Lào cấp phép trồng cao su cho công ty Việt Nam

Theo đó, Lào sẽ cấp phép cho Công ty Cao su cà phê Thái Hòa-Lào 1.000 ha đất trồng cao su tại bản Noong, huyện Sepon, tỉnh Savanakhet  

Chiều 29/8, tại thủ đô Vientiane, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ kế hoạch và Đầu tư Lào cấp phép cho Công ty Cao su cà phê Thái Hòa-Lào, trực thuộc Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam 1.000 ha đất trồng cao su tại bản Noong, huyện Sepon, tỉnh Savanakhet.

Tới dự lễ ký có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Lào Bounthavi Sisouphanthong, Đại sứ Việt Nam Tạ Minh Châu cùng các đại biểu đại diện cho Lào và Việt Nam.

Mới đây, Chính phủ Lào công bố ngừng cấp phép cho các dự án trồng cao su và bạch đàn đến tháng 12/2015. Tuy nhiên, dự án mà Lào cấp phép cho Công ty Thái Hòa là dự án đã được cấp phép khảo sát và nghiên cứu tính khả thi từ lâu nên không vi phạm quy định mà Chính phủ nước này đã ban hành.

Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam đã đầu tư sang Lào từ năm 2000, trong đó lĩnh vực đầu tư chủ yếu là trồng cà phê và cao su cũng như chế biến mủ cao su xuất khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên