Kinh tế có dấu hiệu phục hồi sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Kết quả này đến từ nhiều góc độ, trong đó Nghị quyết 128 của Chính phủ đã tạo điều kiện cho phép các doanh nghiệp có thể quay trở lại hoạt động một cách bình thường, trong điều kiện an toàn với kiểm soát dịch bệnh.

GDP quý I năm nay của nước ta đạt trên 5%, các chuyên gia đánh giá đây là tín hiệu rất tích cực của nền kinh tế. Đồng thời kết quả này cũng cho thấy, nền kinh tế của đất nước đang trên đà phục hồi sau 2 năm liên tiếp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid -19.

Theo Tổng Cục thống kê, trong quý I năm nay, GDP ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý I/2021 và 3,66% của quý I/2020. Trong đó, sản xuất công nghiệp trong quý I tiếp tục khởi sắc, với giá trị tăng thêm toàn ngành tăng 7,07% so với cùng kỳ năm trước; khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,45%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,38% và khu vực dịch vụ tăng 4,58%. Các hoạt động tiêu dùng đang dần lấy lại đà tăng nhờ các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt, hiệu quả…

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục thống kê cho rằng, đây là tín hiệu rất tích cực của nền kinh tế, cho thấy kinh tế của đất nước đang trên đà phục hồi.

“GDP quý I là tín hiệu rất tích cực và khả quan, tăng trưởng đều ở tất cả các ngành, lĩnh vực cho thấy sự phục hồi theo Nghị quyết 128 của Chính phủ cho đến thời điểm này rất rõ nét. Tốc độ tăng trưởng trong quý I đã dự báo trước được trong việc điều hành của Chính phủ. Ở Nghị quyết 01, dự kiến tốc độ tăng trưởng quý I sẽ từ 4,9- 5,4 %, như vậy công tác dự báo và điều hành tốt đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội”, ông Tiến nhận xét.

Đồng quan điểm này, theo chuyên gia kinh tế Hoàng Văn Cường, nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi nhanh. Theo đó, đã có đến 25.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn cũng tăng lên đối với doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp đang hoạt động. Điều này cho thấy tư thế sẵn sàng cho các hoạt động kinh doanh, cũng như mở rộng sản xuất trong thời gian tới của các doanh nghiệp.

Chuyên gia kinh tế Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, thành công này đến từ nhiều góc độ, trong đó Nghị quyết 128 của Chính phủ đã tạo điều kiện cho phép các hoạt động của doanh nghiệp có thể quay trở lại một cách bình thường hoá, trong điều kiện an toàn với kiểm soát dịch bệnh. Kết quả này là một sức bật và là kết quả tổng hợp của cả ba yếu tố.

“Trước hết là kết quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp qua 2 năm dịch bệnh. Các biện pháp giãn, hoãn, miễn các khoản thuế, đóng góp giúp doanh nghiệp mà không phải chịu gánh nặng, dành sức cho phục hồi. Yếu tố thứ hai là gói chính sách tài chính - tiền tệ vừa được Quốc hội thông qua và Chính phủ mới ban hành đã tác động trực tiếp đến quá trình phục hồi kinh tế, điển hình nhất là cắt giảm giãn thuế, kích thích tiêu dùng. Yếu tố thứ ba là chính là việc chúng ta đã kiên định với chính sách mở cửa”, ông Cường nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu hụt lao động: Ảnh hưởng tới phục hồi sản xuất và tăng trưởng toàn nền kinh tế
Thiếu hụt lao động: Ảnh hưởng tới phục hồi sản xuất và tăng trưởng toàn nền kinh tế

VOV.VN - Nhân lực không ổn định là thực tế đang diễn ra ở nhiều công ty, doanh nghiệp (DN). Đây là một trong những nguyên nhân tác động mạnh tới tiến trình phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tốc độ phục hồi tăng trưởng toàn nền kinh tế.

Thiếu hụt lao động: Ảnh hưởng tới phục hồi sản xuất và tăng trưởng toàn nền kinh tế

Thiếu hụt lao động: Ảnh hưởng tới phục hồi sản xuất và tăng trưởng toàn nền kinh tế

VOV.VN - Nhân lực không ổn định là thực tế đang diễn ra ở nhiều công ty, doanh nghiệp (DN). Đây là một trong những nguyên nhân tác động mạnh tới tiến trình phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tốc độ phục hồi tăng trưởng toàn nền kinh tế.

Kinh tế quý I khởi sắc, tăng trưởng tiệm cận mức tăng trước đại dịch
Kinh tế quý I khởi sắc, tăng trưởng tiệm cận mức tăng trước đại dịch

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, tình hình kinh tế quý I khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó nhiều lĩnh vực đạt mức tăng trưởng nhanh nhất tính từ năm 2020 đến nay, tiệm cận mức tăng trước đại dịch.

Kinh tế quý I khởi sắc, tăng trưởng tiệm cận mức tăng trước đại dịch

Kinh tế quý I khởi sắc, tăng trưởng tiệm cận mức tăng trước đại dịch

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, tình hình kinh tế quý I khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó nhiều lĩnh vực đạt mức tăng trưởng nhanh nhất tính từ năm 2020 đến nay, tiệm cận mức tăng trước đại dịch.

Chính sách kinh tế cần tinh tế hơn, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng tốt hơn
Chính sách kinh tế cần tinh tế hơn, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng tốt hơn

VOV.VN - Sau hơn 2 năm chịu tác động từ đại dịch, kinh tế đất nước đã và đang chuyển mình, dần phục hồi tăng trưởng.

Chính sách kinh tế cần tinh tế hơn, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng tốt hơn

Chính sách kinh tế cần tinh tế hơn, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng tốt hơn

VOV.VN - Sau hơn 2 năm chịu tác động từ đại dịch, kinh tế đất nước đã và đang chuyển mình, dần phục hồi tăng trưởng.

Tăng trưởng tín dụng thúc đẩy phục hồi kinh tế
Tăng trưởng tín dụng thúc đẩy phục hồi kinh tế

VOV.VN - Một trong những giải pháp quan trọng để phục hồi kinh tế là thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, dẫn vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm. Nhiều ngân hàng đang đặt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 20%-30% trong năm nay chủ yếu dựa vào mảng bán lẻ, cho vay cá nhân, bất động sản...

Tăng trưởng tín dụng thúc đẩy phục hồi kinh tế

Tăng trưởng tín dụng thúc đẩy phục hồi kinh tế

VOV.VN - Một trong những giải pháp quan trọng để phục hồi kinh tế là thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, dẫn vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm. Nhiều ngân hàng đang đặt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 20%-30% trong năm nay chủ yếu dựa vào mảng bán lẻ, cho vay cá nhân, bất động sản...

Tăng trưởng kinh tế phục hồi nhờ lực kéo từ "cỗ xe tam mã"
Tăng trưởng kinh tế phục hồi nhờ lực kéo từ "cỗ xe tam mã"

VOV.VN - “Cỗ xe tam mã” đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đã tăng tốc ngay từ những tháng đầu năm và đang tiếp tục phát huy vai trò làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022.

Tăng trưởng kinh tế phục hồi nhờ lực kéo từ "cỗ xe tam mã"

Tăng trưởng kinh tế phục hồi nhờ lực kéo từ "cỗ xe tam mã"

VOV.VN - “Cỗ xe tam mã” đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đã tăng tốc ngay từ những tháng đầu năm và đang tiếp tục phát huy vai trò làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022.

Kinh tế Khánh Hoà phục hồi, tốc độ tăng trưởng gần 5%
Kinh tế Khánh Hoà phục hồi, tốc độ tăng trưởng gần 5%

VOV.VN - Sau hơn 2 năm bị suy giảm sâu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, quý 1 năm nay, kinh tế tỉnh Khánh Hoà ước tăng trưởng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Cộng đồng doanh nghiệp giúp kinh tế tỉnh Khánh Hoà tiếp tục đà hồi phục.

Kinh tế Khánh Hoà phục hồi, tốc độ tăng trưởng gần 5%

Kinh tế Khánh Hoà phục hồi, tốc độ tăng trưởng gần 5%

VOV.VN - Sau hơn 2 năm bị suy giảm sâu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, quý 1 năm nay, kinh tế tỉnh Khánh Hoà ước tăng trưởng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Cộng đồng doanh nghiệp giúp kinh tế tỉnh Khánh Hoà tiếp tục đà hồi phục.