Ký hợp tác phát triển ngành công nghiệp vi mạch

Đây là hoạt động thuộc dự án RFID, tài trợ và huấn luyện phần mềm thiết kế vi mạch với các trường đại học và học viện ở khu vực phía Nam.

Nhằm thúc đẩy và phát triển ngành công nghiệp vi mạch tại TP HCM nói riêng và cả nước nói chung, hôm nay (20/4), tại TP HCM, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) thuộc Đại học Quốc gia TP HCM đã ký kết hợp tác “Triển khai thực hiện dự án RFID, tài trợ và huấn luyện phần mềm thiết kế vi mạch” với các trường đại học và học viện ở khu vực phía Nam.

Đây là hoạt động nằm trong Dự án Khoa học và công nghệ “Thiết kế và chế tạo chip, thẻ, đầu đọc RFID và xây dựng hệ thống ứng dụng” do Trung tâm ICDREC (Đại học quốc gia TPHCM) và Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cùng phối hợp thực hiện.

Theo ký kết hợp tác này, Trung tâm ICDREC phối hợp cùng Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tài trợ và huấn luyện phần mềm thiết kế vi mạch cũng như triển khai hợp tác thực hiện dự án thiết kế vi mạch với Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học quốc tế, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP HCM. Dịp này, ICDREC cũng ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ về lĩnh vực vi mạch với các trường đại học/học viện nói trên.

Đây là các hợp đồng nghiên cứu khoa học mà trung tâm ICDREC đặt hàng với các trường/viện nhằm thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các trung tâm thiết kế vi mạch tại các trường/viện nói trên cũng như đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực thiết kế vi mạch trong khu vực phía Nam, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Thạc sỹ Ngô Đức Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) cho biết: Mục đích cơ bản của chương trình này nhằm tạo ra ít nhất từ 5 đến 9 trung tâm nghiên cứu vi mạch giống như ICDREC trong thời thời gian tới.

Hiện nay ở Trung Quốc có đến 150 trung tâm thiết kế vi mạch và Ấn Độ cũng có một số lượng không kém. Tuy nhiên ở Việt Nam mới chỉ có một trung tâm. Vì vậy đây là một động thái để tạo ra được các trung tâm mới mà trước mắt là các trường đại học, học viên nghiên cứu có được phần mềm, được đào tạo để triển khai và hy vọng sẽ trở thành trung tâm như ICDREC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên