Làm chủ biển bằng khoa học, dữ liệu và công nghệ
VOV.VN - Ngày 21/8, tại Nha Trang, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Hội thảo với sự tham gia của đại diện các ban, bộ, ngành, viện, trường, địa phương có biển diễn ra trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 218 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ được xác định đóng vai trò hỗ trợ mà được xác định là một trong những nền tảng để nâng cao năng lực quốc gia về biển.
Ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, một quốc gia biển mạnh không chỉ có nhiều cảng biển, tàu thuyền hay quy mô kinh tế biển lớn, mà phải hiểu, dự báo và quản trị được biển, khai thác bền vững tài nguyên và làm chủ các công nghệ biển hiện đại.
“Cần xây dựng một hệ sinh thái nghiên cứu biển quốc gia thực sự, một quốc gia biển mạnh không thể chỉ dựa vào một viện nghiên cứu hay một bộ, ngành. Hệ sinh thái nghiên cứu biển có sự tham gia của các viện nghiên cứu, các trường đại học, các Bộ, ngành quản lý nhà nước, các lực lượng hoạt động trên biển, các địa phương ven biển, các doanh nghiệp khai thác về biển và mạng lưới các đối tác”, ông Trần Tuấn Anh nói.
Là địa phương có lợi thế đặc biệt về biển, Khánh Hòa có gần 490 km bờ biển, hơn 200 hòn đảo, các vịnh nước sâu Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và đặc khu Trường Sa, cùng hệ thống cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu.
Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, thực hiện Nghị quyết 20 đòi hỏi chuyển mạnh từ khai thác biển sang quản trị đại dương hiện đại, dựa trên tri thức và công nghệ.
Khánh Hòa đề xuất Trung ương quan tâm đầu tư các hạ tầng nghiên cứu dùng chung cấp quốc gia như tàu nghiên cứu biển sâu, phòng thí nghiệm trọng điểm, mạng lưới trạm quan trắc thông minh tích; đồng thời xem xét đưa Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương tại Khánh Hòa vào quy hoạch hệ thống các trung tâm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công nghệ chiến lược.
“Tỉnh Khánh Hòa cam kết dành nguồn lực ưu tiên cao nhất, chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng, thể chế, hạ tầng cũng như phối hợp chặt chẽ với các viện, trường trên địa bàn để đón nhận, triển khai hiệu quả các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ", theo ông Nguyễn Thanh Hà.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhận định, Nghị quyết 20 đặt ra bước chuyển căn bản đối với khoa học, công nghệ biển. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu Chính phủ kế hoạch triển khai Nghị quyết 20, tập trung lựa chọn các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số biển trọng điểm giai đoạn 2026-2030.
“Bộ Khoa học- Công nghệ sẽ tham mưu cho Chính phủ chi tiết kế hoạch triển khai Nghị quyết 20. Bộ Khoa học, công nghệ sẽ cố gắng sắp theo thứ tự ưu tiên để có thể triển khai một cách hiệu quả. Có những thứ chúng ta phải làm lâu dài, làm bài bản nhưng có những thứ có thể đầu tư để cho ra kết quả", Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết.