Kinh tế Nga sẽ sớm hồi phục và lấy lại đà tăng trưởng

VOV.VN - Ông Putin cũng cho rằng, kinh tế Nga vẫn sẽ là một phần quan trọng của nền kinh tế thế giới.

Tổng thống Nga Putin hôm qua nói rằng nước Nga vẫn sẽ là một phần trong nền kinh tế toàn cầu, nhưng cần phải tăng cường quyền tự chủ về tài chính và kinh tế của mình. 

Phát biểu trước giới lãnh đạo các khu vực của Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh,  mục tiêu chiến lược hiện nay là đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và nâng cao năng suất lao động. Nếu người dân Nga tăng cường được quyền tự chủ của mình trong phát triển kinh tế sẽ vượt qua được mọi khó khăn, rào cản do các yếu tố bên ngoài gây ra. 
“Nước Nga là một khối đoàn kết, nền kinh tế Nga chắc chắn sẽ không thể tách rời và là một phần tự nhiên của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, sẽ có nhiều thay đổi ở một số vị trí chủ chốt. Những gì tôi đang nói không phải về sự cô lập mà nền kinh tế của chúng ta cần tăng thêm sự vững chắc để đối mặt với nhưng cú sốc từ bên ngoài. Chúng ta phải tạo thế chủ động trong phát triển kinh tế ở đa dạng các lĩnh vực, như công nghệ cao, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng và  không phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên” – ông Putin nói.

Tổng thống Nga thừa nhận nền kinh tế Nga đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chế tài trừng phạt hà khắc của phương Tây và bởi sự sụt giảm liên tiếp của giá dầu thế giới thời gian qua. Tuy nhiên, Tổng thống Putin tự tin khẳng định rằng, nền kinh tế Nga sẽ sớm hồi phục và lấy lại đà tăng trưởng trong năm tới vì chính phủ Nga sắp triển khai một kế hoạch chống khủng hoảng kinh tế nhằm ổn định tình hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên