Lào Cai - Cửa ngõ chiến lược với nhiều cơ hội rộng mở

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai được đánh giá là cửa ngõ, cầu nối trung chuyển tiềm năng mang tầm quốc tế trên tuyến hành lang nối từ Côn Minh (Vân Nam - Trung Quốc) tới Thủ đô Hà Nội, ra các cảng nước sâu tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Thực tế cho thấy, vai trò chiến lược này cần được nhìn nhận đúng đắn và phát huy cao độ hơn nữa.

7 tháng năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lào Cai đạt hơn 1,5 tỷ USD, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn, đạt hơn 1,1 tỷ USD. Riêng mặt hàng sầu riêng đạt trên 600 triệu USD, với gần 180.000 tấn quả tươi xuất qua biên giới.

Kết quả này là nhờ sự hợp tác ngày một sâu rộng giữa Việt Nam, Trung Quốc và sự nỗ lực kiến tạo môi trường thông quan thuận lợi ở địa phương. Theo ông Nguyễn Quyết Chiến, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, hệ thống khai báo hải quan điện tử cùng phương án phân luồng hợp lý cũng giúp thời gian thông quan của doanh nghiệp nhanh gọn hơn.

“Cục đã tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và kịp thời lắng nghe, tiếp nhận, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức cả trực tiếp và gián tiếp, trên mọi phương diện. Ví dụ như như chúng tôi bố trí các tổ tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp tại các điểm giải quyết thủ tục hải quan”, ông Nguyễn Quyết Chiến cho biết.

Từ đầu năm đến nay, số doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua Lào Cai sôi động hơn so với cùng kỳ năm trước, với trên 500 doanh nghiệp. Mỗi ngày trung bình có gần 400 xe hàng thông quan qua lại. Dù kết quả khả quan nhưng so với thời điểm trước dịch cũng như vị thế của ngõ của Lào Cai, những con số nói trên vẫn còn hết sức khiêm tốn.

Theo ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, để mục tiêu đến hết năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 4,5 tỷ USD thì tiếp tục cần nhiều giải pháp đồng bộ hơn nữa.

“Bắt đầu từ tháng 8 bước vào chính vụ sầu riêng, hy vọng giá trị kim ngạch sẽ tăng lên. Chúng tôi cũng đang tiếp tục cùng các ngành cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất thông quan, đồng thời đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh”, ông Vương Trinh Quốc cho hay.

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng mới đây, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, thời gian qua, địa phương tập trung vào 2 lĩnh vực đột phá gồm hạ tầng giao thông và hạ tầng số. Điều này cũng khẳng định quyết tâm của Lào Cai trong phát huy vai trò cầu nối quốc tế, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của vùng. Festival sông Hồng dự kiến diễn ra vào cuối năm nay tiếp tục là dịp để Lào Cai củng cố vai trò đó.

“Làm tốt hạ tầng kết nối giao thông, kết nối cửa khẩu thông minh là đã làm tốt về hai hành lang, một vành đai. Trong đó, vành đai Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ đi trước và chủ yếu là về hạ tầng. Đây là hạ tầng dọc, còn hạ tầng ngang thì tất cả các đường kết nối xung quanh các địa phương dọc sông Hồng thì Lào Cai đang chuẩn bị bàn bạc với phía Trung Quốc”, ông Đặng Xuân Phong cho biết.

Cũng tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ ủng hộ Lào Cai trong nỗ lực chung tay xây dựng “Vành đai con đường” gắn với nhiệm vụ chính trị được giao phó. Đồng thời, đề nghị Lào Cai tiếp tục mở rộng tư duy, đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu, không để đánh mất cơ hội.

“Tôi rất kỳ vọng Lào Cai sẽ nắm được vai trò này, kết nối quốc gia, khu vực, trên tinh thần là một tỉnh nhưng chúng ta vẫn có thể kết nối với cấp châu và tận dụng tất cả các cấp độ quan hệ đối tác để phát triển Lào Cai đóng góp vào sự nghiệp chung. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta vẫn là vì hạnh phúc của nhân dân”, ông Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ.

Sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa kết thúc tốt đẹp, nhiều nội dung hợp tác thực chất đã được thúc đẩy, liên quan trực tiếp tới Lào Cai như Chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Nghị định thư quanh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam gồm: dừa tươi, sầu riêng đông lạnh, cá sấu nuôi. Đây tiếp tục sẽ là những cánh cửa cơ hội mở ra cho tỉnh cửa ngõ Lào Cai trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người xông đất cửa khẩu Lào Cai đầu năm mới
Những người xông đất cửa khẩu Lào Cai đầu năm mới

VOV.VN - Sáng sớm nay 10/2, tức mồng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã có nhiều người đặt chân tới xông đất đầu năm mới.

Những người xông đất cửa khẩu Lào Cai đầu năm mới

Những người xông đất cửa khẩu Lào Cai đầu năm mới

VOV.VN - Sáng sớm nay 10/2, tức mồng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã có nhiều người đặt chân tới xông đất đầu năm mới.

Xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai - Cơ hội và thách thức
Xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai - Cơ hội và thách thức

VOV.VN - Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá tại cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai từ đầu năm đến nay đạt trên 1,13 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ.  Đáng chú ý, sau nhiều năm, cửa khẩu này xuất siêu với kim ngạch xuất khẩu lớn hơn kim ngạch nhập khẩu. Hoạt động xuất khẩu qua đây đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp.

Xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai - Cơ hội và thách thức

Xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai - Cơ hội và thách thức

VOV.VN - Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá tại cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai từ đầu năm đến nay đạt trên 1,13 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ.  Đáng chú ý, sau nhiều năm, cửa khẩu này xuất siêu với kim ngạch xuất khẩu lớn hơn kim ngạch nhập khẩu. Hoạt động xuất khẩu qua đây đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp.

Quy hoạch cửa khẩu, cơ hội cho Lào Cai phát triển
Quy hoạch cửa khẩu, cơ hội cho Lào Cai phát triển

VOV.VN - Ngày 14/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1199, phê duyệt Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch cửa khẩu, cơ hội cho Lào Cai phát triển

Quy hoạch cửa khẩu, cơ hội cho Lào Cai phát triển

VOV.VN - Ngày 14/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1199, phê duyệt Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.