Lạm phát quay lại nếu nới lỏng chính sách tiền tệ

(VOV) -Đây là đánh giá của Ngân hàng HSBC trong nghiên cứu về kinh tế vĩ mô và triển vọng thị trường Việt Nam, công bố sáng 4/3.

Theo nghiên cứu này, HSBC tin rằng thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay là việc lạm phát quay lại nếu Chính phủ nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ các lĩnh vực yếu kém.

HSBC dẫn chứng rằng, lạm phát tháng 2/2013 cho thấy giá cả đã được kiềm chế, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái từ mức 7,1% trong tháng 1/2013. Ngược lại, lạm phát cơ bản tháng 2 tương tự như tháng 1 vẫn ở mức cao 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

HSBC: Lạm phát tháng 2/2013 cho thấy giá cả đã được kiềm chế

Trong tháng, lạm phát cơ bản có điều chỉnh yếu tố mùa vụ so với tháng trước đã giảm 0,5% từ mức 0,9% của tháng 1. Lạm phát thực phẩm tháng 2 tăng nhẹ từ mức 1,3% của tháng 1 lên mức 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả là lạm phát thực phẩm tháng 2 có điều chỉnh mùa vụ so sánh theo tháng tăng 0,2% từ mức 0,6% trong tháng 1. “Điều này chứng tỏ rằng một hành vi tiêu dùng thận trọng hơn đã làm giảm giá thực phẩm sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ dịp Tết Nguyên đán”- HSBC nhận xét.

Liên quan đến việc phê duyệt Đề án tổng thể Tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn 2013 – 2020 của Chính phủ chú trọng tới việc tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư công, các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước được đánh giá là tích cực.

Tuy nhiên, HSBC đánh giá Đề án tổng thể đó còn thiếu các điểm chi tiết về mặt thực thi. Ví dụ, đề án nhấn mạnh đến việc hoàn thiện cơ chế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội; tạo ra một hệ thống các nguồn lực dẫn dắt nền kinh tế tăng trưởng hợp lý, ổn định và lâu dài đặc biệt là các chính sách ưu đãi thuế và những công cụ khuyến khích đầu tư khác; thúc đẩy sự phân bổ và sử dụng các nguồn lực xã hội cho các lĩnh vực và sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; tăng cường năng sức lao động và tính cạnh tranh”.

Về tái cấu trúc các doanh nghiệp Nhà nước, HSBC đánh giá các kế hoạch đề ra đều hướng tới những cải cách mang tính mục tiêu hơn là tính thực thi. Ví dụ, Chính phủ nhắm tới việc: xác định và tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước chuyên tập trung đến ngành công nghiệp quân đội, các ngành công nghiệp độc quyền, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chính yếu và công nghệ tiên tiến; tăng cường cổ phần hoá và đa dạng hoá các doanh nghiệp Nhà nước nơi sở hữu Nhà nước 100% vốn là không cần thiết.

Đồng thời, Đề án còn yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước tái cơ cấu hoạt động đầu tư và kinh doanh để tập trung vào những mảng kinh doanh cơ bản, loại bỏ những mảng kinh doanh không trọng tâm và những công ty liên doanh mà ở đó Nhà nước không cần phải là cổ đông ưu thế.

Tuy nhiên, về tổng thể HSBC tin rằng Việt Nam đang thật sự đạt được những tiến bộ vững chắc trong việc xây dựng nền tảng cho nhiều cải cách hơn nữa. Hạn chế bớt hỗ trợ cho các doanh nghiệp thiếu hiệu quả trong những năm gần đây là một ví dụ. Sự ổn định của lạm phát và nhiều chỉ số kinh tế quan trọng như cán cân thương mại và dự trữ ngoại tệ là những ví dụ khác./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HSBC bị hạ triển vọng dài hạn xuống tiêu cực
HSBC bị hạ triển vọng dài hạn xuống tiêu cực

HSBC, có trụ sở tại Anh, hiện đang phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 442 triệu bảng (700 triệu USD)

HSBC bị hạ triển vọng dài hạn xuống tiêu cực

HSBC bị hạ triển vọng dài hạn xuống tiêu cực

HSBC, có trụ sở tại Anh, hiện đang phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 442 triệu bảng (700 triệu USD)

Lạm phát năm 2013 có thể ở mức 10%
Lạm phát năm 2013 có thể ở mức 10%

(VOV) -Năm nay có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát như điều chỉnh lương, điều chỉnh phí y tế, giáo dục, giá điện… 

Lạm phát năm 2013 có thể ở mức 10%

Lạm phát năm 2013 có thể ở mức 10%

(VOV) -Năm nay có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát như điều chỉnh lương, điều chỉnh phí y tế, giáo dục, giá điện… 

Hỗ trợ bất động sản không “quên” kiềm chế lạm phát
Hỗ trợ bất động sản không “quên” kiềm chế lạm phát

(VOV) -Theo TS Vũ Viết Ngoạn, Chính phủ đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ thị trường BĐS nhưng không nên hiểu là “bơm tiền” cho thị trường này.

Hỗ trợ bất động sản không “quên” kiềm chế lạm phát

Hỗ trợ bất động sản không “quên” kiềm chế lạm phát

(VOV) -Theo TS Vũ Viết Ngoạn, Chính phủ đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ thị trường BĐS nhưng không nên hiểu là “bơm tiền” cho thị trường này.

HSBC: Các thị trường mới nổi lấy lại đà tăng trưởng
HSBC: Các thị trường mới nổi lấy lại đà tăng trưởng

(VOV) - Đơn đặt hàng mới ở các thị trường mới nổi trong tháng 1/2013 đạt mức tăng cao nhất suốt 22 tháng qua.

HSBC: Các thị trường mới nổi lấy lại đà tăng trưởng

HSBC: Các thị trường mới nổi lấy lại đà tăng trưởng

(VOV) - Đơn đặt hàng mới ở các thị trường mới nổi trong tháng 1/2013 đạt mức tăng cao nhất suốt 22 tháng qua.

HSBC: Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sẽ rất tốt
HSBC: Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sẽ rất tốt

(VOV) -Xuất khẩu tăng nhanh nhờ đầu tư nước ngoài mới ở lĩnh vực điện tử và sự phục hồi dần của một vài thị trường chính yếu.

HSBC: Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sẽ rất tốt

HSBC: Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sẽ rất tốt

(VOV) -Xuất khẩu tăng nhanh nhờ đầu tư nước ngoài mới ở lĩnh vực điện tử và sự phục hồi dần của một vài thị trường chính yếu.

HSBC bị ảnh hưởng nặng nề sau bản án rửa tiền
HSBC bị ảnh hưởng nặng nề sau bản án rửa tiền

Các khoản tiền phạt HSBC phải chịu tương đương 11% lợi nhuận trước thuế của tập đoàn trong nửa đầu năm nay.

HSBC bị ảnh hưởng nặng nề sau bản án rửa tiền

HSBC bị ảnh hưởng nặng nề sau bản án rửa tiền

Các khoản tiền phạt HSBC phải chịu tương đương 11% lợi nhuận trước thuế của tập đoàn trong nửa đầu năm nay.

Lạm phát vẫn có thể tăng cao trong năm 2013
Lạm phát vẫn có thể tăng cao trong năm 2013

(VOV) -Việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế và giá lương thực thực phẩm có nguy cơ tăng cao… đe dọa lạm phát cao năm sau.

Lạm phát vẫn có thể tăng cao trong năm 2013

Lạm phát vẫn có thể tăng cao trong năm 2013

(VOV) -Việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế và giá lương thực thực phẩm có nguy cơ tăng cao… đe dọa lạm phát cao năm sau.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Năm 2013, giữ lạm phát 6% không dễ
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Năm 2013, giữ lạm phát 6% không dễ

(VOV) - Năm 2013, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5%, nhưng kiềm chế lạm phát khoảng 6% không dễ.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Năm 2013, giữ lạm phát 6% không dễ

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Năm 2013, giữ lạm phát 6% không dễ

(VOV) - Năm 2013, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5%, nhưng kiềm chế lạm phát khoảng 6% không dễ.