Kon Tum phát triển mạnh diện tích cây ăn quả

VOV.VN - Với hiệu quả kinh tế tốt và tư vấn, hỗ trợ kịp thời của địa phương, diện tích cây ăn quả của tỉnh Kon Tum được mở rộng nhanh chóng và về đích sớm hơn 1 năm so với mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Đến nay tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh Kon Tum đã đạt hơn 14.000 ha, tăng hơn 10.500 ha so với năm 2020, năm đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Như vậy tỉnh Kon Tum đã về đích sớm hơn 1 năm và vượt 4.000 ha so với mục tiêu đề ra đến năm 2025.

Để mỗi năm phát triển khoảng 3.000 ha cây ăn quả, 3 năm qua, tỉnh Kon Tum đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ kịp thời về giống, vốn, kỹ thuật cho người nông dân. Cùng với đó thực hiện hiệu quả chủ trương cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số.

Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum, cho biết: “Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo là phải cải tạo vườn tạp. Mỗi làng trồng trong vườn của mình cộng lại là 10 ha. Mỗi xã có 10 làng thì có 100 ha. Mỗi huyện có 10 xã thì là 1.000 ha. Từ nhỏ nhưng mà ra lớn, từ một vườn ra nhiều vườn”.

Bên cạnh phát triển mạnh về diện tích cây ăn quả, tỉnh Kon Tum cũng đang nỗ lực nâng cao giá trị, thương hiệu cho trái cây của địa phương. Cùng với mở rộng diện tích, sản xuất theo hướng hữu cơ, bền vững nhóm cây ăn quả có hiệu quả kinh tế, như: chuối, sầu riêng, chanh leo, mắc ca, mít… đến nay tỉnh Kon Tum cũng đã xây dựng được 25 mã số vùng trồng, trong đó có 18 mã số vùng trồng xuất khẩu và 7 mã số tiêu thụ nội địa với tổng diện tích gần 400 ha cây ăn quả.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang cấp mã số vùng trồng cho hơn 20.400 ha cây ăn quả
Tiền Giang cấp mã số vùng trồng cho hơn 20.400 ha cây ăn quả

VOV.VN - Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có diện tích cây ăn quả đứng hàng đầu cả nước với hơn 83.000 ha, gồm 11 loại trái cây đặc sản chủ lực. Gần đây, chất lượng trái cây càng được nâng lên, ngành chuyên môn tích cực hỗ trợ nhà vườn sản xuất đạt tiêu chuẩn để được cấp mã số vùng trồng phục vụ chiến lược xuất khẩu.

Tiền Giang cấp mã số vùng trồng cho hơn 20.400 ha cây ăn quả

Tiền Giang cấp mã số vùng trồng cho hơn 20.400 ha cây ăn quả

VOV.VN - Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có diện tích cây ăn quả đứng hàng đầu cả nước với hơn 83.000 ha, gồm 11 loại trái cây đặc sản chủ lực. Gần đây, chất lượng trái cây càng được nâng lên, ngành chuyên môn tích cực hỗ trợ nhà vườn sản xuất đạt tiêu chuẩn để được cấp mã số vùng trồng phục vụ chiến lược xuất khẩu.

Đưa kĩ thuật mới phát triển cây ăn quả chất lượng trên đất đồi Yên Bái
Đưa kĩ thuật mới phát triển cây ăn quả chất lượng trên đất đồi Yên Bái

VOV.VN - Yên Bái phát triển sản xuất cây ăn quả theo hướng hàng hóa, mang tính bền vững, nên đang tích cực nghiên cứu, đưa các giống mới, kỹ thuật mới vào thử nghiệm, kiểm chứng để nhân rộng. 

Đưa kĩ thuật mới phát triển cây ăn quả chất lượng trên đất đồi Yên Bái

Đưa kĩ thuật mới phát triển cây ăn quả chất lượng trên đất đồi Yên Bái

VOV.VN - Yên Bái phát triển sản xuất cây ăn quả theo hướng hàng hóa, mang tính bền vững, nên đang tích cực nghiên cứu, đưa các giống mới, kỹ thuật mới vào thử nghiệm, kiểm chứng để nhân rộng. 

Chăm sóc cây ăn quả sau thu hoạch
Chăm sóc cây ăn quả sau thu hoạch

Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành thu hoạch các loại cây ăn quả, như mận hậu, xoài, nhãn chín sớm và đang tích cực chăm sóc, nhằm phục hồi, bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển tốt cho vụ sau.

Chăm sóc cây ăn quả sau thu hoạch

Chăm sóc cây ăn quả sau thu hoạch

Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành thu hoạch các loại cây ăn quả, như mận hậu, xoài, nhãn chín sớm và đang tích cực chăm sóc, nhằm phục hồi, bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển tốt cho vụ sau.