Kinh tế Australia lao đao vì căng thẳng thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Căng thẳng thương mại với Trung Quốc khiến kinh tế Australia ngày càng khó phục hồi sau thảm họa cháy rừng và tiếp đến là dịch bệnh Covid-19.

Việc Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu thịt bò từ 4 nhà sản xuất của Australia và có thể áp thuế chống bán phá giá đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Vấn đề này nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại không nhỏ đối với nền kinh tế Australia khi nước này đang bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Thịt bò Australia là một mặt hàng được ưa chuộng tại Trung Quốc. Nguồn The Land.

Sau khi Trung Quốc thông báo tạm dừng nhập khẩu thịt bò từ 4 nhà sản xuất Australia và xem xét áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm lúa mạch xuất khẩu của nước này, chính giới và các doanh nghiệp Australia đang lo lắng về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, đe dọa các nỗ lực phục hồi nền kinh tế vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng hạn hán, cháy rừng và dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua.

Trong một phát biểu ngày hôm nay (13/5), bà Annastacia Palaszczuk,Thủ hiến bang Queensland cho biết bà sẽ đề nghị chính phủ liên bang ngăn chặn một cuộc chiến thương mại toàn diện với Trung Quốc để không ảnh hưởng đến hàng nghìn lao động trong lĩnh vựcchế biến thịt bò của bang này.

Bà Palaszczuk cho biết, Queensland hiện có khoảng 18.000 lao động làm việc trong lĩnh vực chế biến thịt bò và lệnh cấm nhập khẩu thịt bò của Trung Quốc sẽ khiến cuộc sống của hơn 3.200 công nhân bị ảnh hưởng. Theo bà Palaszczuk, trao đổi thương mại là rất quan trọng khi nền kinh tế đang đi vào giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

Một số nghị sĩ Australia hôm nay (13/5) đã kêu gọi chính phủ liên bang làm việc với phe đối lập, với các địa phương và các hiệp hội để quản lý tốt hơn mối quan hệ với Trung Quốc, tránh tác động đến các doanh nghiệp địa phương đang có quan hệ kinh doanh với đối tác Trung Quốc.

Thịt bò hiện là sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu lớn nhất của bang Queensland, với giá trị gần 4,9 tỷ AUD, trong đó khoảng 80% được xuất khẩu đến 5 thị trường gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan. Và theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu thịt bò từ 4 nhà sản xuất Australia sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp địa phương khoảng 1 tỉ AUD mỗi năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên