Kinh tế TP.HCM bứt phá mạnh mẽ, tiếp tục dẫn đầu nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Tổng kết lại những kết quả đáng khích lệ mà TP.HCM đạt được khi quyết tâm khắc phục khó khăn, gỡ vướng mắc bằng sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

Năm 2022, dịch bệnh cơ bản được khống chế và mục tiêu lớn nhất của TP.HCM là phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội. Từ đó, TP đã triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của trung ương, đồng thời ứng dụng linh hoạt, bổ sung các giải pháp phù hợp để ổn định cuộc sống người dân, phát triển kinh tế. Kết thúc năm 2022, TP.HCM thực hiện được 14/19 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó kinh tế tăng trưởng 9,03% (Kế hoạch năm 2022 là 6-6,5%). Tất cả đã thể hiện sức sống mạnh mẽ của TP, thể hiện sự năng động, sáng tạo đã đem lại hiệu quả thực tế. Năm 2023, cùng với những khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước, TP.HCM phải nỗ lực và năng động hơn nữa để vượt qua những thách thức này, giữ vững sự tăng trưởng. 

Những con số thuyết phục

Năm 2022, TP.HCM có khoảng 43.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký mới ước đạt 500.000 tỷ đồng, vốn đăng ký bổ sung ước đạt 550.000 tỷ đồng. TP có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 30,6% so với năm 2021; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 457.500 tỷ đồng, đạt 118,35% dự toán và tăng 17,05% so cùng kỳ. Xuất khẩu của TP ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ; nhập khẩu ước đạt 66,2 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ. Như vậy, TP.HCM tiếp tục duy trì vị thế đứng đầu trong tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, bỏ xa các địa phương khác trong nhóm dẫn đầu về kim ngạch xuất nhập khẩu. Đây là một kết quả quan trọng trong những kết quả chứng minh sự phục hồi và phát triển của TP sau đại dịch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của TP.HCM năm 2022 ước tăng 17,3% so với năm trước. Trong đó, riêng 4 nhóm ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 19,92% so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trở lại cho thấy xu hướng phục hồi ngày càng trở nên rõ nét hơn của nền kinh tế. Sự phục hồi mạnh mẽ nhất phải kể đến là ngành chế biến lương thực thực phẩm, đồ uống với mức tăng trưởng có thể đạt trên 30%.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM cho biết, TP là nơi tập trung số lượng các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm lớn nhất nước. Các doanh nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho TP mà còn phục vụ thị trường cả nước và xuất khẩu. Từ tháng 3/2022 ngành lương thực thực phẩm, đồ uống từng bước lấy lại đà tăng trưởng và ngày càng mạnh mẽ:

"Chúng tôi phối hợp xúc tiến thương mại với các đơn vị trong và ngoài nước. Sau đại dịch thì toàn cầu rất cần những nhóm hàng lương thực chế biến sẵn. Chưa bao giờ thị trường ngành chế biến lương thực nhận được nhiều đơn đặt hàng nhiều như hiện nay".

Bà Nguyễn Ngọc Hương, Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt cho rằng: "Chính quyền TP đã đưa đến cho chúng tôi nhiều thông tin về các chương trình hỗ trợ. Năm 2022 dù vừa mới qua dịch, tiêu dùng chưa thể như bình thường được nhưng công tác xúc tiến, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại luôn nóng với nhiều hoạt động".

Chính quyền sát cánh cùng doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2022, Công ty xuất nhập khẩu Vina T&T Group tăng trưởng lên đến 30%, đặc biệt tiêu thụ mạnh ở thị trường Mỹ, Canada, Úc. Sang quý 3 năm 2022, tăng trưởng chậm lại do ảnh hưởng chung của tình hình thế giới và tăng trưởng cả năm 11% thấp hơn kỳ vọng của doanh nghiệp nhưng vẫn là con số đáng mừng. Và dù tình hình chung đang khó khăn nhưng Vina T&T Group đã có kế hoạch tăng trưởng mạnh hơn vì đã nắm trong tay hợp đồng xuất khẩu nông sản lớn.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Vina T&T Group cho rằng, trong sự tăng trưởng của doanh nghiệp, TP.HCM đã hỗ trợ và tạo điều kiện rất nhiều: "TP.HCM có rất nhiều thay đổi, chuyển biến để hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu, cơ sở hạ tầng, cảng biển có sự cải thiện nhất định. Cùng với đó là các diễn đàn, hội chợ, các hoạt động kết nối cung cầu thường xuyên được tổ chức. Là doanh nghiệp, năm vừa qua, tôi đánh gía TP.HCM rất năng động trong xúc tiến thương mại".

Năm 2022, TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp vào phát triển kinh tế. Cụ thể, TP đã cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 3 để tạo điều kiện thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài; ban hành và triển khai có hiệu quả kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp năm 2022, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư… TP cũng triển khai nhiều chương trình số hoá, xúc tiến xây dựng đề án phát triển ngành logistics, triển khai trung tâm logistics, nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước kích thích tiêu dùng nội địa; đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu; xây dựng chuỗi cung ứng để triển khai chương trình bình ổn thị trường…

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết: "Năm 2022 chúng tôi triển khai chương trình công tác năm với những lo âu nhất định nhưng bằng sự lãnh đạo từ Nghị quyết 05 của Thành ủy, Chương trình 132 của UBND TP, TP đã điều hành trên tinh thần rất quyết tâm, khẩn trương và tận dụng các cơ hội, điều kiện để phát triển. Vì vậy, niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn đó từ khối chính quyền đã được phát huy".

Năm 2022, nhìn chung còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM chuyển biến tích cực, đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu. Phát triển kinh tế TP.HCM có nhiều kết quả đáng mừng, thể hiện sự phục hồi thật sự sau đại dịch. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thì TP cũng còn nhiều tồn tại làm ảnh hưởng đến tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Ông Phan Văn Mãi nói: "Năm 2022, UBND TP đã tập trung quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, HĐND. Trong quá trình điều hành thì có sự linh hoạt phù hợp, cập nhật được tình hình và tiếp thu được ý kiến của chuyên gia, của người dân, doanh nghiệp. Cho nên chúng ta đã đạt được những kết quả đáng mừng, chương trình phục hồi phát triển kinh tế đã được triển khai có trọng tâm và hoàn thành được mục tiêu phục hồi".

Kết thúc năm 2022, các sở ngành, địa phương ở TP.HCM rà soát chương trình phục hồi- phát triển kinh tế sau đại dịch, rà soát kết quả thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Từ đó, TP xác định được rõ hơn kết quả đã làm được và thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đặc biệt là năm 2023, năm bản lề của nhiệm kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM phát huy sức mạnh nội lực, giữ nhịp tăng trưởng kinh tế
TP.HCM phát huy sức mạnh nội lực, giữ nhịp tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Các tháng còn lại của năm 2022, TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo đà phát triển cho năm 2023. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 10 diễn ra chiều nay (1/11).

TP.HCM phát huy sức mạnh nội lực, giữ nhịp tăng trưởng kinh tế

TP.HCM phát huy sức mạnh nội lực, giữ nhịp tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Các tháng còn lại của năm 2022, TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo đà phát triển cho năm 2023. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 10 diễn ra chiều nay (1/11).

Quyết sách mang tầm chiến lược giúp TP.HCM khôi phục kinh tế nhanh
Quyết sách mang tầm chiến lược giúp TP.HCM khôi phục kinh tế nhanh

VOV.VN - Nghị quyết 30 của Quốc hội và Nghị quyết 128 của Chính phủ đã từng bước giúp các địa phương hoàn thành các mục tiêu đề ra trong phòng, chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế.

Quyết sách mang tầm chiến lược giúp TP.HCM khôi phục kinh tế nhanh

Quyết sách mang tầm chiến lược giúp TP.HCM khôi phục kinh tế nhanh

VOV.VN - Nghị quyết 30 của Quốc hội và Nghị quyết 128 của Chính phủ đã từng bước giúp các địa phương hoàn thành các mục tiêu đề ra trong phòng, chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế TP.HCM năm 2022 có thể đạt 7,2%
Tăng trưởng kinh tế TP.HCM năm 2022 có thể đạt 7,2%

VOV.VN - Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với TP.HCM sáng nay (27/7), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, nếu không có biến động lớn, GRDP TP.HCM năm 2022 sẽ đạt từ 7- 7,2%.

Tăng trưởng kinh tế TP.HCM năm 2022 có thể đạt 7,2%

Tăng trưởng kinh tế TP.HCM năm 2022 có thể đạt 7,2%

VOV.VN - Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với TP.HCM sáng nay (27/7), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, nếu không có biến động lớn, GRDP TP.HCM năm 2022 sẽ đạt từ 7- 7,2%.

Sản xuất công nghiệp công nghệ cao vẫn là trụ đỡ cho nền kinh tế của TP.HCM
Sản xuất công nghiệp công nghệ cao vẫn là trụ đỡ cho nền kinh tế của TP.HCM

VOV.VN - Hiện nay, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất tại TP.HCM mỗi năm đóng góp 2/3 kim ngạch xuất khẩu cho Thành phố.

Sản xuất công nghiệp công nghệ cao vẫn là trụ đỡ cho nền kinh tế của TP.HCM

Sản xuất công nghiệp công nghệ cao vẫn là trụ đỡ cho nền kinh tế của TP.HCM

VOV.VN - Hiện nay, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất tại TP.HCM mỗi năm đóng góp 2/3 kim ngạch xuất khẩu cho Thành phố.