Lào Cai khan hiếm cát đá xây dựng

VOV.VN - Thời gian qua, giá vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi tại Lào Cai liên tục tăng cao khiến nhiều công trình bị đội vốn. Ngoài yếu tố giá cước vận chuyển tăng cao do siết chặt tải trọng, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng ở các điểm mỏ là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này.

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Quốc Đạt, tỉnh Lào Cai đang có mỏ cát lớn nhất ở huyện Văn Bàn. Thời tiết ít mưa, phía trên thượng nguồn là các nhà máy thuỷ điện ngăn dòng khiến sản lượng cát đổ về hạ du rất thấp nên hoạt động khai thác cát trong lòng suối Chăn của đơn vị liên tục bị gián đoạn do không có cát.

Bà Đinh Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty cho biết: "Mưa nhỏ không có nước nên khai thác cát rất khó khăn vì cạn kiệt, cát không được nhỏ, đẹp như ý vì nhiều sỏi. Thứ hai nữa là khu vực này rất nhiều thủy điện, về giờ xả nước thì chỉ khai thác được vào buổi sáng, buổi chiều nước lên một chút thì máy móc không thể khai thác được".

Còn đối với các mỏ đá, mặc dù tiêu thụ rất thuận lợi nhưng nhiều mỏ lại chưa được cấp phép khai thác. Đơn cử như mỏ đá ở xã Chiềng Ken của  Công ty TNHH Thương mại - Tổng hợp Thái Bảo, 5 năm nay chưa đưa vào khai thác dù đã trúng đấu giá từ năm 2018. Nguyên nhân do doanh nghiệp khai thác trước đó chưa hoàn thiện thủ tục đóng cửa mỏ. 

Ông Lê Xuân Ngoãn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Tổng hợp Thái Bảo, tỉnh Lào Cai cho biết: "Nếu tiếp tục kéo dài như này, đơn vị chúng tôi khó khăn, vốn đi vay mấy năm vừa rồi ảnh hưởng Covid-19, chúng tôi mong muốn làm thủ tục nhanh đi vào hoạt động để đỡ khó khăn cho doanh nghiệp". 

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 54 giấy phép khai thác vật liệu xây dựng còn liệu lực, nhưng chỉ có 38 điểm mỏ đang hoạt động. 6 tháng đầu năm, sản lượng vật liệu xây dựng đạt 600 nghìn mét khối, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. 

Theo ông Hồ Cao Khải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, vật liệu xây dựng trở nên khan hiếm là do nhu cầu xây dựng tăng cao, trong khi lượng cát, sỏi ở trên sông, suối sụt giảm mạnh, dẫn đến tình trạng cầu lớn hơn cung. Bên cạnh đó, nhiều dự án gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục đóng cửa mỏ, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. 

Ông Khải cho biết: "Nguyên tắc đóng cửa mỏ xong mới đấu giá cấp quyền khai thác, tuy nhiên do chủ quan của đơn vị đóng cửa mỏ, nhiều đơn vị khai thác xong chưa quan tâm đóng cửa mỏ. Trước đây, chúng ta ký quỹ môi trường trước đây ở mức thấp, vì vậy số tiền nếu nhà nước đưa ra để đóng cửa mỏ cũng không đủ. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng tham mưu với tỉnh các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đóng cửa mỏ".

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai hiện đang tích cực phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm tra thực trạng hoạt động của các điểm mỏ khai thác vật liệu xây dựng để có hướng tháo gỡ khó khăn. Nếu phát hiện tình trạng doanh nghiệp tích trữ vật liệu xây dựng để chờ lên giá sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án chưa đủ thủ tục pháp lý, chủ đầu tư đã triển khai xây dựng
Dự án chưa đủ thủ tục pháp lý, chủ đầu tư đã triển khai xây dựng

VOV.VN - Mấy ngày qua, chủ đầu tư Dự án đầu tư “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang Nhân dân Trường Đồng” ở khu vực đỉnh đèo Phú Gia, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thi công khi chưa có Nghị quyết của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

Dự án chưa đủ thủ tục pháp lý, chủ đầu tư đã triển khai xây dựng

Dự án chưa đủ thủ tục pháp lý, chủ đầu tư đã triển khai xây dựng

VOV.VN - Mấy ngày qua, chủ đầu tư Dự án đầu tư “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang Nhân dân Trường Đồng” ở khu vực đỉnh đèo Phú Gia, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thi công khi chưa có Nghị quyết của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

Lào Cai xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tại Ấn Độ
Lào Cai xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tại Ấn Độ

VOV.VN - Sáng 25/7, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Phòng Thương mại Công nghiệp các Nhà nhập khẩu Ấn Độ tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch Lào Cai - Ấn Độ”.

Lào Cai xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tại Ấn Độ

Lào Cai xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tại Ấn Độ

VOV.VN - Sáng 25/7, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Phòng Thương mại Công nghiệp các Nhà nhập khẩu Ấn Độ tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch Lào Cai - Ấn Độ”.

Lào Cai gỡ khó giải ngân vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia
Lào Cai gỡ khó giải ngân vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai đang tập trung các giải pháp gỡ khó giải ngân vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển sản xuất.

Lào Cai gỡ khó giải ngân vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia

Lào Cai gỡ khó giải ngân vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai đang tập trung các giải pháp gỡ khó giải ngân vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển sản xuất.

Lào Cai còn gần 200 hộ dân trong vùng thiên tai nguy hiểm
Lào Cai còn gần 200 hộ dân trong vùng thiên tai nguy hiểm

VOV.VN - Rà soát của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho thấy, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn gần 200 hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm.

Lào Cai còn gần 200 hộ dân trong vùng thiên tai nguy hiểm

Lào Cai còn gần 200 hộ dân trong vùng thiên tai nguy hiểm

VOV.VN - Rà soát của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho thấy, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn gần 200 hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm.