Lãi huy động ngoại tệ có thể gấp 3 lần quy định?

VOV.VN-Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi USD 1,25%/năm, nhưng trên thực tế, lãi suất huy động ngoại tệ có thể gấp 3 lần.

3 bản hợp đồng vừa được ký cùng ngày, trong cùng 1 giao dịch, với 1 khách hàng. Mục đích là để khách gửi tiền được hưởng mức lãi suất huy động USD lên đến 3,5%/năm, chứ không chỉ là 1,25% như trần NHNN quy định.

Giao dịch viên ngân hàng cũng không ngần ngại giới thiệu biểu lãi suất vượt trần với khách hàng. "Chị muốn gửi USD. Hiện em có những mức nào? Nếu một năm là 3,5%, nếu 9 tháng 3,0%. Chị lấy tất cả gốc cả lãi là bằng USD hết".

Để hưởng các mức lãi suất này, trước tiên khách hàng sẽ phải ký vào một bản hợp đồng bán USD để mua Euro, sau đó gửi lượng Euro này vào sổ tiết kiệm với lãi suất vốn không bị giới hạn. Như thỏa thuận ở đây là 3,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và bản hợp đồng cuối cùng là cam kết bán lại cho ngân hàng số Euro nhận được vào thời điểm đáo hạn để nhận lại USD.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, Chủ nhiệm câu lạc bộ pháp chế ngân hàng, đây là một cách hợp pháp hóa việc lách trần huy động USD. Điểm sơ hở ở đây là, trong cả bản hợp đồng bán USD mua Euro giao ngay và bản hợp đồng bán Euro để nhận lại USD trong tương lai thì ngân hàng cũng đều áp chung một mức tỷ giá tại thời điểm hiện tại. Điều này nhằm đảm bảo khách hàng sẽ nhận được đúng lãi suất 3,5%.

Sử dụng một đồng ngoại tệ khác để lách trần huy động USD được các chuyên gia ngân hàng nhận định là hiện tượng đã có từ nhiều năm nay. Không chỉ đồng Euro mà bất kỳ loại ngoại tệ nào có khả năng thanh khoản tốt cũng đều có thể trở thành công cụ hoán đổi như đô la Úc hay Yên. Đây chính là kẽ hở trong việc quản lý ngoại hối khi chỉ có đồng USD là bị quản chặt.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng: "Nếu chỉ có 1-2 ngân hàng làm như thế thì không có tác động lớn vào thị trường ngoại hối, nhưng nếu nhiều ngân hàng cùng làm một lúc thì chắc chắn có tác động. Chẳng hạn như tạo ra sự khan hiếm trên thị trường hoặc có thể đẩy thị trường vào biến động nào đó và chắc chắn ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ và chính sách ngoại hối của NHTƯ và của quốc gia".

Mức lãi suất huy động USD 3,5%/năm được ghi nhận ở trên không phải là duy nhất và cao nhất. Theo tìm hiểu, ở một số NHTM, lãi suất có thể lên 3,8-4%/năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thể bỏ trần lãi suất ngay từ quý III?
Có thể bỏ trần lãi suất ngay từ quý III?

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, với các điều kiện thực tế hiện nay, trần lãi suất có thể bỏ ngay từ quý III này.

Có thể bỏ trần lãi suất ngay từ quý III?

Có thể bỏ trần lãi suất ngay từ quý III?

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, với các điều kiện thực tế hiện nay, trần lãi suất có thể bỏ ngay từ quý III này.

Lãi suất USD liên ngân hàng tăng ở hầu hết kỳ hạn
Lãi suất USD liên ngân hàng tăng ở hầu hết kỳ hạn

(VOV) -Các giao dịch USD chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm

Lãi suất USD liên ngân hàng tăng ở hầu hết kỳ hạn

Lãi suất USD liên ngân hàng tăng ở hầu hết kỳ hạn

(VOV) -Các giao dịch USD chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm

Phát hiện giao dịch liên ngân hàng lãi suất tới 37,5%/năm
Phát hiện giao dịch liên ngân hàng lãi suất tới 37,5%/năm

VOV.VN - Kiểm toán cũng xem xét tình hình nợ xấu của Vietinbank, Vietcombank và Agribank tới thời điểm 31/12/2012. 

Phát hiện giao dịch liên ngân hàng lãi suất tới 37,5%/năm

Phát hiện giao dịch liên ngân hàng lãi suất tới 37,5%/năm

VOV.VN - Kiểm toán cũng xem xét tình hình nợ xấu của Vietinbank, Vietcombank và Agribank tới thời điểm 31/12/2012. 

Điều chỉnh tỷ giá 1 % tạo dư địa giảm lãi suất 0,5 %
Điều chỉnh tỷ giá 1 % tạo dư địa giảm lãi suất 0,5 %

Đó là ý kiến của TS Lê Xuân Nghĩa, P.CT Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, thành viên Ban tư vấn của Thủ tướng Chính phủ

Điều chỉnh tỷ giá 1 % tạo dư địa giảm lãi suất 0,5 %

Điều chỉnh tỷ giá 1 % tạo dư địa giảm lãi suất 0,5 %

Đó là ý kiến của TS Lê Xuân Nghĩa, P.CT Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, thành viên Ban tư vấn của Thủ tướng Chính phủ

Lãi suất huy động đang thấp hơn mức quy định tối đa của NHNN
Lãi suất huy động đang thấp hơn mức quy định tối đa của NHNN

(VOV) -Lãi suất không kỳ hạn từ 1-1,2%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng 5-6,8%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 7%/năm

Lãi suất huy động đang thấp hơn mức quy định tối đa của NHNN

Lãi suất huy động đang thấp hơn mức quy định tối đa của NHNN

(VOV) -Lãi suất không kỳ hạn từ 1-1,2%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng 5-6,8%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 7%/năm

Dành 5.000 tỷ đồng cho vay cá nhân với lãi suất 8%/năm
Dành 5.000 tỷ đồng cho vay cá nhân với lãi suất 8%/năm

VOV.VN -Đây là mức lãi xuất thấp nhất thuộc Chương trình ưu đãi lãi suất 5.000 tỷ VND dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình 

Dành 5.000 tỷ đồng cho vay cá nhân với lãi suất 8%/năm

Dành 5.000 tỷ đồng cho vay cá nhân với lãi suất 8%/năm

VOV.VN -Đây là mức lãi xuất thấp nhất thuộc Chương trình ưu đãi lãi suất 5.000 tỷ VND dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình