Lãi suất huy động vàng giảm mạnh

Tại thời điểm này, hầu như các ngân hàng chỉ làm động tác giữ hộ vàng của người dân với một mức lãi suất khá tượng trưng: 0,2%/năm.

Tại ngân hàng Đông Á lãi suất vàng ở kỳ hạn trên 18 tháng là 0,5%/năm, kỳ hạn 1-2 tháng là 0,15%/năm và 0,18%/năm, kỳ hạn 3-18 tháng dao động ở mức 0,21-0,36%/năm. Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) giảm thêm lãi suất vàng cao nhất còn 0,22%/năm kỳ hạn từ 18 tháng trở lên; 4-12 tháng cùng mức 0,2%/năm; 1, 2 và 3 tháng lần lượt là 0,15, 0,16 và 0,18%/năm. Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), trong đợt điều chỉnh gần nhất (ngày 9/3/2010), lãi suất huy động bằng vàng chỉ còn 0,4 - 1,8%/năm, tùy từng kỳ hạn.

Trước đó, thời điểm lãi suất tiền gửi trên thị trường tăng mạnh lên 20%/năm vào tháng 6/2008, lãi suất tiết kiệm vàng cũng được các ngân hàng đẩy lên cao tới 7,2%/năm. Tuy nhiên, mức đỉnh này không giữ được lâu, đến tháng 6/2009, lãi suất huy động vàng đã hạ xuống còn 4,5%/năm.

Lý giải cho hiện trạng này, lãnh đạo một ngân hàng cổ phần chia sẻ: sàn vàng đóng cửa, thị trường vàng bấp bênh nên người dân không mặn mà trong việc vay vốn bằng vàng, việc duy trì lãi suất huy động của chúng tôi chỉ nhằm để có căn cứ cho một số khoản vay nhưng chưa đến hạn thu hồi nợ chứ hoạt động này giờ hầu như không sinh lời nữa nên các ngân hàng đều không mặn mà. Một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng cho biết: Sở dĩ có tình trạng các ngân hàng giảm sâu lãi suất huy động vàng là do nguồn vàng còn tồn kho trong các ngân hàng khá lớn, nhất là vào thời điểm lãi suất huy động vàng được đẩy lên cao ở mức 5-7%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên