Lan tỏa và kết nối vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ

VOV.VN - Sáng nay (11/10), tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ chủ trì Hội nghị điều phối vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung Bộ lần thứ 2.

 

 

Dự Hội nghị có đại diện Cơ quan lập quy hoạch vùng, các bộ, ngành trung ương, các địa phương trong vùng 14 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, các chuyên gia và nhà khoa học.

Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; là "mặt tiền" của quốc gia và "khúc ruột" của Tổ quốc, là "cửa ngõ" ra biển cả và "bệ đỡ" cho các tỉnh Tây Nguyên.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26 năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 168 về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; Quốc hội thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bước cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể quốc gia, thể hiện những định hướng lớn và cơ bản của các quy hoạch ngành quốc gia về tổ chức không gian phát triển. Quy hoạch này giúp “mở đường”, tạo ra các động lực phát triển, tiềm năng phát triển, không gian phát triển mới của quốc gia, của vùng và thể hiện cụ thể trên phạm vi không gian của từng địa phương. Hiện nay, đã có 86/110 quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia được thẩm định; trong đó 16 quy hoạch ngành quốc gia và 5/14 quy hoạch tỉnh thuộc vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay Bộ đã gửi Hồ sơ quy hoạch vùng để xin ý kiến Mặt trận Tổ quốc, các Bộ, ngành Trung ương, 14 địa phương trong vùng và 9 địa phương liền kề nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch và đáp ứng yêu cầu quản lý của các ngành. Hội nghị lần này là bước tiếp theo rất quan trọng để lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cho ý kiến trực tiếp về các nội dung chủ yếu của quy hoạch vùng, là cơ sở để đơn vị tư vấn tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định quy hoạch vùng. Lần này, Hội nghị cũng cho ý kiến về phương hướng phát triển đô thị với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hoá, hình thành 3 tiểu vùng đô thị và định hướng phát triển thêm 02 tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (Thừa Thiên Huế và Khánh Hoà).

“Quy hoạch vùng hướng đến việc chủ động kiến tạo để phát triển, tập trung xác định giải quyết các vấn đề lớn có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh, tái tổ chức không gian phát triển của vùng, khai thác phát huy có hiệu quả nhằm phát triển nhanh và bền vững” - Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là cơ sở đặc biệt quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện những chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển, các dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước, của vùng và các địa phương trong vùng. Đây là lần đầu tiên chúng ta có một cơ chế Hội đồng vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung để bàn đến vấn đề quy hoạch rất quan trọng. Đây là quy hoạch thứ 2 sau quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long. Chính phủ và các bộ ngành cam kết, sau khi quy hoạch được phê duyệt, Trung ương sẽ ưu tiên phân bổ đầu tư cho các dự án động lực để phát triển vùng.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, hiện nay, Đề án quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đã lấy ý kiến các chuyên gia. Hơn ai hết, các thành viên, lãnh đạo các địa phương trong vùng hiểu rõ về văn hóa, xã hội, điều kiện tự nhiên, thế mạnh của địa phương. Vì vậy, các địa phương cần phân tích, đề xuất giải pháp mang tính quyết định. Trong quy hoạch, cần xác định để lựa chọn các địa phương có điều kiện tự nhiên tương đồng, có thể hỗ trợ và phát huy thế mạnh lẫn nhau. Việc xác định các tiểu vùng là yếu tố quan trọng. Cần xác định thứ tự ưu tiên để lần lượt quy hoạch và đầu tư, ví dụ như ưu tiên các dự án có tính động lực của vùng, tạo ra sự lan tỏa và kết nối. Thay vì lâu nay chúng ta phát triển các dự án kinh tế - xã hội riêng lẻ của mỗi địa phương thì bây giờ cần ưu tiên các dự án liên địa phương thuộc các tiểu vùng hoặc cả vùng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, nếu xác định được vấn đề lớn như vậy thì sẽ giải quyết được bài toán hạn chế nguồn lực và đầu tư dàn trải không hiêu quả.

“Tôi rất mong muốn, trong quy hoạch này chúng ta cần sắp xếp các thứ tự ưu tiên trong đó ưu tiên những dự án có tính động lực của vùng. Trên cơ sở này, Hội đồng vùng, các bộ ngành sẽ quyết định. Tinh thần là Chính phủ sẽ tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc hiện nay. Chính phủ cũng mạnh mẽ đưa ra các quyết định thúc đẩy đà tăng trưởng và sự phát triển”- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển nhanh, bền vững vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
Phát triển nhanh, bền vững vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

VOV.VN - Sáng nay (12/8), tại tỉnh Khánh Hoà, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

Phát triển nhanh, bền vững vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Phát triển nhanh, bền vững vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

VOV.VN - Sáng nay (12/8), tại tỉnh Khánh Hoà, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

TP.HCM và 6 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ sẽ thành lập Hội đồng điều phối liên kết vùng
TP.HCM và 6 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ sẽ thành lập Hội đồng điều phối liên kết vùng

VOV.VN - Thành phố Hồ Chí Minh và 6 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ cùng cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, phát triển 5 lĩnh vực trọng tâm. Đây là nội dung tại Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế- xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ vừa diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa

TP.HCM và 6 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ sẽ thành lập Hội đồng điều phối liên kết vùng

TP.HCM và 6 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ sẽ thành lập Hội đồng điều phối liên kết vùng

VOV.VN - Thành phố Hồ Chí Minh và 6 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ cùng cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, phát triển 5 lĩnh vực trọng tâm. Đây là nội dung tại Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế- xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ vừa diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa

"Phải biến Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thành vùng đất giàu có, nhiều đột phá" 
"Phải biến Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thành vùng đất giàu có, nhiều đột phá" 

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị phát triển KT-XH vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ, Thủ tướng nêu quan điểm phải biến vùng đất này thành vùng đất giàu có, giàu bản sắc văn hóa và có nhiều đột phá hơn nữa.

"Phải biến Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thành vùng đất giàu có, nhiều đột phá" 

"Phải biến Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thành vùng đất giàu có, nhiều đột phá" 

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị phát triển KT-XH vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ, Thủ tướng nêu quan điểm phải biến vùng đất này thành vùng đất giàu có, giàu bản sắc văn hóa và có nhiều đột phá hơn nữa.

Thủ tướng chủ trì hội nghị phát triển KT-XH vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ
Thủ tướng chủ trì hội nghị phát triển KT-XH vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

VOV.VN - Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, là vùng có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đặc biệt là Chiến lược Phát triển bền vững về kinh tế biển.

Thủ tướng chủ trì hội nghị phát triển KT-XH vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Thủ tướng chủ trì hội nghị phát triển KT-XH vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

VOV.VN - Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, là vùng có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đặc biệt là Chiến lược Phát triển bền vững về kinh tế biển.

Tổng Bí thư chủ trì hội nghị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ
Tổng Bí thư chủ trì hội nghị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

VOV.VN - Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị xác định, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và quốc phòng, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Tổng Bí thư chủ trì hội nghị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Tổng Bí thư chủ trì hội nghị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

VOV.VN - Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị xác định, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và quốc phòng, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.