Làm sao xử lý hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế?

VOV.VN -Bộ trưởng Dũng thừa nhận 63% hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế nằm trong khảo sát chỉ số đánh giá hài lòng do VCCI thực hiện năm 2015

Cách thu thuế truyền thống qua hoá đơn như lâu nay còn phù hợp? 

Chất vấn trước Quốc hội ngày 16/11, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh ra đời hình thức kinh doanh mới như qua mạng, Grab, Uber.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường

Ông Cường hỏi Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng liệu cách thu thuế truyền thống qua hoá đơn như lâu nay còn phù hợp? Bộ trưởng dự tính gì để thay đổi phương thức kiểm soát thuế cho tương lai?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Luật Quản lý thuế đang được hoàn thiện. Uber và Grab vừa qua tự giác kê khai, thanh tra kiểm tra cũng thu thêm. Qua thanh tra, cơ quan thuế đã thu truy thu thêm, như với Uber là gần 67 tỷ đồng, Grab hơn 3 tỷ. Qua đó, thấy rằng kinh doanh trên mạng và Google cũng đã kê khai, các nhà mạng đã tìm ra mỗi địa phương nhiều địa chỉ kinh doanh trên mạng, một số người đăng ký mã số thuế.

Theo ông Dũng, về lâu dài, cần phối hợp bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước... để kiểm soát, quản lý tốt hơn. “Người ta đi theo công nghệ thì hiện nay mình cũng đi theo”, Bộ trưởng Dũng nói.

Liên quan vấn đề này, đại biểu Dương Trung Quốc cũng nêu lại câu hỏi chất vấn kỳ trước về thí điểm Uber, Grab, khi doanh nghiệp đầu tư ít, lỗ lớn, nợ thuế nhiều.

“Về lâu dài, yêu cầu các tổ chức, kể cả Facebook phải có hiện diện thương mại ở Việt Nam chứ để kê khai, nộp thuế thay rất khó quản lí”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế

Quan ngại về tình trạng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ thuế, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (đoàn Quảng Bình), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, trên thực tế tồn tại tiêu cực như vòi vĩnh, thậm chí bày cách, cho hộ kinh doanh trốn thuế. Khảo sát có 63% hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế. Ông Cường hỏi Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu giải pháp gì để xử lý?

Bộ trưởng Dũng thừa nhận 63% hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế nằm trong khảo sát chỉ số đánh giá hài lòng do VCCI thực hiện. Chính là Bộ Tài chính đề xuất giao Tổng cục thuế cùng VCCI khảo sát đánh giá.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Năm 2015 con số 63% hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế, nhưng năm 2016 chỉ còn 31%, ông Dũng cho hay.

Bộ trưởng Tài chính cũng nêu nhiều giải pháp xử lý, trong đó có việc giáo dục chính trị, tư tưởng thực thi công vụ; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ….

“Cán bộ thuế xã phường là tham mưu thì việc tăng cường thanh kiểm tra của Cục, Tổng cục xuống là vô cùng quan trọng”, ông Dũng nhấn mạnh.

Về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tranh luận: Về hộ kinh doanh cá thể, từ 100 triệu đồng trở lên thì có thuế khoán. Hiện nay chỉ tiêu đến 2020 Việt Nam có 1 triệu doanh nghiệp.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân

“Chúng tôi được Thủ tướng giao đi vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Nếu Bộ trưởng đặt ra vấn đề thế này thì người ta không muốn chuyển đổi, vì thuế áp đặt nhiều thủ tục, lương cho kế toán... Với tư duy này thì liệu có đạt được 1 triệu doanh nghiệp?”, đại biểu Thân băn khoăn.

Đại biểu Thân phản đối đánh giá 63% doanh nghiệp cùng cán bộ thuế “đi đêm” với nhau, và yêu cầu phải có số liệu thống kê cụ thể./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở rộng thu thuế tài sản vì người Việt đang giàu nhanh?
Mở rộng thu thuế tài sản vì người Việt đang giàu nhanh?

Bộ Tài chính đang muốn tạo nguồn thu theo hướng đánh thuế đối với tài sản có giá trị lớn (nhà, đất,…), mở rộng đối tượng thu thuế tài sản.

Mở rộng thu thuế tài sản vì người Việt đang giàu nhanh?

Mở rộng thu thuế tài sản vì người Việt đang giàu nhanh?

Bộ Tài chính đang muốn tạo nguồn thu theo hướng đánh thuế đối với tài sản có giá trị lớn (nhà, đất,…), mở rộng đối tượng thu thuế tài sản.

Nhập nhèm trong kê khai, Uber bị truy thu thuế gần 67 tỷ đồng
Nhập nhèm trong kê khai, Uber bị truy thu thuế gần 67 tỷ đồng

Cục Thuế TP HCM đã truy thu Uber gần 10,5 tỷ đồng bị thiếu do kê khai sai, số còn lại là thuế VAT, thu nhập cá nhân, doanh nghiệp.

Nhập nhèm trong kê khai, Uber bị truy thu thuế gần 67 tỷ đồng

Nhập nhèm trong kê khai, Uber bị truy thu thuế gần 67 tỷ đồng

Cục Thuế TP HCM đã truy thu Uber gần 10,5 tỷ đồng bị thiếu do kê khai sai, số còn lại là thuế VAT, thu nhập cá nhân, doanh nghiệp.

Thu thuế bán hàng online từ 1 triệu đồng: Dân buôn tìm cách “né”
Thu thuế bán hàng online từ 1 triệu đồng: Dân buôn tìm cách “né”

Rất khó tách bạch rạch ròi giữa doanh thu online và offline nên khó xác định đúng, đủ doanh thu để tính toán thuế.

Thu thuế bán hàng online từ 1 triệu đồng: Dân buôn tìm cách “né”

Thu thuế bán hàng online từ 1 triệu đồng: Dân buôn tìm cách “né”

Rất khó tách bạch rạch ròi giữa doanh thu online và offline nên khó xác định đúng, đủ doanh thu để tính toán thuế.

Thu thuế bán hàng online tiến triển rất chậm
Thu thuế bán hàng online tiến triển rất chậm

VOV.VN - Sau 1 tháng triển khai kê khai thuế bán hàng online, đến nay Cục thuế TP Hà Nội đã nhận được hơn 1.000 tin nhắn phản hồi và 1/2 số này đến đăng kí.

Thu thuế bán hàng online tiến triển rất chậm

Thu thuế bán hàng online tiến triển rất chậm

VOV.VN - Sau 1 tháng triển khai kê khai thuế bán hàng online, đến nay Cục thuế TP Hà Nội đã nhận được hơn 1.000 tin nhắn phản hồi và 1/2 số này đến đăng kí.

Đánh thuế tiền gửi: Tận thu thuế và đi ngược lợi ích nền kinh tế
Đánh thuế tiền gửi: Tận thu thuế và đi ngược lợi ích nền kinh tế

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu đánh thuế tiền lãi, tiền gửi tiết kiệm không chỉ là tận thu thuế mà còn là đi ngược lại với lợi ích nền kinh tế.

Đánh thuế tiền gửi: Tận thu thuế và đi ngược lợi ích nền kinh tế

Đánh thuế tiền gửi: Tận thu thuế và đi ngược lợi ích nền kinh tế

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu đánh thuế tiền lãi, tiền gửi tiết kiệm không chỉ là tận thu thuế mà còn là đi ngược lại với lợi ích nền kinh tế.