Kinh tế trì trệ kéo sản lượng ô tô Thái Lan sụt giảm mạnh

VOV.VN - Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) đang xem xét điều chỉnh giảm mục tiêu sản lượng ô tô năm 2024 trong bối cảnh nền kinh tế yếu kém kéo doanh số bán hàng trong nước sụt giảm nghiêm trọng.

 

Sản lượng ô tô Thái Lan đã giảm gần 26% trong tháng 9 so với một năm trước xuống còn khoảng hơn 122.000 chiếc. Doanh số bán ô tô trong nước giảm 37% so với cùng kỳ xuống hơn 39.000 chiếc trong tháng 9, mức thấp nhất trong hơn 4 năm.

FTI cho biết xu hướng này phản ánh nền kinh tế yếu kém và sức mua mong manh với xu hướng đang trở nên trầm trọng hơn do đánh giá tín dụng nghiêm ngặt của các ngân hàng, trong bối cảnh lo ngại nợ hộ gia đình tiếp tục gia tăng.

Theo ông Surapong Paisitpattanapong, người phát ngôn của Câu lạc bộ Công nghiệp ô tô trực thuộc FTI, tổng sản lượng ô tô của Thái Lan trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 1,12 triệu chiếc, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2023 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 1,7 triệu chiếc cho cả năm. Mục tiêu này vốn được cho là thấp hơn nhiều so với năng lực sản xuất 2 triệu chiếc của ngành ô tô Thái Lan, nơi được coi là trung tâm sản xuất ô tô của khu vực ASEAN.

Ông Surapong cho biết doanh số bán ô tô nội địa đã giảm tháng thứ 4 liên tiếp kể từ đầu năm nay, báo hiệu nền kinh tế Thái Lan vẫn chưa phục hồi sau đại dịch Covid-19. Theo ông Surapong, doanh số bán hàng giảm mạnh sẽ ảnh hưởng xấu đến các lĩnh vực khác khi ngành ô tô sử dụng tới gần 350.000 công nhân.

Tình trạng nợ hộ gia đình tăng cao đã khiến tỷ lệ nợ xấu (NPL) của xứ sở chùa Vàng tăng lên tới gần 1,2 nghìn tỷ bat (hơn 35 tỷ USD) trong tháng 7 vừa qua, với dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Trong tổng số nợ xấu, khoảng 260 tỷ baht (7,7 tỷ USD) thuộc về ngành ô tô, buộc các ngân hàng phải thận trọng hơn khi đánh giá hồ sơ vay để mua ô tô, gây áp lực lớn đối với doanh số bán ô tô và tình hình sản xuất ô tô trong nước.

Bên cạnh đó, triển vọng kinh tế yếu kém của Thái Lan cũng là một nguyên nhân chính dẫn đến việc sụt giảm doanh số bán ô tô của Thái Lan. Thái Lan ghi nhận mức tăng trưởng GDP hàng năm là 2,3% trong quý II/2024, và dự kiến ​​chỉ tăng khoảng 2,7% - 2,8% trong cả năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng của nhiều quốc gia ASEAN khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên tiếp xảy ra đánh bom ở các tỉnh cực Nam Thái Lan
Liên tiếp xảy ra đánh bom ở các tỉnh cực Nam Thái Lan

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan đưa tin đã liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom, chủ yếu nhằm vào trụ sở cơ quan nhà nước ở các tỉnh cực Nam nước này vào đêm ngày 23 và rạng sáng ngày 24/10.

Liên tiếp xảy ra đánh bom ở các tỉnh cực Nam Thái Lan

Liên tiếp xảy ra đánh bom ở các tỉnh cực Nam Thái Lan

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan đưa tin đã liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom, chủ yếu nhằm vào trụ sở cơ quan nhà nước ở các tỉnh cực Nam nước này vào đêm ngày 23 và rạng sáng ngày 24/10.

Thái Lan chuẩn bị đối phó với tác động kinh tế từ cuộc bầu cử Mỹ
Thái Lan chuẩn bị đối phó với tác động kinh tế từ cuộc bầu cử Mỹ

VOV.VN - Văn phòng Chiến lược và Chính sách Thương mại (TPSO) Thái Lan hôm 21/10 khuyến cáo các doanh nghiệp Thái Lan cần theo dõi chặt chẽ tình hình và chuẩn bị các biện pháp ứng phó linh hoạt nhằm giảm thiểu những tác động kinh tế tiềm tàng từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 5/11.

Thái Lan chuẩn bị đối phó với tác động kinh tế từ cuộc bầu cử Mỹ

Thái Lan chuẩn bị đối phó với tác động kinh tế từ cuộc bầu cử Mỹ

VOV.VN - Văn phòng Chiến lược và Chính sách Thương mại (TPSO) Thái Lan hôm 21/10 khuyến cáo các doanh nghiệp Thái Lan cần theo dõi chặt chẽ tình hình và chuẩn bị các biện pháp ứng phó linh hoạt nhằm giảm thiểu những tác động kinh tế tiềm tàng từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 5/11.

Giá vàng ở Thái Lan tiếp tục “vượt đỉnh” do lo ngại bất ổn toàn cầu
Giá vàng ở Thái Lan tiếp tục “vượt đỉnh” do lo ngại bất ổn toàn cầu

VOV.VN - Hiệp hội những nhà kinh doanh vàng (GTA) Thái Lan hôm 19/10 cho biết giá vàng tại Thái Lan dự kiến sẽ vượt mốc cao kỷ lục 43.000 baht (gần 1.300 USD)/baht (đơn vị đo lường vàng của Thái, tương đương 15,244 gam), trong bối cảnh giá vàng toàn cầu có thể đạt 2.800 USD/ounce vào cuối năm nay do xung đột địa chính trị ngày càng gia tăng, cộng thêm việc cắt giảm lãi suất trên toàn cầu

Giá vàng ở Thái Lan tiếp tục “vượt đỉnh” do lo ngại bất ổn toàn cầu

Giá vàng ở Thái Lan tiếp tục “vượt đỉnh” do lo ngại bất ổn toàn cầu

VOV.VN - Hiệp hội những nhà kinh doanh vàng (GTA) Thái Lan hôm 19/10 cho biết giá vàng tại Thái Lan dự kiến sẽ vượt mốc cao kỷ lục 43.000 baht (gần 1.300 USD)/baht (đơn vị đo lường vàng của Thái, tương đương 15,244 gam), trong bối cảnh giá vàng toàn cầu có thể đạt 2.800 USD/ounce vào cuối năm nay do xung đột địa chính trị ngày càng gia tăng, cộng thêm việc cắt giảm lãi suất trên toàn cầu