linh hoạt sáng tạo trong xúc tiến thương mại, "gõ đúng cửa" nhà đầu tư, tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư với Singapore...

Singapore là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại tỉnh Bắc Ninh (chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản) với 50 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,11 tỷ USD (chiếm 5,2% so với tổng vốn đầu tư nước ngoài là 21,17 tỷ USD), lĩnh vực đầu tư chủ yếu là hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị dịch vụ, nhà ở xã hội…

Theo bà Nguyễn Thị Hương Giang, những kết quả hợp tác trong các lĩnh vực mà tỉnh Bắc Ninh và Singapore đạt được trong thời gian qua là do tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như tích cực thúc đẩy các hoạt động đối ngoại giữa hai bên nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác Singapore trên các khía cạnh chính trị, ngoại giao, kinh tế; khai thác tốt lợi thế so sánh về vị trí địa lý trong thu hút đầu tư; thực hiện các giải pháp linh hoạt sáng tạo trong xúc tiến đầu tư; chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; luôn đồng hành cùng doanh nghiệp FDI nói chung và Singapore nói riêng; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Bên cạnh việc cải cách hành chính, cải thiện mô hình đầu tư, cũng như tạo môi trường kinh doanh thông thoáng bình đẳng, Bắc Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp FDI với nhiều sáng kiến, chẳng hạn như tổ chức thực hiện tổ phản ứng nhanh an toàn hiệu quả trong phòng chống dịch Covid-19, triển khai mô hình bác sĩ doanh nghiệp, tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp khi có vướng mắc...

Mặc dù có thời gian dịch Covid-19 bùng phát ở các khu công nghiệp nhưng với tinh thần quyết tâm, Bắc Ninh đã không để dừng sản xuất và là địa phương điển hình trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp cần thêm kinh nghiệm thích ứng với phòng vệ thương mại
Doanh nghiệp cần thêm kinh nghiệm thích ứng với phòng vệ thương mại

VOV.VN - Nhận thức của các doanh nghiệp về PVTM còn hạn chế, đồng thời năng lực để tham gia kháng kiện yếu dẫn đến sự lúng túng nhất định khi phải đối mặt giải quyết tranh chấp.

Doanh nghiệp cần thêm kinh nghiệm thích ứng với phòng vệ thương mại

Doanh nghiệp cần thêm kinh nghiệm thích ứng với phòng vệ thương mại

VOV.VN - Nhận thức của các doanh nghiệp về PVTM còn hạn chế, đồng thời năng lực để tham gia kháng kiện yếu dẫn đến sự lúng túng nhất định khi phải đối mặt giải quyết tranh chấp.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với Trung Quốc về việc tham gia CPTPP
Việt Nam sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với Trung Quốc về việc tham gia CPTPP

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng, việc CPTPP được các nền kinh tế khác quan tâm và mong muốn trở thành thành viên cho thấy vai trò ngày càng tăng của Hiệp định trong thúc đẩy hợp tác và liên kết kinh tế-thương mại khu vực và quốc tế.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với Trung Quốc về việc tham gia CPTPP

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với Trung Quốc về việc tham gia CPTPP

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng, việc CPTPP được các nền kinh tế khác quan tâm và mong muốn trở thành thành viên cho thấy vai trò ngày càng tăng của Hiệp định trong thúc đẩy hợp tác và liên kết kinh tế-thương mại khu vực và quốc tế.

Kinh nghiệm sống ở châu Âu thời Covid 19: Tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu
Kinh nghiệm sống ở châu Âu thời Covid 19: Tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu

VOV.VN - Theo số liệu thống kê đăng trên Trends mới đây, dự kiến năm 2021 sẽ có 12.775 doanh nghiệp tại Bỉ phá sản. Đây là số DN phá sản lớn nhất trong vòng 20 năm qua tại Vương quốc Bỉ, tăng 61% so với năm 2020.

Kinh nghiệm sống ở châu Âu thời Covid 19: Tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu

Kinh nghiệm sống ở châu Âu thời Covid 19: Tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu

VOV.VN - Theo số liệu thống kê đăng trên Trends mới đây, dự kiến năm 2021 sẽ có 12.775 doanh nghiệp tại Bỉ phá sản. Đây là số DN phá sản lớn nhất trong vòng 20 năm qua tại Vương quốc Bỉ, tăng 61% so với năm 2020.