Kinh tế Pháp và châu Âu có thể suy thoái “hạn chế” trong năm 2023

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Villeroy de Galhau ngày 9/9 nhận định, hoạt động của nền kinh tế Pháp và châu Âu sẽ sụt giảm mạnh trong năm 2023 và có thể rơi vào suy thoái trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhận định của người đứng đầu ngân hàng trung ương Pháp tiếp tục củng cố những dự báo không mấy lạc quan về triển vọng các nền kinh tế châu Âu được Ngân hàng Trung ương châu Âu và nhiều tổ chức kinh tế đưa ra trong những ngày gần đây.

Phát biểu trong một sự kiện diễn ra ở thủ đô Prague (Cộng hoà Séc), Thống đốc Ngân hàng trung ương Pháp Villeroy de Galhau khẳng định, châu Âu đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, bất ổn với tình trạng lạm phát tăng cao kỷ lục. Mối lo ngại lớn nhất đối với kinh tế Pháp và châu Âu hiện nay là khả năng Nga tiếp tục dừng vô thời hạn nguồn cung khí đốt để trả đũa các lệnh trừng phạt của EU.

Theo người đứng đầu ngân hàng Trung ương Pháp, nền kinh tế Pháp và châu Âu sẽ sụt giảm mạnh trong năm 2023 và không loại trừ khả năng rơi vào suy thoái trong một khoảng thời gian nhất định.

“Dự báo về năm 2023, tôi cho rằng tốc độ sẽ giảm mạnh do hoá đơn năng lượng đề năng có rất nhiều bất ổn. Nếu chia làm 3 giai đoạn thì năm 2022 sẽ là quãng thời gian kháng cự, năm 2023 là suy giảm và năm 2024 mới có thể phục hồi trở lại”, ông Villeroy de Galhau nói.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Pháp Villeroy de Galhau cũng cho rằng, dù đã hạ thấp mức dự báo tăng trưởng năm 2023 từ 2,5% xuống còn 1,4%, chính phủ Pháp nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục phải hạ thấp hơn nữa con số dự báo sẽ được đưa ra trong dự luật Ngân sách năm 2023 chuẩn bị được trình lên Quốc hội Pháp vào cuối tháng 9 này.

Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (Insee) cách đây 2 ngày cũng dự báo kinh tế Pháp sẽ đình trệ trong 3 tháng cuối năm 2022 và đình trệ trong nửa đầu năm 2023.

Nhận định của người đứng đầu ngân hàng TW Pháp cũng trùng với các dự báo về triển vọng kinh tế khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) được Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố ngày 8/9. Theo đó, tăng trưởng khu vực Eurozone sẽ ở mức 0% trong 6 tháng liên tiếp cho đến hết quý I/2023 và có thể rơi vào suy thoái nếu Nga và phương Tây leo thang các biện pháp trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên